Tăng cường công tác thi hành án dân sự trong tình hình mới
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 12/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trong tình hình mới.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#tham nhũng
Có 235 kết quả
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 12/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trong tình hình mới.
Theo bản án sơ thẩm với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương chiều 7/10, Hội đồng xét xử nhận thấy, qua quá trình giải quyết vụ án, nhiều bất cập trong việc thực hiện chính sách liên quan quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh cần sớm được điều chỉnh.
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã được xét giảm từ 6 năm xuống 3 năm tù do khắc phục xong 108 tỷ đồng và nộp thêm 1,1 tỷ đồng hỗ trợ đồng nghiệp khắc phục.
Qua hơn 3 năm triển khai Chương trình số 87-CTr/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thi hành án dân sự được triển khai đồng bộ, gắn phòng ngừa với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.
Chiều 17/9, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).
Tại Kỳ họp thứ 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc.
Cơ quan điều tra yêu cầu ông Nguyễn Công Minh, đang bị truy nã, ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Tại kỳ họp thứ 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí: Đậu Văn Diện, Nguyễn Đức Toàn. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Thứ trưởng Y tế Trần Văn Thuấn.
Ngày 28/8, đoàn công tác Vụ Địa phương II, Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị đã đến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lao Bảo về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn xã.
Chiều 24/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ), Công ty Hoàng Long và một số đơn vị, doanh nghiệp liên quan.
Sáng 19/8, phiên xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và 27 đồng phạm tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tiếp tục với phần xét hỏi. Bị cáo duy nhất bị xét xử về tội "Môi giới hối lộ" Nguyễn Lâm Sơn khai, mức môi giới cao gấp hàng trăm lần mức phí quy định.
Ngày 23/7, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc thông báo ông Điền Học Bân, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, và ông Vương Tuấn, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân Khu tự trị Tây Tạng, đã bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức do vi phạm nghiêm trọng.
Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 1/4/2026 Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới
Ngày 13/7, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh.
Ngày 3/7, Thanh tra tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã công bố Kết luận thanh tra số 13/KL-TTT về việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, cùng một số đơn vị trực thuộc.
Trong bối cảnh số lượng việc và tiền phải thi hành án tiếp tục tăng cao, nhiều “đại án” với giá trị phải thi hành đặc biệt lớn, hệ thống thi hành án dân sự đã nỗ lực đạt nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế ghi nhận kết quả khả quan với hơn 6 nghìn tỷ đồng được thu hồi.
Chiều 1/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án đối với 17 bị cáo trong vụ án "Tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu - doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an.
Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ 30 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Tiếp tục các hoạt động của Thủ tướng trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga; Khởi tố 4 đối tượng lập trung tâm lừa đảo ở Phú Thọ.
Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Phiên họp toàn thể Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga; Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV bế mạc và thành công tốt đẹp;… là một số tin tức nổi bật ngày 18/6.
Chiều 18/6, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông báo nội dung, kết quả Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Từ đầu năm đến nay, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện 55 cuộc thanh tra, gồm 28 cuộc từ năm 2025 chuyển sang, 23 cuộc theo kế hoạch năm 2026 và 4 cuộc đột xuất.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) từ 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan.
Ngày 17/6, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan, trong đó có Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).
Không chỉ với các vụ “đại án” mà trong công tác tổ chức thi hành các bản án nói chung và án tham nhũng, kinh tế tại địa phương nói riêng, với nhiều chấp hành viên khi nhận nhiệm vụ, điểm tựa giúp họ cảm thấy không bị đơn độc khi thi hành nhiệm vụ chính là niềm tin vững chắc từ “hậu phương”- các cấp ủy Đảng.
Thời gian qua, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng khi thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là trong các đại án nghìn tỷ đồng với cách ứng dụng hiệu quả công nghệ vào hoạt động chuyên môn.
Với công tác thi hành án dân sự, đặc biệt trong các đại án kinh tế, tham nhũng, thách thức, áp lực đặt ra đối với ngành thi hành án dân sự dường như tính theo cấp số nhân. Áp lực này đến từ khối lượng tài sản thu hồi khổng lồ, tính chất pháp lý phức tạp của các khối bất động sản bị tẩu tán, số người bị hại lớn…
Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Chí Công, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cũ.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới (Kế hoạch số 03-KH/TW).
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế cùng 9 bị cáo sáng 21/5, trong vụ án xảy ra liên quan hai dự án Cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, đại diện Viện Kiểm sát nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án này là điển hình trong việc gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.
Chiều 20/5, tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ”, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi các bị cáo.