Hạ viện Mỹ không thể đảo ngược quyền phủ quyết của Tổng thống Trump

NDĐT - Với tỷ lệ 248-181, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát hôm qua đã không thể đảo ngược quyết định phủ quyết của Tổng thống Trump hồi tháng trước bác bỏ dự luật ngăn chặn tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về xây dựng bức tường biên giới Mỹ-Mexico.

Tổng thống Mỹ phát biểu sau khi sử dụng quyền phủ quyết đối với dự luật ngăn chặn tình trạng khẩn cấp quốc gia (Ảnh: AP)
Tổng thống Mỹ phát biểu sau khi sử dụng quyền phủ quyết đối với dự luật ngăn chặn tình trạng khẩn cấp quốc gia (Ảnh: AP)

Đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện đã không giành được đủ sự ủng hộ từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa để có được 2/3 số phiếu cần thiết. Chỉ có 14 nghị sĩ Cộng hòa cùng với 234 nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu bác bỏ quyết định phủ quyết của Tổng thống Trump.

Với kết quả này, Tổng thống Trump chắc chắn sẽ tiếp tục huy động được các nguồn tài chính liên bang cho số tiền mà ông muốn có để xây dựng bức tường biên giới với Mexico. Ông Trump khẳng định bức tường biên giới là cần thiết để xóa bỏ tình trạng nhập cư trái phép và buôn bán ma túy.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện, nghị sĩ Dân chủ Nancy Pelosi và Dân biểu thuộc đảng Dân chủ Joaquin Castro, người phản đối quyết định phủ quyết của Tổng thống Trump, nói rằng các nghị sĩ sẽ tiếp tục ngăn chặn Tổng thống bằng quy trình thông qua tài chính của quốc hội cũng như xem xét lại tuyên bố tình trạng khẩn cấp của ông Trump trong sáu tháng nữa.

Cuộc chiến chung quanh tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Tổng thống Trump cũng được chuyển tới các tòa án với những thách thức luật pháp khác nhau sẵn sàng làm chậm kế hoạch xây dựng bức tường biên giới của Tổng thống Trump. Hồi tháng 2, một liên minh gồm 16 bang đã đệ trình lên tòa án liên bang yêu cầu ngừng tuyên bố tình trạng khẩn cấp về bức tường biên giới của “ông chủ Nhà Trắng”; và bốn bang khác cũng đã gia nhập liên minh này trong tháng 3.

Tổng thống Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp hôm 15-2 nhằm chuyển các quỹ mà không cần phải có sự đồng ý của Quốc hội để phân bổ cho các dự án khác sang dự án xây dựng bức tường biên giới với Mexico. Đa số nghị sĩ lưỡng đảng ở Hạ viện và Thượng viện đã bác bỏ tuyên bố tình trạng khẩn cấp này, khiến Tổng thống Trump hôm 15-3 đã phải sử dụng quyền phủ quyết đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống để ngăn chặn dự luật của hai đảng bác bỏ tình trạng khẩn cấp về xây dựng bức tường biên giới.

Tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia của “ông chủ Nhà Trắng” đã gây ra tranh luận trong các nghị sĩ đảng Cộng hòa về việc họ có nên thay đổi Đạo luật tình trạng khẩn cấp quốc gia hay không. Dù số nghị sĩ đảng Cộng hòa ủng hộ ông Trump nhưng nhiều nghị sĩ lo ngại việc thực hiện hành vi vượt quá quyền hành pháp của tổng thống sẽ tạo ra tiền lệ để một tổng thống đảng Dân chủ trong tương lai có thể áp dụng đối với các vấn đề mà đảng Cộng hòa phản đối.

Tổng thống Mỹ phủ quyết dự luật ngăn chặn tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Có thể bạn quan tâm