Hàn Quốc cấp phép, giới thiệu hồ sơ đợt 3 năm 2024 của lao động EPS trong tháng 9

NDO - Theo kế hoạch, phía Hàn Quốc sẽ tiến hành cấp phép, giới thiệu hồ sơ đợt 3 năm 2024 của người lao động theo chương trình EPS trong nửa đầu tháng 9.
Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (Ảnh: Dolab)
Lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (Ảnh: Dolab)

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết, theo kế hoạch, phía Hàn Quốc sẽ tiến hành cấp phép, giới thiệu hồ sơ đợt 3 năm 2024 của người lao động trong ngành sản xuất chế tạo, đóng tàu (từ ngày 3-6/9/2024) và các ngành nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng, dịch vụ, lâm nghiệp (từ ngày 9-13/9/2024).

Để chuẩn bị tốt các hồ sơ, thủ tục khi được chủ sử dụng lao động ký hợp đồng lao động, Trung tâm Lao động ngoài nước lưu ý tới người lao động một số thông tin sau.

Phía Hàn Quốc sẽ tiến hành cấp phép, giới thiệu hồ sơ đợt 3 năm 2024 của người lao động trong ngành sản xuất chế tạo, đóng tàu (từ ngày 3-6/9/2024) và các ngành nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng, dịch vụ, lâm nghiệp (từ ngày 9-13/9/2024).

Trước hết, khi được cấp phép, người lao động cần khẩn trương tiến hành xin cấp phiếu lý lịch tư pháp, mẫu số 1 để hoàn thiện hồ sơ xin cấp visa.

Do thời gian thực hiện xin cấp Lý lịch tư pháp khá dài, nếu người lao động chờ đến khi Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch học định hướng mới thực hiện thủ tục này sẽ có khả năng không kịp nộp hồ sơ khi tham dự khóa học định hướng. Việc không kịp thời hoàn thiện đủ hồ sơ xin cấp visa có thể dẫn đến việc người lao động bị hủy hợp đồng vì lý do nhập cảnh muộn và hồ sơ của người lao động sẽ bị tạm dừng giới thiệu 1 năm. Người lao động theo dõi tiến trình hồ sơ cấp phép tại tài khoản cá nhân trên trang web www.eps.go.kr.

Tiếp đó, người lao động bố trí, sắp xếp công việc và tài chính để nộp các khoản đóng góp theo quy định khi tham dự khóa đào tạo giáo dục định hướng và bổ túc tiếng Hàn trong thời gian 15 ngày.

Chi phí phải nộp gồm: Chi phí phái cử bằng tiền Việt Nam tương đương 630 USD (bao gồm: chi phí hành chính, chi phí khóa đào tạo định hướng, xin cấp visa, vé máy bay); ký quỹ 100 triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Khóa học định hướng sẽ được thông báo tới người lao động theo các hình thức: Nhắn tin tới số điện thoại di động người lao động đăng ký, đăng trên website của Trung tâm tại địa chỉ www.colab.gov.vn, gửi công văn tới Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các địa phương sau khi phía Hàn Quốc gửi hợp đồng lao động và sẽ được thông báo trước thời điểm tổ chức từ 7-10 ngày.

Cùng với đó, chủ động tìm hiểu các thông tin, quy trình của chương trình EPS đã được thông tin đầy đủ trên website www.colab.gov.vn; nghiêm túc chuẩn bị, thực hiện kê khai hồ sơ xin cấp visa, các nội dung liên quan và cách thức xử lý các vấn đề phát sinh theo hướng dẫn của Trung tâm Lao động ngoài nước.

Việc chuẩn bị đầy đủ, thực hiện chính xác thủ tục, hồ sơ theo hướng dẫn của Trung tâm sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình nhập cảnh của người lao động. Việc nhập cảnh của người lao động sau khi xin cấp visa do chủ sử dụng lao động và Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) lập kế hoạch.

