Hạn hán ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng chấm dứt vào nửa cuối tháng 5

Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn quốc gia cho biết, nửa cuối tháng 5, hạn hán ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng chấm dứt. Ðối với Trung Bộ, hạn hán dự kiến chấm dứt vào tháng 8.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), nắng nóng xảy ra ở khu vực Trung Bộ từ đầu mùa khô đến nay và tiếp tục có xu hướng gia tăng, khiến nguồn nước trữ trong công trình thủy lợi có thể bị hạ thấp nhanh và gia tăng nhu cầu dùng nước dẫn đến nguy cơ xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước trên phạm vi rộng.

Dự báo tại khu vực Trung Bộ, vụ đông xuân năm 2023-2024, diện tích cây trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hạn hán, thiếu nước sẽ vào khoảng 1.200ha. Vụ hè thu 2024, diện tích nguy cơ bị ảnh hưởng từ 20.700 đến 34.200 ha.

Dông, lốc, mưa đá khiến 3.142 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, những ngày qua, mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá ở các địa phương Lào Cai, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế… khiến một người chết, một người bị thương, 3.142 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái.

Ngoài ra, thiên tai cũng khiến 6.197ha lúa, hoa màu, rừng trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại; 659 con gia súc, gia cầm bị chết.

Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên gia đình có người chết và huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân vệ sinh, sửa chữa nhà cửa sớm ổn định cuộc sống.

Tại tỉnh Quảng Trị mưa lớn, dông, lốc xoáy những ngày qua làm bảy nhà dân bị tốc mái, hư hỏng; gần 400ha lúa ở thành phố Ðông Hà và các huyện Vĩnh Linh, Cam Lộ… bị ngã đổ.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, mưa lớn và dông, lốc cũng làm hơn 2.000ha lúa tại các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh… bị ngã đổ. Ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Bình khuyến cáo nhân dân tiêu thoát nước đối với diện tích lúa bị ngã đổ; những diện tích lúa bị ngã đổ đang chín cần thu hoạch sớm nhằm bảo đảm năng suất.