Hội nghị được triển khai với hình thức vừa trực tiếp, vừa kết nối trực tuyến với các quận ủy, huyện ủy, Thành ủy thành phố Thủy Nguyên và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, thành phố Hải Phòng đang thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy một cách toàn diện, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị.
![]() |
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu. |
Sau 3 tháng triển khai thực hiện, thành phố Hải Phòng đã cơ bản hoàn thành “giai đoạn 1” của cuộc cách mạng là sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Trung ương.
Trong giai đoạn hiện nay, thành phố tiếp tục thực hiện các chủ trương của Trung ương theo định hướng sáp nhập một số đơn vị cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, tiếp tục sáp nhập một số đơn vị cấp xã; thực hiện mô hình địa phương 2 cấp (tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể) bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với 3 bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở là Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc.
Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định việc thực hiện mô hình địa phương 2 cấp bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là xu hướng, là tất yếu khách quan, trên cơ sở đó tạo sự đồng thuận, thống nhất và với quyết tâm chính trị cao nhất.
Thành ủy Hải Phòng tập trung triển khai thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy với quyết tâm mạnh mẽ, quyết liệt và công tâm, khách quan vì lợi ích chung của thành phố; không nể nang, không né tránh, không lợi dụng để cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố và công tác cán bộ.
![]() |
Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết. |
Cùng với đó, Thành ủy Hải Phòng cũng yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt Nghị quyết 57 của Trung ương, Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Theo đó, thành phố Hải Phòng tập trung đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của thành phố trên cơ sở lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chính đẩy nhanh chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm...
Thành phố Hải Phòng phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng đóng góp năng suất các yếu tố tổng hợp và GRDP đạt 62-65% và lọt top 200 thành phố có chỉ số hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 40%; chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) hàng năm của thành phố giữ vững top 3 toàn quốc trở lên…
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu yêu cầu, ngay trong năm 2025, thành phố cần phải lựa chọn và giải quyết những vấn đề rất căn cơ, thiết lực tạo nền tảng cho giai đoạn 2026-2030; tập trung đầu tư, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Thành phố sẽ nghiên cứu, xây dựng kế hoạch khung của cho các cơ quan, đơn vị, các địa phương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp theo phương châm rõ việc, rõ đơn vị chủ trì, rõ sản phẩm, rõ tiến độ và rõ nguồn lực.
Để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả và kịp thời; các cấp, các ngành, các địa phương phải triển khai khẩn trương, không được chậm trễ, nhất là thể chế hóa các chủ trương, giải pháp cụ thể; quan tâm bố trí nguồn lực; ban hành các chính sách thu hút, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực…
Cùng với đó, thành phố Hải Phòng cần lựa chọn những nhiệm vụ cụ thể, có tính ứng dụng ngay vào thực tiễn; trước mắt tập trung nghiên cứu, tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng ứng dụng AI miễn phí cho cán bộ, đảng viên, người dân và doanh nghiệp…