Hai tháng đầu năm 2023, Hà Nội đón hơn 3,7 triệu lượt khách du lịch

Với 3,73 triệu lượt khách du lịch đến Hà Nội trong 2 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch Thủ đô đang chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ.
0:00 / 0:00
0:00
Các vị khách quốc tế tìm hiểu về sản phẩm làng nghề tại huyện Phú Xuyên.
Các vị khách quốc tế tìm hiểu về sản phẩm làng nghề tại huyện Phú Xuyên.

Sở Du lịch Hà Nội vừa công bố kết quả hoạt động du lịch tháng 2/2023. Cụ thể, ngành du lịch Thủ đô đã đón 1,98 triệu lượt khách, tăng 2,5 lần so cùng kỳ 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt hơn 283 nghìn lượt người, còn lại là khách trong nước. Như vậy trong 2 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch Hà Nội đã đón 3,73 triệu lượt khách, tăng 2,8 lần so cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 2/2023, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn trên địa bàn Hà Nội đạt khoảng 56,2%, tăng 39,5% so cùng kỳ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch 2 tháng đầu năm 2023 ước đạt gần 13,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,6 lần so cùng kỳ năm trước. Đây là những số liệu cho thấy ngành du lịch Thủ đô tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ.

Để đạt được kết quả này, thời gian qua, Hà Nội đã liên tục có hoạt động “làm mới” du lịch như khai thác tour du lịch đêm chuyên biệt dành cho khách quốc tế tại Hoàng thành Thăng Long, ra mắt tour đêm mới tại Nhà tù Hỏa Lò, đưa vào hoạt động tuyến phố đi bộ đêm tại đảo Ngọc - Ngũ Xã (quận Ba Đình) và khu vực hồ Thiền Quang - Công viên Thống Nhất…

Trong năm 2023, bên cạnh công tác đổi mới sản phẩm, tăng cường chất lượng nhân lực, dịch vụ, ngành du lịch hà Nội sẽ chú trọng xây dựng các chương trình du lịch liên kết thu hút khách du lịch đến với Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng. Sở Du lịch Hà Nội dự kiến sẽ đón các đoàn khảo sát du lịch của các hãng lữ hành quốc tế, các đoàn nhà báo chuyên theo dõi du lịch đến Hà Nội khảo sát sản phẩm du lịch. Thành phố cũng chú trọng tới một số lĩnh vực du lịch Hà Nội giàu tiềm năng như: du lịch hội nghị, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch nông thôn… bên cạnh nhân tố chủ lực là du lịch văn hóa.