Hậu Giang cần bảo đảm 4 ổn định, 3 tăng cường trong phát triển kinh tế-xã hội

NDO - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, tỉnh Hậu Giang phải bảo đảm 4 ổn định: ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định các thị trường và  bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, thực hiện 3 tăng cường: Tăng cường nắm chắc tình hình và dự báo tình hình; tăng cường công tác an sinh xã hội, đầu tư mạng lưới y tế cơ sở và tăng cường kỷ luật kỷ cương.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Sáng 26/9, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã thông tin đến bà con cử tri về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, dự kiến diễn ra từ ngày 20/10 đến 18/11 tới; một số hoạt động của Đoàn sau kỳ họp thứ 3, cũng như phản hồi kết quả trả lời của các cơ quan chức năng đối với các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri thị xã Long Mỹ bày tỏ niềm tin và sự đồng thuận cao đối với các hoạt động của Quốc hội, thể hiện được tính dân chủ, công khai, minh bạch, đổi mới, luôn là người đồng hành, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đồng thời, bà con cũng mạnh dạn nêu lên nhiều vấn đề còn khó khăn, bức xúc liên quan đến chính sách bảo hiểm, môi trường, nước sạch, y tế, giáo dục, nông nghiệp.

Hậu Giang cần bảo đảm 4 ổn định, 3 tăng cường trong phát triển kinh tế-xã hội ảnh 1
Bà con cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được lãnh đạo tỉnh và thị xã Long Mỹ giải trình làm rõ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, thông tin với cử tri về tình hình trong nước và thế giới. Mặc dù trong điều kiện còn khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo của Đảng, sự quyết tâm, nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương đã vào cuộc, từng bước tháo gỡ khó khăn, kinh tế đã và đang phục hồi tốt.

Các mục tiêu đề ra của Đảng đều đạt. Kinh tế vĩ mô ổn định, kiềm chế lạm phát, bảo đảm mức tăng trưởng kinh tế, quốc phòng, an ninh bảo đảm; công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm; lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, thông qua các chính sách được hỗ trợ kịp thời đến người dân, doanh nghiệp và các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội…

Hậu Giang cần bảo đảm 4 ổn định, 3 tăng cường trong phát triển kinh tế-xã hội ảnh 2

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình giao thông nông thôn cho thị xã Long Mỹ.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, tình hình thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, gây sức ép lớn đối với kinh tế nước ta. Hiện nay, tình hình giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; tệ tham nhũng, tiêu cực còn diễn biến; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn. Tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, trong khi người dân còn tâm lý chủ quan trong tiêm chủng vaccine; an ninh trật tự tiềm ẩn rủi ro, nhất là an ninh mạng.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết lần thứ 14 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, Hậu Giang cần bám sát Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện các dự án cao tốc đi qua địa bàn bảo đảm đúng tiến độ. Tỉnh cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; mạnh dạn điều chuyển vốn những dự án chậm tiến độ sang dự án khác.

Hậu Giang phải bảo đảm 4 ổn định. Đó là: ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định các thị trường và bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, thực hiện 3 tăng cường. Đó là: Tăng cường nắm chắc tình hình và dự báo tình hình; tăng cường công tác an sinh xã hội, đầu tư mạng lưới y tế cơ sở và tăng cường kỷ luật kỷ cương.

Hậu Giang cần bảo đảm 4 ổn định, 3 tăng cường trong phát triển kinh tế-xã hội ảnh 3
Tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ Tấm lòng vàng trao tặng kinh phí xây dựng 2 công trình giao thông nông thôn cho thị xã Long Mỹ, huyện Châu Thành và tặng 50 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thị xã Long Mỹ.