Mười tháng của năm 2008, có gần 6500 lượt người đến khám, điều trị các rối loạn do thiếu I-ốt ( ba-zơ-đô, tuyến giáp) tăng gần 10%; việc cấp thuốc cho người mắc bệnh bướu cổ mới đạt 32% so cùng kỳ năm 2007.
Theo bác sỹ Chu Minh Tân- Giám đốc Trung tâm Nội tiết tỉnh Hòa Bình, nguyên nhân của tình trạng này là do công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe trong lĩnh vực phòng chống bệnh bướu cổ, phòng chống các rối loạn do thiếu I- ốt ở địa pương này chưa được quan tâm đúng mức. Sự hiểu biết về tác dụng của I-ốt và việc sử dụng, bảo quản muối I-ốt trong nhân dân giảm; việc dùng các gia vị mặn không có I- ốt đẻ chế biến thức ăn thay cho muối I- ốt ngày càng nhiều./.
Từ năm 2005 tỉnh Hòa Bình đã đạt các chỉ số thanh toán các rối loạn do thiếu I-ốt; trong đó có chỉ số về tỷ lệ mắc bệnh bướu cổ ở trẻ em ( từ 8 đến 10 tuổi ) đạt 4,94% dưới mức cho phép.