Công bố Lệnh của Chủ tịch nước với 14 luật và 1 pháp lệnh
Chiều 31/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 14 luật, 1 pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#an ninh mạng
Có 275 kết quả
Chiều 31/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 14 luật, 1 pháp lệnh đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua.
Luật An ninh mạng quy định, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và các cơ quan chức năng có trách nhiệm áp dụng biện pháp để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi sử dụng không gian mạng gây nguy hại cho trẻ em, xâm hại trẻ em, xâm phạm quyền trẻ em.
Các vụ tấn công mạng liên tiếp xảy ra tại nhiều quốc gia những ngày vừa qua cho thấy một thực trạng đáng lo ngại: an ninh mạng sẽ tiếp tục là thách thức lớn đối với cộng đồng quốc tế trong năm 2026. Cuộc chiến không tiếng súng thậm chí có thể khốc liệt hơn khi trí tuệ nhân tạo (AI) đang bị tin tặc biến thành công cụ “gây án”.
Sáng 29/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng (Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.
Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở nước ta đang có những diễn biến hết sức phức tạp và luôn thay đổi theo sự phát triển của khoa học công nghệ, có sự câu kết trong và ngoài nước với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tính ẩn danh cao, ít để lại dấu vết nên rất khó khăn cho việc xác định, truy nguyên đối tượng phạm tội.
Gần 8.000 hệ thống n8n đang hoạt động tại Việt Nam có khả năng bị tấn công từ một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, đưa Việt Nam vào top 10 quốc gia có mức độ rủi ro cao nhất. Ở phạm vi toàn cầu, hơn 200.000 hệ thống n8n đang đứng trước nguy cơ tương tự.
Ngày 24/12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả diễn tập ứng cứu sự cố an toàn, an ninh mạng và quán triệt các quy định về an toàn thông tin, an ninh mạng tỉnh Đắk Lắk năm 2025.
Ngày 24/2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Khu Công viên phần mềm Quang Trung tổ chức khai mạc chương trình “Tập huấn và Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025”.
Ngày 19/12, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức chương trình diễn tập an ninh mạng quốc gia năm 2025.
Hiện nay, lợi dụng sự phát triển của khoa học và công nghệ cũng như các ứng dụng trực tuyến, nhiều đối tượng đã tổ chức nhiều đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Để thu hút nhiều người tham gia các trò chơi , các đối tượng sử dụng không ít thủ đoạn tinh vi từ dụ dỗ cho đến ép buộc.
Việc xuất hiện các hội nhóm kín mang sắc thái tiêu cực trên mạng xã hội là điều đáng cảnh báo hiện nay. Lợi dụng tâm lý tò mò và sự dễ tổn thương của người dùng, chúng tạo ra những “vùng tối” thu hút tương tác bằng cảm xúc cực đoan.
Thị trường tài sản số chỉ có thể phát triển bền vững khi được đặt trên nền tảng an ninh mạng vững chắc và cơ chế giám sát minh bạch. Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, có 3 yêu cầu then chốt cần được ưu tiên.
Chiều 12/12, tại Công an tỉnh Lâm Đồng, Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh bế mạc chương trình “Tập huấn và diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2025”.
Với 433/442 đại biểu tán thành, Luật Chuyển đổi số được Quốc hội thông qua, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong hành lang pháp lý cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Bước vào kỷ nguyên số, Việt Nam xác định việc nâng cao cơ chế bảo vệ quyền con người trong môi trường số là ưu tiên hàng đầu, thể hiện trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách để cân bằng giữa phát triển công nghệ và bảo vệ các quyền cơ bản của công dân.
Tại Hải Phòng, tội phạm sử dụng công nghệ cao thời gian gần đây diễn biến phức tạp, gia tăng cả về số vụ, quy mô thiệt hại và mức độ tinh vi của thủ đoạn, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Hàng loạt email giả mạo hồ sơ xin việc, đính kèm tệp “Le Xuan Son CV.zip”, được gửi đến các doanh nghiệp lớn, nhỏ tại Việt Nam. Đây là lớp vỏ ngụy trang cho chiến dịch tấn công mạng mang tên Hanoi Thief, với mục tiêu xâm nhập mạng nội bộ, chiếm quyền hệ thống và đánh cắp dữ liệu khách hàng, bí mật doanh nghiệp.
