Hà Nội: Tỷ lệ tốt nghiệp THPT cao nhưng chưa đồng đều

NDO - Là địa phương có số lượng thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đông nhất, Hà Nội duy trì được tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp cao, đạt gần 99,5%. Tuy nhiên, tại nhiều trường, trung bình điểm tốt nghiệp của học sinh còn ở mức thấp hơn mức trung bình của thành phố, ở tất cả các môn thi.
0:00 / 0:00
0:00
Học sinh Hà Nội tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Học sinh Hà Nội tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Ngày 13/4, tại hội nghị nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thành phố có 99,5% thí sinh đỗ tốt nghiệp. 98/221 trường có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, tăng thêm 9 trường so với năm học trước. So với cả nước, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của Hà Nội đứng thứ 27.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, dù tỷ lệ tốt nghiệp của toàn thành phố đạt cao, song ngành giáo dục thủ đô phải tiếp tục phấn đấu để nâng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tại một số trường, nhất là các trường thuộc khu vực ngoại thành cũng như giảm thiểu số lượng thí sinh bị điểm liệt.

Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp năm 2022 tại các trường ở khu vực ngoại thành năm vừa qua đã có tiến bộ. Một số trường đã tăng được tỷ lệ đỗ tốt nghiệp, như Trường THPT Bất Bạt có tỷ lệ tốt nghiệp tăng 2,74%, số học sinh trượt giảm từ 13 em xuống còn 3 em. Trường THPT Đại Cường có tỷ lệ tốt nghiệp tăng 1,65%, số học sinh trượt giảm từ 6 em xuống còn 2 em. Trường THPT Hoài Đức C lần đầu tiên đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%...

Tuy nhiên, xét theo điểm trung bình từng môn thi, vẫn còn 41 trường mức điểm tất cả các môn thi đều thấp hơn mức trung bình của thành phố.

Toàn thành phố trong số 842 thí sinh trượt tốt nghiệp, trong đó có 167 em bị điểm liệt. Số học sinh bị điểm liệt nhiều hơn kỳ thi năm trước, như môn ngoại ngữ có 60 em (tăng 45 em), môn Ngữ văn có 33 em (tăng 12 em)...