Hoạt động khoa học hướng tới kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Trưng bày các thành tựu khoa học với chủ đề “Vững nền tảng-Sáng tương lai” do Viện Triết học và Viện Nhà nước và Pháp luật (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức tạo ra một không gian sinh động thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học và công chúng.

Đại biểu tham quan trưng bày quá trình hình thành và phát triển của Viện Triết học.
Đại biểu tham quan trưng bày quá trình hình thành và phát triển của Viện Triết học.

Sự kiện được khai mạc sáng 6/4 tại Trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ngọc Hà, Hà Nội, không chỉ giới thiệu không gian trưng bày thành tựu nghiên cứu khoa học mà còn có ý nghĩa chính trị, khoa học và nhân văn trong dẫn dắt nhận thức, kiến tạo phát triển Việt Nam trong bối cảnh mới; qua đó khẳng định vị trí, vai trò nền tảng và định hướng của Triết học, cũng như vai trò điều chỉnh, kiến tạo và bảo đảm trật tự xã hội của Luật học trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh, những thành tựu khoa học được trưng bày càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Viện Hàn lâm đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương tại Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 25/3/2025, Bộ Chính trị quyết định chuyển từ cơ quan thuộc Chính phủ sang đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Quyết định số 12-QĐ/TW ngày 30/3/2026; qua đó nâng tầm vị thế và đặt ra những yêu cầu nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách cung cấp luận cứ khoa học mang tầm chiến lược cho Đảng và Nhà nước.

hinh-anh-3.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu tại không gian trưng bày.

Chủ tịch Viện Hàn lâm khẳng định, Triết học và Luật học được giới thiệu trong không gian trưng bày chính là những trụ cột cốt lõi của nền tảng phát triển. Triết học định hình nhận thức, xác lập hệ giá trị và dẫn dắt tư duy phát triển. Luật học chuyển hóa các giá trị đó thành thiết chế, bảo đảm công bằng, trật tự và tính dự báo của đời sống xã hội. Sự tương tác giữa tư duy và thể chế, giữa triết học và pháp luật, tạo nên điều kiện để phát triển diễn ra theo hướng có định hướng, có kiểm soát và bền vững.

hinh-anh.jpg
Không gian trưng bày tại Trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Không gian trưng bày được kiến tạo như một hạ tầng tri thức mở, nơi các thành tựu khoa học được tái cấu trúc, diễn giải và lan tỏa theo cách tiếp cận hiện đại, đa chiều và giàu tính tương tác. Trong không gian đó, tri thức được chuyển hóa thành trải nghiệm, các kết quả nghiên cứu vận hành như một dòng chảy kết nối học thuật với đời sống, nghiên cứu với thực tiễn, Việt Nam với thế giới.

hinh-anh-2.jpg
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chụp ảnh cùng các nhà khoa học Viện Triết học trong không gian trưng bày.

Trưng bày của Viện Triết học và Viện Nhà nước và Pháp luật đã không chỉ góp phần tạo nên chiều sâu học thuật mà còn mang tầm lý luận chính trị cao, nâng cao nhận thức cho cán bộ, viên chức và người lao động, sẵn sàng tâm thế đổi mới, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học mang tầm chiến lược cao đáp ứng sự yêu cầu trong giai đoạn mới; qua đó góp phần đưa tri thức khoa học, lý luận triết học, cung cấp kiến thức pháp luật đến gần hơn với công chúng.

Có thể bạn quan tâm