Không gian mạng đang trở thành tuyến đầu mới của quốc gia, nơi dữ liệu tài chính, y tế, giáo dục, hồ sơ công dân và các hoạt động doanh nghiệp vận hành liên tục từng phút. Chúng ta dựa vào hạ tầng ấy mỗi ngày và càng dựa nhiều, nguy cơ cũng lớn dần.
Chiều 27/11, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức “Lễ tiếp nhận ý kiến trẻ em về Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030”.
Dự thảo Luật An ninh mạng 2025 đang trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 đã chính thức bổ sung và định nghĩa “an ninh dữ liệu” như một cấu phần quan trọng của an ninh mạng quốc gia.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, vừa có một chiến dịch tấn công mạng quy mô toàn cầu mang tên ClickFix đang lan rộng và nhắm trực tiếp tới các khách sạn, homestay, resort và cơ sở lưu trú tại Việt Nam. Hình thức tấn công chủ yếu dựa trên việc giả mạo email của các nền tảng đặt phòng phổ biến như: Booking.com, Expedia…
Cục Hải quan vừa cho biết, thời gian qua, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ, hàng hóa vẫn tiếp diễn phức tạp, tập trung tại các cửa khẩu biên giới với các nước láng giềng. Ngành hải quan đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đấu tranh xử lý vi phạm và đạt kết quả tốt.
Ngày 19/11, tại thủ đô Moskva đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị quốc tế AI Journey 2025 (Hành trình vào thế giới trí tuệ nhân tạo). Sự kiện do Công ty cổ phần Sberbank của Nga phối hợp Liên minh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tổ chức, quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này.
Không gian mạng đã trở thành không gian chủ quyền mới của quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, làn sóng tấn công mạng gia tăng cùng sự phụ thuộc lớn vào công nghệ ngoại cũng đặt Việt Nam trước những yêu cầu cấp bách nhằm đối phó hiệu quả với các thách thức an ninh mạng.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ái Việt - Viện trưởng Viện Công nghệ và Giáo dục Trí tuệ mới tạo sinh nêu vấn đề, các ngân hàng, tập đoàn lớn thường có xu hướng sử dụng giải pháp an ninh mạng của nước ngoài. Tuy nhiên, hạn chế trong việc sử dụng sản phẩm an ninh mạng nước ngoài chỉ có thể khắc phục bằng lớp phòng thủ nội địa.
Diễn đàn Giáo dục An ninh mạng Cyber Peace 2025 với chủ đề “Sứ giả số: Hành động có trách nhiệm, kiến tạo một thế giới số an toàn và nhân văn” đã được Hệ thống Trường phổ thông liên cấp song ngữ quốc tế Wellspring Hanoi tổ chức thành công vào ngày 15/11 tại Hà Nội.
Ngày 14/11, tại Vienna, Đại sứ Việt Nam tại Áo, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Vienna đã có cuộc gặp chia tay bà Ghada Waly nhân dịp bà chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ trên cương vị Giám đốc điều hành UNODC kiêm Tổng giám đốc văn phòng Liên hợp quốc tại Vienna.
Sáng 14/11, Trường trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa, Hà Nội tổ chức cho học sinh giao lưu cùng chuyên gia về an toàn trực tuyến và hành xử trên không gian mạng. Tại đây, học sinh được phổ biến về các hình thức lừa đảo trên mạng mới và trang bị kỹ năng xử lý tình huống, bảo vệ bản thân.
Việt Nam đang bước vào quá trình chuyển đổi số toàn diện, mở cửa hội nhập sâu rộng với thế giới, bên cạnh những cơ hội là sự xuất hiện ngày càng nhiều loại hình tội phạm mới, xuyên quốc gia.
Ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Quốc Việt (sinh năm 2003, thường trú tại thành phố Hà Nội) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.