Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở Hậu Giang

NDO -

Ngày 24/1, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho 700 gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Châu Thành A và huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà Tết tại huyện Vị Thủy.
Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà Tết tại huyện Vị Thủy.

Cùng đi, có đại diện lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn ân cần thăm hỏi, động viên và chúc bà con đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, cũng thông tin đến bà con những kết quả đạt được trong phòng, chống dịch Covid-19, nổi bật là tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine Covid-19 của cả nước rất cao, đứng thứ 6 so với các nước trên thế giới; thông tin tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm 2021, đặc biệt là Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã có những chính sách lớn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay để phát triển đất nước.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở Hậu Giang -0
 Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà Tết tại huyện Châu Thành A.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn người dân huyện Châu Thành A và huyện Vị Thủy tiếp tục phấn đấu lao động, sản xuất, tự lực vươn lên để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; quan tâm bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới sáng, xanh, sạch, đẹp; giáo dục con em không vướng vào tệ nạn xã hội, tích cực tham gia bảo đảm an ninh-trật tự trên địa bàn.

Đồng thời, đề nghị lãnh đạo địa phương huyện Châu Thành A, huyện Vị Thủy cần quan tâm hơn nữa đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam; có những mô hình sinh kế thiết thực hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống và trở nên khá, giàu.

Cùng ngày, đến thăm, chúc Tết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của tỉnh và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cân bằng trong phát triển kinh tế-xã hội, quan tâm sản xuất, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, chú ý bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm giữ vững thế trận quốc phòng-an ninh.

Bên cạnh đó, hệ thống chính trị phải sát địa bàn, sát cơ sở, sát dân; quan tâm đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh, không ngừng học tập, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; rà soát, thực hiện tốt việc quy hoạch chung, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đất đai, quy hoạch nông nghiệp để phục vụ cho sự phát triển của tỉnh.

Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ để người dân có điều kiện phát triển, hộ nghèo có điều kiện thoát nghèo. Đồng thời, tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm giáo dục, đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, dân trí; chăm sóc sức khỏe nhân dân; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có người nhiễm chất độc da cam, bảo đảm các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có người nhiễm chất độc da cam đủ ăn, đủ mặc, con em được đến trường.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở Hậu Giang -0
 Phó Chủ tịch Quốc hội thăm mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Thời.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc trao tặng 50 căn nhà Đại đoàn kết cho tỉnh; đến thăm Bà mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Thời, sinh năm 1923, ở ấp 4A, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A.

Chăm lo Tết Nhâm Dần cho người dân