Vi nhựa trong trà túi lọc: Cẩn trọng với thông tin gây hoang mang dư luận
Gần đây, nhiều người tiêu dùng giật mình trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc trà túi lọc có thể “giải phóng hàng tỷ hạt vi nhựa” vào mỗi tách trà nóng.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#hạt vi nhựa
Có 13 kết quả
Gần đây, nhiều người tiêu dùng giật mình trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc trà túi lọc có thể “giải phóng hàng tỷ hạt vi nhựa” vào mỗi tách trà nóng.
Các hạt vi nhựa được tìm thấy từ mô của 11 trong số 13 bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật, phổ biến nhất là polypropylene - được sử dụng trong bao bì và ống nhựa, và PET - thường dùng trong chai nhựa đựng đồ uống.
Một nghiên cứu của Viện Alfred Wegener, được công bố hôm 5/4 trên tạp chí Nature phát hiện ra tất cả các môi trường sống ở Bắc Cực, gồm các bãi biển, cột nước và đáy biển, cho thấy mức độ ô nhiễm nhựa ở đây tương tự như ở các các vùng đông dân.
Kết quả phân tích mẫu máu từ 22 người trưởng thành cho thấy 17 người mang các hạt vi nhựa trong máu (gần 80%). Đây cũng là lần đầu tiên các nhà khoa học phát hiện ô nhiễm vi nhựa trong máu người.
Các nhà khoa học từ Đại học Michigan, Mỹ đã phát triển một phương pháp sáng tạo để sử dụng dữ liệu vệ tinh của NASA theo dõi chuyển động của các mảnh nhựa nhỏ trong đại dương.
Các nhà khoa học Nga đang cố gắng tìm hiểu mối đe dọa tiềm tàng đối với môi trường ở vùng Siberia thuộc Bắc Cực, đó là tuyết bị ô nhiễm bởi chất dẻo siêu nhỏ, sau đó tan chảy và thấm vào lòng đất.
Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, việc cho trẻ em uống sữa công thức bằng bình nhựa PP (polypropylene) khiến trẻ sơ sinh trên khắp thế giới tiếp xúc trung bình 1 triệu hạt vi nhựa mỗi ngày.
Thiết bị thu nhận các hạt vi nhựa thải ra từ lốp xe khi di chuyển, giúp giảm thiểu ô nhiễm mang tên Tyre Collective đã giành được giải thưởng James Dyson của Anh năm nay.