Kiểm tra rò rỉ để tránh thất thoát nước sạch

Kiểm tra rò rỉ để tránh thất thoát nước sạch

Dù không phổ biến nhưng vẫn có một số ít hộ sử dụng nước sạch gặp phải trường hợp hóa đơn tiền nước tăng đột ngột ngoài ra còn gặp các bất tiện khác như áp lực nước yếu ngay cả trong những thời gian dùng nước ít hay dùng bơm từ bể ngầm dưới đất bơm lên bồn chứa trên sân thượng, mái nhà vẫn hoạt động liên tục.
Hành trình Công đoàn - Xuân 2024 đưa hơn 300 nghìn lượt đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.

Thu hút toàn xã hội chăm lo công nhân, người lao động

Hoạt động chăm lo Tết vừa qua tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành ở Trung ương, địa phương cũng như sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên, người lao động và toàn thể xã hội. Nhờ vậy, nhận thức về hoạt động chăm lo Tết của tổ chức công đoàn trong xã hội và cộng đồng doanh nghiệp có sự chuyển biến tích cực.
Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Thuận tặng quà nhân dân về quê đón Tết.

“Trắng đêm, xuyên Tết” phục vụ nhân dân

Thực hiện mục tiêu của toàn lực lượng Công an nhân dân là bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân, nhiều ngày qua hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông không quản ngại nắng mưa, giá rét thường xuyên có mặt trên các tuyến đường bất kể ngày đêm, hỗ trợ người tham gia giao thông trong những sự cố bất ngờ đã trở thành hình ảnh đẹp, việc làm tốt tạo sức lan tỏa.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 6 tập thể công đoàn cơ sở.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua cho 6 Công đoàn sơ sở ở Long An

Ngày 16/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 Công đoàn tỉnh Long An và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023-2028). Kết quả năm đầu thực hiện, Liên đoàn Lao động Long An đã đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; 6 tập thể Công đoàn cơ sở được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn.
Đại diện Ban tổ chức chương trình trao kinh phí tặng các em nhỏ là nạn nhân vụ cháy.

Trao kinh phí hỗ trợ 34 em nhỏ và học sinh, sinh viên bị nạn trong vụ cháy ở Khương Hạ

Sáng 9/12, tại Hà Nội, Ban tổ chức Đêm nhạc “Cánh hoa bay” phối hợp Báo Tiền Phong tổ chức chương trình thăm hỏi, chia sẻ, trao kinh phí hỗ trợ các em nhỏ, học sinh, sinh viên là nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân), xảy ra khuya ngày 12/9 vừa qua.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tập huấn phụ nữ Chăm kiến thức hạch toán kinh doanh.

Tích cực triển khai các dự án trong Chương trình Mục tiêu quốc gia

NDO - Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đã có nhiều giải pháp và cách làm hay nhằm hỗ trợ phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao trình độ, kiến thức và kỹ năng để các chị mạnh dạn, tự tin phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo bền vững, làm chủ cuộc sống.
Sau khi học nghề điện lạnh, anh Trần Anh Vũ (bên trái) làm chủ kinh tế với thu nhập tăng cao.

Hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số học nghề và kết nối việc làm

NDO- Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi là một trong những nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tham gia lớp học nghề ngắn hạn do Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang phối hợp trường nghề tổ chức giúp nhiều thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn có việc làm ổn định, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.
Tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cho nhân dân vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung.

Hiệu quả việc hỗ trợ người dân vùng đệm tham gia quản lý bảo vệ rừng

Thời gian qua, Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, tập trung triển khai thực hiện các chính sách của Nhà nước về Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm hỗ trợ cộng đồng dân cư khu vực giáp ranh vùng đệm phát triển kinh tế, ổn định sản xuất, nâng cao đời sống gắn với công tác quản lý bảo vệ rừng trong khu vực.
Ảnh minh họa: Người dân tập trung nhận lương thực cứu trợ tại khu vực chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt ở tỉnh Sindh, Pakistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hỗ trợ nước nghèo giảm gánh nặng nợ nần

Liên hợp quốc đã kêu gọi tiến hành cuộc cải tổ sâu rộng đối với hệ thống tài chính toàn cầu để giúp các quốc gia nghèo nhất thế giới cũng như hỗ trợ nỗ lực đấu tranh của những nước này nhằm thu hẹp khoảng cách tài chính “khổng lồ” hiện nay. Hàng loạt cuộc khủng hoảng do dịch bệnh, xung đột đã khiến các nước nghèo bị suy giảm kinh tế trầm trọng nên việc tăng nguồn hỗ trợ tài chính cho các nước chậm phát triển cũng như cung cấp các khoản vay với lãi suất thấp là rất cần thiết hiện nay để giúp những nước này giảm bớt gánh nặng nợ nần.
Biểu diễn múa khèn của đồng bào dân tộc H’Mông xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên.

Hỗ trợ kinh phí bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống

NDO- Thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh khảo sát các giá trị văn học nghệ thuật, phục dựng các lễ hội truyền thống tiêu biểu của đồng bào dân tộc trên địa bàn.
Các hộ dân bốc thăm tại buổi trao con giống.

Hỗ trợ con giống cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số

NDO- Sáng 26/10, Trung đoàn 717 (Binh đoàn 16) phối hợp Ủy ban nhân dân huyện biên giới Bù Đốp (Bình Phước) tổ chức lễ bàn giao con giống trâu, bò cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số.
Người dân bản Quyết Tiến thị trấn Tủa Chùa chăm sóc cây lạc được hỗ trợ từ dự án.

Hơn 22,6 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất theo chuỗi

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, căn cứ nguồn vốn được phân bổ, đến hết tháng 9/2023, Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa (Điện Biên) đã thẩm định, phê duyệt 13 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng.
Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe hậu Covid-19 cho công nhân nữ làm việc ở các công ty trên địa bàn quận Bình Tân.

Tiếp sức cho người lao động yên tâm làm việc

Công tác chăm lo thiết thực cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động đã góp phần xây dựng hình ảnh của tổ chức công đoàn, gần gũi, sẻ chia. Qua đó, các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động vững mạnh, đóng góp vào quá trình phát triển thành phố.
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Hà Nội dành hơn 9,2 tỷ đồng từ ngân sách hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân

Sáng 22/9, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã tán thành thông qua Nghị quyết về hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do vụ cháy tại địa chỉ số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân vào ngày 12/9/2023. Nguồn kinh phí hỗ trợ dự kiến là hơn 9,2 tỷ đồng.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp nhận 5 tỷ đồng từ Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ nạn nhân vụ cháy,

Thành phố Hồ Chí Minh trao 5 tỷ đồng ủng hộ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Ngày 17/9, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố làm Trưởng đoàn đã tới thăm hỏi, trao 5 tỷ đồng ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.