Hạn hán diễn ra ở nhiều địa phương tỉnh Cao Bằng

NDĐT - Do ảnh hưởng của hiện tượng Elnino, tình trạng nắng nóng kéo dài và lượng mưa giảm mạnh đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân nhiều huyện thuộc tỉnh vùng cao Cao Bằng.

Hồ Nà Sum, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng đã cạn trơ đáy vì hạn hán.
Hồ Nà Sum, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng đã cạn trơ đáy vì hạn hán.

Tại xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, từ đầu năm đến nay, tình trạng hạn hán cục bộ vẫn diễn ra. Lượng mưa ít khiến đất khô cằn, những đám mạ cháy vàng, già úa không thể đem cấy. Xã có ba hồ chứa nước cung cấp sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống thì một đã cạn trơ đáy, hai hồ còn lại đang trong tình trạng gần cạn kiệt. Những ruộng lúa không chịu lớn khiến người dân thiệt hại về kinh tế, kéo theo nỗi lo lớn khi thiếu lương thực. Bà Đinh Thị Hài, xóm Thôm Phát, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình kể: "Chưa năm nào hạn kéo dài như vậy. Ba hồ chứa nước trong địa bàn xã đã gần cạn kiệt. Bây giờ cứ ngồi chờ mưa, trong khi ruộng lúa bỏ không".

Vấn đề khó khăn lớn đối với người dân ở Minh Tâm là khi hạn hán kéo dài, người dân ở một số xóm trong xã có diện tích đất nông nghiệp hạn chế, chất lượng đất thấp nên chỉ trồng được một vụ lúa vào đầu năm. Nhưng sáu tháng qua, mưa nhỏ giọt, mạ chết hết nên vụ đầu này gần như không thu được gì. Anh Mạc Bình Minh, xóm Thôm Phát chỉ tay vào mảnh ruộng già cỗi ngao ngán nói: "Năm ngoái, giờ này cây lúa đã rổ bông. Thế mà năm nay, mạ gieo đã hai tháng chỉ thấy vàng úa, không cấy được, có cắt cho trâu bò cũng chẳng thèm ăn. Dân buộc phải trồng ngô thế vào để sống chứ nếu không, không biết lấy gì để ăn".

Trong khi đó, ở hai huyện xa xôi của Cao Bằng là Bảo Lâm, Bảo Lạc người dân cũng đang điều đứng vì hạn hán. Xóm Nà Hôm, xã Thạch Lâm, Bảo Lâm nằm dưới thung lũng, vốn được ưu đãi hơn so với các xóm khác về nguồn nước tự chảy từ khe núi. Mưa thuận gió hòa người dân có thể trồng được một vụ lúa, một vụ ngô. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, nhiều cánh đồng, nương rẫy bậc thang của bà con trở nên khô cằn. Năm 2015, cả xã có hơn 90% số hộ thuộc diện hộ nghèo, con số này chắc chắn sẽ còn tăng nếu thời tiết “không chiều lòng người”. Vài năm trở lại đây, bà con chỉ làm được một vụ lúa mùa. Hiện, cả huyện mới cấy được gần 50% diện tích. Hơn 1.000 ha còn lại không thể canh tác được do tình trạng thiếu nước.

Dự kiến, nắng nóng gay gắt với lượng mưa ít sẽ còn kéo dài tại nhiều huyện xa xôi của tỉnh Cao Bằng. Đồng bào đang phải đối mặt với nhiều nỗi lo về lương thực trong dịp giáp hạt cũng như lúng túng trong việc chuyển đổi cây trồng sao cho phù hợp. Các cấp chính quyền cần nhanh chóng vào cuộc để hỗ trợ người dân có biện pháp chống hạn, ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm