Hải Phòng hoàn thành việc giải tỏa, tháo dỡ các chòi nuôi ngao trái phép trên vùng biển Hải An

NDO - Theo Uỷ ban nhân dân quận Hải An (thành phố Hải Phòng), trong sáng ngày 9/9, các lực lượng chức năng của quận đã hoàn thành cưỡng chế, buộc thực hiện khắc phục hậu quả đối với 13 địa điểm nuôi trồng thủy sản (nuôi ngao) không được cơ quan có thẩm quyền cho phép tại vùng biển trên địa bàn quận - sớm hơn 1,5 ngày so với dự kiến.
0:00 / 0:00
0:00
Các lực lượng chức năng của quận Hải An thực hiện tháo dỡ các chòi canh ngao trái phép trên biển.
Các lực lượng chức năng của quận Hải An thực hiện tháo dỡ các chòi canh ngao trái phép trên biển.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, trước tình trạng các hộ dân tự ý dựng chòi, cắm cọc khoanh bãi nuôi ngao trái phép tràn lan trên khu vực bãi triều biển thuộc địa bàn quận Hải An, lãnh đạo thành phố Hải Phòng và quận Hải An đã kiên quyết lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính và buộc các hộ dân phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, tháo dỡ, di chuyển các bãi nuôi ngao và chòi canh dựng trái phép.

Bên cạnh một số hộ dân chấp hành di dời, còn một số hộ dân tại 13 điểm nuôi ngao trái phép vẫn không tự nguyện di dời, sau nhiều lần thông báo, đối thoại…

Sáng 8/9, các lực lượng chức năng của quận Hải An đã triển khai cưỡng chế tháo dỡ các chòi canh ngao theo kế hoạch đề ra.

Đến cuối buổi sáng 9/9, toàn bộ 21 chòi canh ngao dựng trái phép trên khu vực biển thuộc địa bàn quận Hải An đã được tháo dỡ.

Theo thông tin ban đầu, việc thực hiện cưỡng chế các trường hợp nuôi ngao trái phép trên biển có sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.