Hậu Giang sẽ thiết lập lại chốt kiểm soát dịch

NDO -

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, cho biết, tỉnh sẽ kiến nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho phép Hậu Giang mở lại các chốt cửa ngõ ra vào tỉnh để hướng dẫn khai báo y tế, xét nghiệm, nhằm kiểm soát chặt chẽ người từ ngoài tỉnh vào, giảm nguy cơ phát sinh dịch trong tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh chỉ đạo tại cuộc họp.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh chỉ đạo tại cuộc họp.

Ngày 30/10, trong cuộc họp với các địa phương, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang cho rằng, hầu hết các ổ dịch cộng đồng trên địa bàn trong thời gian qua chủ yếu phát sinh từ người từ ngoài tỉnh trở về. Các trường hợp này đang là mối nguy cơ rất lớn, cần được kiểm soát chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới. 

Do đó, sẽ kiến nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho phép Hậu Giang mở lại các chốt cửa ngõ ra, vào tỉnh để hướng dẫn khai báo y tế, xét nghiệm, nhằm kiểm soát chặt chẽ người từ ngoài tỉnh vào, giảm nguy cơ phát sinh dịch trong tỉnh.

Theo đó, đối với các chốt trên Quốc lộ thì cho xe ô-tô đi qua và khai báo y tế tại điểm đến. Riêng xe máy sẽ kiểm soát tại chốt, thực hiện khai báo y tế, sàng lọc và hướng dẫn trước khi vào tỉnh. Kiểm soát, hướng dẫn nhanh và đúng quy định, không để xảy ra tình trạng ùn ứ tại các chốt. Giữa các chốt và các địa phương phải kịp thời thông tin để quản lý chặt chẽ từng trường hợp.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh, những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp. Số trường hợp mắc mới trong khu cách ly tập trung và ngoài cộng đồng tăng lên hằng ngày. Toàn tỉnh đã có 6/8 địa phương cấp huyện có dịch, với 17 vùng phải phong tỏa. Từ một ổ dịch trong cộng đồng đã lây ra các ổ dịch khác. 

Hiện nay, tỉnh đã sử dụng khoảng 75% công suất điều trị bệnh nhân nặng. Nếu tình hình dịch bệnh diễn biến xấu hơn, thì trong thời gian ngắn, công suất điều trị của tỉnh sẽ gặp khó. Do đó, vấn đề cấp bách đặt ra trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay là phải hạn chế và sớm chặn đứng sự lây lan của dịch. Đồng thời, tăng cường nhân lực, nâng cao năng lực thu dung, điều trị, cách ly.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Văn Thanh chỉ đạo: Những người đi từ vùng dịch hoặc di chuyển nhiều nơi về địa phương phải đưa vào khu cách ly tập trung để được theo dõi sức khỏe. Chỉ được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà nếu bảo đảm điều kiện cần thiết. Các địa phương chú ý vận động người dân đi cách ly vì sức khỏe của bản thân và gia đình, cộng đồng. Những người làm nhiệm vụ tại chốt phải nắm rõ thông tin dịch bệnh để giải thích, thuyết phục người dân. Khuyến khích người dân trong tỉnh hạn chế đi ra ngoài tỉnh.

Từ ngày 26 đến 29/10, Hậu Giang có 112 trường hợp mắc mới. Trong đó, 12 trường hợp là F1 chuyển thành F0 đã cách ly tập trung, 16 trường hợp mắc mới về từ ngoài tỉnh; 84 trường hợp là mắc mới trong cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có 11 ổ dịch trong cộng đồng. 

Tính từ đầu đợt dịch đến nay, Hậu Giang đã ghi nhận tổng số 1.375 trường hợp nhiễm Covid-19. Trong đó, có 1 trường hợp là người về từ Campuchia; 693 trường hợp là người về từ bên ngoài tỉnh; 367 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung, 299 ca cộng đồng và 15 ca phát hiện nhiễm trong khu vực có ổ dịch cộng đồng.  

Tính đến cuối ngày 29/10, tổng số người dân Hậu Giang đã được tiêm vaccine là 494.733 người (trong đó có 93.691 người đã tiêm đủ 2 mũi; 401.042 người mới tiêm mũi 1), đạt tỷ lệ 92,27% trên tổng dân số tỉnh Hậu Giang từ 18 tuổi trở lên nằm trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine trở lên.