Hải Phòng khẩn trương xử lý các trường hợp nuôi ngao trái phép

NDO - Chính quyền hai huyện Kiến Thụy và Tiên Lãng phải khẩn trương thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính các trường hợp nuôi ngao trái phép trên bãi triều vùng biển của hai địa phương và triển khai kế hoạch cắm phao tiêu báo hiệu chỉ giới các khu vực khai thác cát và khu vực dự kiến quy hoạch nuôi ngao theo quy định.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo các ngành chức năng và các địa phương thị sát, kiểm tra việc xử lý các trường hợp nuôi ngao trái phép trên vùng biển Hải Phòng.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo các ngành chức năng và các địa phương thị sát, kiểm tra việc xử lý các trường hợp nuôi ngao trái phép trên vùng biển Hải Phòng.

Chiều 19/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã có chuyến thị sát cùng các ngành chức năng và địa phương liên quan nhằm kiểm tra, đôn đốc tiến độ xử lý, di dời các trường hợp nuôi ngao trái phép trên vùng bãi triều trên khu vực biển hai huyện Kiến Thụy và Tiên Lãng.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu chính quyền huyện Kiến Thụy khẩn trương thực hiện lập biên bản xử lý hành chính 38 hộ nuôi ngao trái phép trên diện tích 1.500 ha bãi triều theo quy định; thực hiện di dời và tháo dỡ 47 chòi canh ngao tại đây.

Đồng thời, huyện Kiến Thụy triển khai ngay việc thả 5 phao tiêu báo hiệu chỉ giới toàn bộ khu vực và 17 phao tiêu báo hiệu chỉ giới các mỏ khai thác cát đã được cấp có thẩm quyền cấp phép khai thác.

Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu chính quyền huyện Tiên Lãng thực hiện xử lý 41 hộ nuôi ngao trái phép với 76 chòi canh ngao đã lập trên khu vực bãi cát trên vùng biển xã Vinh Quang.

Mặt khác, huyện Tiên Lãng cũng triển khai ngay việc thả 10 phao tiêu báo hiệu tại khu vực 3.000 ha bãi triều trên biển thuộc xã Vinh Quang. Đây là diện tích đang được các ngành thành phố quy hoạch và xin ý kiến các bộ ngành có liên quan để triển khai vùng nuôi nhuyễn thể.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các sở, bộ, ngành và cơ quan chức năng liên quan để sớm hoàn tất quy hoạch vùng nuôi nhiễm thể này, giúp các hộ có nhu cầu và điều kiện triển khai việc nuôi ngao tại đây.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cũng lưu ý, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ nuôi ngao trái phép nhận thức rõ các quy định của pháp luật, tự giác tháo dỡ các chòi canh, cọc cắm quây vùng trái phép trên bãi biển; khẩn trương thu hoạch và di dời tài sản ra khỏi khu vực các cơ quan chức năng thả cắm phao tiêu…

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng giao trách nhiệm cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Công an thành phố và các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng gây rối trật tự trên biển trước, trong và sau khi các địa phương thực hiện cắm phao tiêu, dựng nhà chòi bảo vệ, bảo đảm tuyệt đối trật tự an ninh trên khu vực biển.