Dự báo hôm nay (14/4), khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt hơn 39 độ C. Cảnh báo, nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Dự báo hôm nay (13/4), ở khu vực phía Tây Bắc Bắc Bộ, Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 38 độ C. Cảnh báo, nắng nóng ở các khu vực trên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Dự báo hôm nay (12/4), khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 38 độ C. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên nắng nóng cục bộ. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn và nguy cơ cháy rừng ở nhiều nơi.
Dự báo, từ khoảng ngày 13-14/4, ở khu vực phía Tây Bắc Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Cảnh báo, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Dự báo hôm nay (11/4), nắng nóng tiếp tục gia tăng ở khu vực Nam Bộ, có nơi hơn 38 độ C. Khu vực Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Dự báo hôm nay (10/4), ở khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 37 độ C. Khu vực Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ; riêng khu Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo hôm nay (8/4), khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt hơn 37 độ C. Cảnh báo, nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Dự báo hôm nay (7/4), ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngày 3/4, Truyền thông Nga dẫn thông báo của ông Sergei Sobyanin, Thị trưởng thủ đô Moskva cho biết, 2 người đã thiệt mạng vì những tai nạn do thời tiết xấu ở Moskva.
Chiều 31/12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra nhận định xu hướng thời tiết tại các khu vực trên cả nước đêm 31/12 và ngày Tết Dương lịch 1/1/2024 như sau:
Sáng 18/12, ngày thứ hai trong đợt không khí lạnh tăng cường xuống các tỉnh Bắc Bộ, trong đó Thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ ghi nhận vào sáng ngày hôm nay nằm trong khoảng từ 13-15 độ, người dân Hà Nội mặc áo ấm, quàng khăn kín mít khi ra đường.
Singapore và Australia đều có tháng 10 nóng nhất trong nhiều năm qua; trong khi Italy có thể bị hứng chịu đợt thời tiết khắc nghiệt mới, với mưa lớn có nguy cơ gây ngập lụt xảy ra ở nhiều vùng.
Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 950/CĐ-TTg ngày 12/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 15/CĐ-QG ngày 17/10/2023 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ khu vực miền trung.
Do điều kiện địa hình, cùng khí hậu khắc nghiệt nên những năm qua khu vực miền trung phải hứng chịu nhiều trận bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, nước dâng… làm ngập lụt trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Vì vậy, việc thích ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai tại cộng đồng đang được các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão Saola nhiều khả năng là cơn bão thứ 3 hoạt động trên Biển Đông trong những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Khả năng bão không ảnh hưởng tới thời tiết trên đất liền nước ta dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, dịp nghỉ Quốc khánh 2/9, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, ngày nắng. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to, ngày nắng.
Nhiều khu vực ở Nam Mỹ đang trải qua đợt nắng nóng trái mùa bất thường mặc dù thời điểm này đang là mùa đông ở nam bán cầu, làm dấy lên lo ngại về thời tiết ngày càng khó đoán định và khắc nghiệt hơn trong tương lai.
Dự báo, từ ngày 6-7/8, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa bắt đầu đợt nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt hơn 37 độ C. Đề phòng xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng ở các khu vực trên.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dịp Lễ 30/4 và 1/5, hầu khắp các khu vực trên cả nước phổ biến thời tiết có nắng, khả năng xuất hiện nắng nóng nhưng không gay gắt.
Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiệt độ trung bình toàn cầu ngày nay cao hơn 1°C so với 150 năm trước. Thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn, đại dương ấm hơn, mực nước biển dâng cao, các tảng băng, dòng sông băng đang tan chảy…, đây là những thách thức nghiêm trọng đối với nhân loại trong thế kỷ 21.
Do ảnh hưởng của áp cao lục địa nén và đẩy rãnh áp thấp xuống phía nam kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, hôm nay (15/4), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thông điệp của Ngày Khí tượng thế giới 23/3 năm nay là “Tương lai của thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước qua các thế hệ”. Hưởng ứng sự kiện này, Việt Nam đưa ra chủ đề "Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau".
Ngày 22/3, tại thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình), Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp Trung tâm phòng, chống thiên tai châu Á (ADPC) tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề "Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau".
Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 14/3, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, rét về đêm và sáng. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.
Thời tiết nồm và ẩm là điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn phát triển, không chỉ tấn công hệ hô hấp ở người lớn, trẻ nhỏ mà còn gây ra những bệnh về da như nấm da.
Hạn hán, bão lụt, cháy rừng, mưa lũ, bão cát, lốc xoáy… Thế giới trong năm 2022 đã chứng kiến những hiện tượng thời tiết vô cùng cực đoan, điều này đang ngày một đe dọa tới sự sống của muôn loài.
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có công điện yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố ven biển, các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, phòng, chống bão số 2.
Thời tiết mưa nhiều, nắng gay gắt, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho các virus, vi khuẩn có cơ hội phát triển mạnh và tác động tới sức khỏe trẻ em, gây ra những bệnh lý về hô hấp, tiêu hóa.