Hàng vạn du khách đến với di tích lịch sử, văn hóa ở Hà Tĩnh

NDO -

NDĐT - Theo báo cáo của các ban Quản lý khu di tích lịch sử, văn hóa tâm linh ở Hà Tĩnh, những ngày đầu năm Bính Thân, tỉnh đã đón nhận hàng vạn lượt khách đến dâng hương.

Du khách đến thăp hương tại di tích ngã ba Đồng Lộc.
Du khách đến thăp hương tại di tích ngã ba Đồng Lộc.

Thời tiết nắng ấm trong những ngày nghỉ tết nên ngay từ những ngày đầu năm Bính Thân, hàng vạn du khách đã du xuân tại các khu di tích lịch sử, văn hóa tâm linh trên địa bàn Hà Tĩnh. Không chỉ du khách trong tỉnh mà các khu di tích còn đón du khách đến từ Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, các tỉnh thành phía Bắc và con em Hà Tĩnh đi làm ăn xa quê về...

Nhiều nam thanh nữ tú chọn Ngã Ba Đồng Lộc để chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ. Và không ít bạn đã chọn cảnh bom đạn đang trút xuống làm hậu cảnh như là thông điệp để nhắc nhủ mọi người, phải gắng công sức xây dựng đất nước giàu đẹp cũng như ra sức bảo vệ hòa bình, giữ trọn biên cương, biển đảo đất nước, để bóng ma chiến tranh mãi mãi lùi xa.

Tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc này, có khá đông cựu binh từng sống, chiến đấu để giữ vững “mạch máu” giao thông tại Ngã ba Đồng Lộc lịch sử này cũng đang dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc và phần mộ của 10 nữ liệt sĩ anh hùng. Ông Nguyễn Trung Dung (71 tuổi) trú tại Khối 17, phường Hưng Bình, TP. Vinh (Nghệ An) từng tham gia chiến đấu tại Ngã ba Đồng Lộc chia sẻ: Tuy đã xây dựng khang trang hơn so với trước đây, nhưng Khu di tích lịch sử này cần dành nhiều diện tích để tái hiện khung cảnh một thời đạn bom bi thương, ác liệt. Nơi mà mỗi tấc đất hứng chịu ba quả bom tấn. Nơi mà lòng yêu nước của quân và dân ta chiến thắng sức mạnh bạo tàn, đạp lên cái chết...

Trưởng ban Quản lý khu Di tích Lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc Trần Đình Ước cho biết: “Ngay từ đêm giao thừa lãnh đạo tỉnh cùng với đông đảo người dân đã đến đây dâng hương và làm lễ đón năm mới”. Mặc dù lượng khách đến viếng rất đông (bình quân mỗi ngày tết có khoảng 2-3 nghìn lượt khách đến dâng hương), nhân viên Ban quản lý vẫn nhiệt tình thay phiên nhau hướng dẫn du khách tại các điểm tham quan cũng như thường trực chăm lo cảnh quang môi trường, phòng chống cháy nổ…

Tại các quần thể Khu tưởng niệm, khu mộ các Tổng Bí thư Trần Phú tại Tùng Ảnh (Đức Thọ), Hà Huy Tập ở Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên) và đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Kẻ Gỗ (cũng thuộc Cẩm Xuyên)… mỗi ngày xuân đều đón hàng nghìn lượt du khách trong tỉnh và thập phương về dâng hương.

Các Khu di tích văn hóa tâm linh ở Hà Tĩnh như Đền Củi ở Xuân Hồng (Nghi Xuân), Đền Bà Hải ở Kỳ Ninh (thị xã Kỳ Anh), chùa Hương Tích ở xã Thiên Lộc (Can Lộc)… mỗi ngày Tết đón cả vạn du khách thập phương đổ về cầu phúc, cầu an, cầu duyên, cầu lộc, vãn cảnh. Các Ban quản lý (BQL) cùng ngành chức năng, địa phương đang làm những gì tốt nhất trong việc phục vụ đón tiếp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để du khác đi lễ hài lòng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Bùi Cường cho biết: Mặc dù chưa đến khai hội chùa Hương Tích, nhưng ngày từ ngày mùng 1 Tết đến nay du khách đã nường nượp du khách đổ về nơi được mệnh danh “Hoan Châu đệ nhất danh lam” để vãn cảnh, du xuân. Bình quân mỗi ngày tết, chùa Hương Tích đón khoảng 5-7 nghìn du khách; riêng ngày mùng 4 và mùng 5 Tết, mỗi ngày đón hơn một vạn lượt khách. Năm nay, nhờ BQL chùa Hương Tích cũng như địa phương đã chuẩn bị chu đáo công tác đón du khách, từ việc bố trí bãi gửi xe, tu sửa bến thuyền, đội thuyền vận chuyển, đường lên chùa, tăng cường đội vệ sinh môi trường. Nhất là công tác tổ chức, hướng dẫn khách thập phương đi lễ quy củ hơn trước, hiện tượng “chặt chém” về giá cả dịch vụ không còn. Ban quản lý cũng đã niêm yết công khai giá vé vào cổng, giá vé đi thuyền, giá vé cáp treo. Không còn cảnh người ăn xin chèo kéo du khách, thay vào đó là cảnh người dân bán hàng rất trật tự. Công tác bảo đảm an ninh trật tự được tốt hơn nhờ có sự tham gia của các lực lượng công an. Cảnh chen lấn, xô đẩy tại bến thuyền, tại khu vực chính của Chùa không còn diễn ra như những năm trước, nên du khách đi lễ yên tâm và hài lòng.

Đồng chí Bùi Cường còn cho biết thêm, địa phương cùng nhà đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ phục dựng đền Trang Vương trên đỉnh Hồng Lam. Khi đền Trang Vương hoàn thành vừa giúp du khách thập phương có thêm điều kiện thưởng ngoạn “Hoan Châu đệ nhất danh lam” vừa giảm tải lượng khách tại Chùa Hương Tích.

Đầu Xuân năm mới, du khách trong tỉnh và thập phương đã nườm nượp đổ về các khu di tích lịch sử, văn hóa tâm linh với một tâm trạng hài lòng, báo hiệu một năm hanh thông của ngành du lịch Hà Tĩnh.