Chi phí phải nộp gồm: Chi phí phái cử bằng tiền Việt Nam tương đương 630 USD (bao gồm: chi phí hành chính, chi phí khóa đào tạo định hướng, xin cấp visa, vé máy bay); ký quỹ 100 triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngoài ra, theo cảnh báo của HRD Korea, người lao động không tự ý hoặc nhờ người khác liên hệ với chủ sử dụng lao động để hỏi về kế hoạch nhập cảnh. Hành vi này được xem là tham gia chương trình thông qua trung gian, môi giới, có thể dẫn đến bị hủy hợp đồng lao động.

Trước đó, từ ngày 5/3 đến ngày 6/8/2024, Trung tâm Lao động ngoài nước đã phối hợp HRD Korea tổ chức kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề cho 44.983 người lao động đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc.

Trong kỳ tuyển chọn lần này, Hàn Quốc công bố chỉ tiêu tuyển chọn là 15.734 người, trong đó ngành sản xuất chế tạo 11.246 người; ngành xây dựng 200 người; ngành nông nghiệp 895 người; ngư nghiệp: 3.033 người.

Đây là kỳ thi có số lượng người lao động đăng ký dự tuyển đông nhất kể từ khi chương trình EPS áp dụng thi tiếng Hàn trên máy tính và là kỳ thi diễn ra trong thời gian dài nhất kể từ khi Việt Nam và Hàn Quốc ký Bản ghi nhớ về chương trình EPS.

Các kỳ thi tiếng Hàn, kiểm tra tay nghề đã được tổ chức nghiêm túc, khách quan, công bằng, minh bạch, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực. Trong đó, kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề đã phát hiện 20 người có hành vi gian lận, thi hộ. Những lao động này sẽ bị cấm tham dự chương trình EPS trong 4 năm.

Việc đạt yêu cầu qua các kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề chỉ là điều kiện cần để gửi hồ sơ giới thiệu cho người sử dụng lao động Hàn Quốc, không bảo đảm chắc chắn sẽ được sang đây làm việc.

Do việc bảo mật thông tin cũng như quy trình tuyển chọn ngẫu nhiên nên không có cá nhân, tổ chức nào tác động được vào quy trình này, người lao động cần cảnh giác trước các hành vi lừa đảo như hỗ trợ để sớm được chủ sử dụng lao động lựa chọn, xuất cảnh nhanh.

Trung tâm sẽ duy trì liên lạc với người lao động để thông báo thông tin được chủ sử dụng lao động lựa chọn, kế hoạch xuất cảnh và các vấn đề liên quan qua các hình thức: gửi Công văn thông báo tới Sở Lao động-Thương binh và xã hội; đăng thông báo trên website của Trung tâm, nhắn tin trực tiếp tới điện thoại di động của người lao động (Tổng đài brand name: TTLĐNN). Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, người lao động cần tiếp tục duy trì công việc và sinh hoạt bình thường, tránh tâm lý chờ đợi, nóng ruột muốn xuất cảnh nhanh, dễ dẫn đến bị các đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo.

Trong giai đoạn cuối năm 2024, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ gửi hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động trúng tuyển trong kỳ thi vừa qua để kịp thời giới thiệu chủ sử dụng lao động gia tăng cơ hội được tuyển chọn cho người lao động Việt Nam.

Theo thông tin từ phía HRD Korea, từ nay đến cuối năm 2024, phía Hàn Quốc sẽ chưa tổ chức thêm các kỳ thi tiếng Hàn mới. Người lao động có ý định đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS cần lưu ý kỹ về quy trình, quy định và các thông tin đặc thù của chương trình và cần xây dựng phương án, bố trí thời gian học tiếng Hàn phù hợp.

Người lao động nên duy trì việc làm hiện có của bản thân song song với việc học tiếng Hàn như bố trí thời gian học ngoài giờ, học tiếng Hàn trực tuyến trên các website, kênh Youtube dạy tiếng Hàn miễn phí, cần cẩn trọng trong việc đăng ký học tiếng tại các trung tâm không có uy tín, đưa ra các thông tin không rõ ràng, thiếu minh bạch về chương trình EPS như như bao đỗ, hỗ trợ xuất cảnh nhanh, thu học phí cao.