Khu lều tạm cho người tị nạn Palestine tại Khan Yunis, miền nam Dải Gaza, ngày 19/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tìm kiếm giải pháp chính trị cho xung đột ở Trung Đông

Đại sứ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) tại Liên hợp quốc Lana Nusseibeh hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có phản ứng rõ ràng hơn trước tình hình thảm khốc tại dải Gaza hiện nay. Trong bối cảnh các cuộc tấn công quy mô lớn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas tiếp diễn tại dải Gaza và vùng lãnh thổ Bờ tây của Palestine, hàng loạt quốc gia tiếp tục thúc giục các bên liên quan tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột dai dẳng tại khu vực Trung Đông.
Lãnh đạo các quốc gia của Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab lần thứ 32 chụp ảnh chung. Ảnh: THX/TTXVN

Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) lần thứ 32 với kỳ vọng thúc đẩy hòa bình và phát triển

Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) lần thứ 32 đã khai mạc tại thành phố Jeddah của Saudi Arabia. Đặc biệt, hội nghị lần này chứng kiến Syria tái gia nhập "ngôi nhà chung" AL. Trước hàng loạt vấn đề cấp bách cần giải quyết, Hội nghị là cơ hội để các nước Arab và khu vực tăng cường đoàn kết, thống nhất lập trường nhằm đối phó thách thức chung.
Đụng độ giữa lực lượng an ninh Israel và người Palestine tại Đền thờ Al Aqsa (còn được gọi là Núi Đền) ở Đông Jerusalem ngày 15/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ai Cập, Jordan và UAE thảo luận tiến trình hòa bình Trung Đông

Ngày 24/4, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi, Quốc vương Jordan Abdullah II và Thái tử Abu Dhabi kiêm Phó Tư lệnh tối cao lực lượng vũ trang Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed Al-Nahyan đã thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan đến tiến trình hòa bình Trung Đông và sự phối hợp giữa 3 nước trong vấn đề này.