Tin nổi bật ngày 11/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Cộng hòa Pháp; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc chuyến thăm Mông Cổ

Tin nổi bật ngày 11/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Cộng hòa Pháp; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc chuyến thăm Mông Cổ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Cộng hòa Pháp; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ... là một số tin nổi bật trong ngày 11/9.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Cộng hòa Pháp

Chiều 10/9, giờ địa phương, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Pháp được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc gia tại Điện Invalides ở thủ đô Paris.

viph2.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: TTXVN)

Sau Lễ đón trọng thể tại Điện Elysée, chiều 10/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron.

Tại hội đàm, Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh đây là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng trao đổi, đề ra các định hướng mới, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, việc Việt Nam coi trọng và chọn Pháp là nước đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) để thiết lập khuôn khổ quan hệ này là minh chứng rõ nét cho sự tin cậy chính trị và quyết tâm đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-hoi-dam-voi-tong-thong-phap-emmanuel-macron.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã cùng chứng kiến lễ ký kết và trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành hai nước trên các lĩnh vực: An ninh, y tế, hàng không vũ trụ, khoa học công nghệ, khoáng sản thiết yếu... thể hiện sinh động tầm vóc hợp tác toàn diện của hai nước.

* Chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Elysée, thủ đô Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp gỡ báo chí.

Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, nhịp độ trao đổi đoàn cấp cao liên tục giữa hai nước minh chứng cho sự năng động của mối quan hệ song phương, cũng là đòn bẩy góp phần hiện thực hóa những mục tiêu phát triển mà Việt Nam đã đề ra trong kỷ nguyên phát triển mới của mình, đồng thời đóng góp vào quyền tự chủ chiến lược của mỗi bên.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-tong-thong-phap-emmanuel-macron-gap-go-bao-chi.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tin tưởng tại cuộc hội đàm với ngài Tổng thống, cũng như các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của Pháp, hai bên trao đổi các định hướng chiến lược mới, các biện pháp cụ thể để đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp ngày càng phát triển toàn diện, mạnh mẽ và thực chất, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở cả hai khu vực và trên thế giới.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-tong-thong-phap-chung-kien-trao-van-kien-hop-tac-giua-hai-nuoc.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến trao văn kiện và thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

*Chiều 10/9, giờ địa phương, tại Điện Elysée, Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác.

Các văn kiện gồm các thỏa thuận, ý định thư, bản ghi nhớ trong nhiều lĩnh vực như y tế, an ninh dân sự, vệ tinh quan sát Trái đất, khoáng sản thiết yếu, quản lý nguồn nước, đường sắt, hàng không và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

*Sáng 11/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm, làm việc tại Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế Pháp (CEA); chứng kiến Lễ trao các văn kiện, thỏa thuận hợp tác.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lam-viec-voi-uy-ban-nang-luong-nguyen-tu-va-nang-luong-thay-the-cua-phap.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ủy ban Năng lượng nguyên tử và Năng lượng thay thế của Pháp - cơ sở Paris-Sacley (CEA-Saclay). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chia sẻ tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đối với Việt Nam, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ ký kết, trao thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Thales và Tập đoàn Gtel Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và an ninh mạng tại Việt Nam.

Đổi mới thực chất hệ thống phân phối xăng dầu, bảo đảm sự quản lý của Nhà nước đối với mặt hàng thiết yếu

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Bộ Công thương và các bộ, cơ quan liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu sáng 11/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng, là tiền đề cho ổn định và tăng trưởng 2 con số; việc cơ cấu lại, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu là một trong những nhiệm vụ ưu tiên rất quan trọng.

a3.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu cần đổi mới thực chất hệ thống phân phối xăng dầu; quy định về chi phí kinh doanh xăng dầu, lợi nhuận, cơ chế xác định giá bán lẻ cũng cần rà soát để bảo đảm sự quản lý của Nhà nước đối với mặt hàng thiết yếu. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực tiếp tục chỉ đạo, Bộ Công thương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện việc xây dựng nghị định mới về kinh doanh xăng dầu nhằm xây dựng thị trường và hệ thống phân phối xăng dầu hoạt động thông suốt, hiệu quả, ổn định, minh bạch, cạnh tranh, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; nâng cao năng lực thích ứng, chống chịu của hệ thống trong nước trước các tác động của thị trường thế giới; bảo đảm an ninh năng lượng và nguồn cung trong mọi tình huống.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định, tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp, hiệp hội, lấy ý kiến nhân dân, doanh nghiệp, chuyên gia… với tinh thần cầu thị, trình ban hành sớm Nghị định, chậm nhất trong đầu tháng 10/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ

Chiều 11/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Ulan Bator, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nyam-Osor Uchral, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt; tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ-Việt Nam J. Bayarmaa; thăm Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ.

vna-potal-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-chinh-thuc-mong-co-9018255.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân rời thủ đô Ulan Bator về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Mông Cổ. (Ảnh: TTXVN)

Với các hoạt động thực chất, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Mông Cổ đã thành công tốt đẹp, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp; đồng thời góp phần chuyển những định hướng lớn của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ thành các chương trình hợp tác cụ thể, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, hiệu quả và bền vững.

Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng tầm nghiên cứu và năng lực tư vấn chính sách

Sáng 11/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thăm và làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

anh-ghep1.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và biểu dương nỗ lực, quyết tâm của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động Viện Hàn lâm. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, việc xây dựng Đảng bộ Viện thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định; đồng thời yêu cầu Viện tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; quán triệt sâu sắc, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với mọi mặt hoạt động của Viện Hàn lâm.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu Viện Hàn lâm đổi mới mạnh mẽ phương thức thực hiện nhiệm vụ khoa học, nâng tầm nghiên cứu và năng lực tư vấn chính sách; khắc phục triệt để tình trạng sản phẩm nghiên cứu chưa gắn với nhu cầu thực tiễn và yêu cầu hoạch định chính sách. Cùng với đó, Viện cần xây dựng và triển khai các chương trình khoa học lớn, dài hạn, tập trung giải đáp những vấn đề lớn của đất nước đặt ra trong giai đoạn phát triển mới; tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn mới về mô hình tăng trưởng, quản trị hiện đại, phát triển con người toàn diện, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; cung cấp luận cứ cho việc thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên

Tại Kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 11/9, sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Huy Ngọc.

Tiếp nhận tài liệu lưu trữ về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Bộ Ngoại giao Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng đã tiếp nhận tài liệu lưu trữ về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Cơ quan Lưu trữ quốc gia hải ngoại (Bộ Văn hóa) phối hợp Bộ Ngoại giao Pháp trao tặng, phục vụ công tác nghiên cứu, lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

vna-potal-tiep-nhan-tai-lieu-luu-tru-ve-chu-tich-ho-chi-minh-tu-bo-ngoai-giao-phap.jpg
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng (bên phải) tiếp nhận tài liệu lưu trữ về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Cơ quan Lưu trữ quốc gia hải ngoại (Bộ Văn hóa) phối hợp Bộ Ngoại giao Pháp trao tặng. (Ảnh: TTXVN)

Lễ tiếp nhận có ý nghĩa thiết thực đối với công tác sưu tầm, bổ sung tư liệu phục vụ Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử cách mạng Việt Nam.

Việc hai bên cùng gìn giữ và chia sẻ các tư liệu lịch sử góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tình hữu nghị và nền tảng tin cậy, đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Pháp.

Trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 bảy ngày liên tục

Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi đối với cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán 2027, nhóm đối tượng này dự kiến được nghỉ 7 ngày liên tục, từ ngày 4/2/2027 dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ tư ngày 10/2/2027 dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Chia sẻ tại buổi cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Nội vụ diễn ra vào chiều 11/9, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Nguyễn Thị Quyên cho biết, Bộ Nội vụ đã có tờ trình Chính phủ về phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027. Phương án nghỉ được xây dựng trên cơ sở các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Tổ chức Chính phủ... và tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Theo phương án được Bộ Nội vụ đề xuất, trong dịp Tết Nguyên đán 2027, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán nên người lao động được nghỉ bù 2 ngày theo quy định. Như vậy, nếu được Chính phủ thông qua, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trong 7 ngày liên tục.

Bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN xác định danh tính

Sáng 11/9, 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ đã được Quân khu 7 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh bàn giao, vận chuyển ra Hà Nội phục vụ giám định ADN xác định danh tính. Trong đó, tỉnh Tây Ninh 5.287 mẫu, thành phố Đồng Nai 4.651 mẫu, tỉnh Lâm Đồng 3.625 mẫu.

01.jpg
Bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội phục vụ giám định ADN xác định danh tính.

Tại Hà Nội, các mẫu hài cốt liệt sĩ được bàn giao đến các cơ quan khoa học hàng đầu để tiến hành giám định ADN. Viện Pháp y Quân đội tiếp nhận các mẫu hài cốt liệt sĩ của tỉnh Lâm Đồng; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp nhận các mẫu liệt sĩ của thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh để tiến hành giám định ADN.

Ai Cập khẳng định cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam

vna-potal-ky-niem-81-nam-quoc-khanh-viet-nam-tai-ai-cap.jpg
Quốc Vụ khanh Phủ Tổng thống Ai Cập Mohamed El Behary (trái) đến chúc mừng Đại sứ quán Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Tại lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra tối 10/9 theo giờ địa phương tại Cairo, Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập Mohamed Abou Bakr Saleh thông báo Ai Cập đã quyết định cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam, trong bối cảnh lượng du khách Việt Nam đến Ai Cập gia tăng ổn định và đáng khích lệ.

Theo ông, việc quyết định cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam thể hiện sự quan tâm của Ai Cập trong việc thúc đẩy trao đổi du lịch và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước. Việc tạo thuận lợi về thủ tục thị thực được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa dòng khách du lịch giữa hai nước, đồng thời tăng cường các hoạt động giao lưu và hợp tác.

Có thể bạn quan tâm