Hỗ trợ 1.000 lao động tự do khó khăn trên địa bàn Thủ đô

NDO -

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hoàn Kiếm đã phối hợp các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trao các phần quà hỗ trợ 1.000 người lao động tự do ngoại trú trên địa bàn hai phường thuộc diện kiểm soát y tế nghiêm ngặt, đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. 

Thượng tọa Thích Thanh tuấn, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng I Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao các phần quà tặng đại diện UBND phường Chương Dương.
Thượng tọa Thích Thanh tuấn, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng I Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao các phần quà tặng đại diện UBND phường Chương Dương.

Chương Dương và Phúc Tân là hai phường thuộc quận Hoàn Kiếm có tổng dân số khoảng 60.000 người. Trong đó, khoảng gần 4.000 người là lao động từ tỉnh ngoài. Từ 0 giờ ngày 31/7, toàn bộ phường Chương Dương phải thực hiện cách ly y tế để dập dịch. Ở cạnh đó, phường Phúc Tân cũng được kiểm soát nghiêm ngặt.

Sau 12 ngày cách ly, nhân dân hai phường nêu trên gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhiều trường hợp có nguy cơ thiếu lương thực. Nguyên nhân là do địa bàn phường Chương Dương và Phúc Tân trải rộng, nhiều ngõ ngách. Trong khi đó, một số cán bộ hai phường cũng phải cách ly, lực lượng hỗ trợ từ quận Hoàn Kiếm dù rất nỗ lực nhưng đang thiếu nhân lực.

Sáng 13/8, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hoàn Kiếm phối hợp các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm, phật tử trên địa bàn Thủ đô đã trao 1.000 phần quà tặng người dân hai phường, với tổng giá trị 270 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, chị Trần Tuyết Mai, đại diện một nhóm thiện nguyện tham gia chương trình hỗ trợ cho biết: “Từ những tin nhắn xin cứu trợ của người lao động, chúng tôi đã nhanh chóng chuẩn bị nhu yếu phẩm để gửi tặng nhân dân hai phường. Hy vọng rằng, tấm lòng nhỏ bé đó sẽ hỗ trợ người lao động tại Chương Dương và Phúc Tân vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19