Hàng loạt tổ chức quốc tế họp khẩn bàn về tình hình Ukraine

NDO -

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các thành viên NATO, các ngoại trưởng G7 đã tổ chức các cuộc họp khẩn trong ngày 4/3 để bàn về những diễn biến mới nhất tại Ukraine cũng như cách hỗ trợ quốc gia Đông Âu này.

Toàn cảnh cuộc họp cấp ngoại trưởng các nước thành viên NATO tại Brussels, Bỉ, ngày 4/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh cuộc họp cấp ngoại trưởng các nước thành viên NATO tại Brussels, Bỉ, ngày 4/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã quyết định họp khẩn diễn ra vào 16 giờ 30 phút giờ GMT (tức 23 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam) ngày 4/3.

Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Anh sau vụ tòa nhà 5 tầng được dùng làm cơ sở đào tạo tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - một trong những nhà máy điện lớn nhất châu Âu, trúng đạn pháo và cháy.

Theo các nhà ngoại giao, Mỹ, Pháp, Na Uy, Ireland và Albania cũng hưởng ứng đề nghị của Anh.

Cũng trong ngày 4/3, Brussels đã đề nghị tổ chức hội nghị ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để bàn về vấn đề Ukraine.

Trong khi đó, cùng ngày, các ngoại trưởng Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cũng đã bắt đầu nhóm họp tại Brussels, để bàn về những diễn biến mới nhất tại Ukraine cũng như cách hỗ trợ quốc gia Đông Âu này.

Đây là cuộc họp lần thứ 3 trong hai tuần qua giữa các ngoại trưởng, trong đó có cuộc họp trực tuyến diễn ra vào cuối tuần trước.

Cũng trong ngày 4/3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm trong vòng 1 giờ.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Scholz đã đề nghị cho phép tiếp cận nhân đạo tới các khu vực bị ảnh hưởng sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine