Tinh gọn đầu mối, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trường học
Trước thềm năm học 2026-2027, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục công lập, đồng thời tăng đầu tư cơ sở vật chất, phòng học và đội ngũ giáo viên.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#giáo dục Hà Nội
Có 27 kết quả
Trước thềm năm học 2026-2027, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục công lập, đồng thời tăng đầu tư cơ sở vật chất, phòng học và đội ngũ giáo viên.
Ngày 24/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố danh sách trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 Trường trung học phổ thông Đặng Trần Đức. Số lượng học sinh trúng tuyển bổ sung gồm 82 em với mức điểm chuẩn là 19 điểm, thấp hơn 0,25 điểm so với mức điểm chuẩn ban đầu.
Nhằm nâng cao năng lực nghệ thuật, bồi dưỡng khả năng cảm thụ nghệ thuật cho học sinh, thành phố Hà Nội đã triển khai chương trình sân khấu học đường cho nhiều giáo viên và học sinh.
Sáng 31/5, các thí sinh Hà Nội làm bài thi môn Toán - môn cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Kỷ luật trường thi, khâu coi thi tiếp tục được siết chặt nhằm bảo đảm an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi và bảo đảm quyền lợi của các thí sinh dự thi.
Sáng 30/5, các thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội. Toàn thành phố có gần 125.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi, lớn nhất từ trước tới nay.
Trong buổi đến trực tiếp các phòng thi nghe phổ biến quy chế, hoàn tất thủ tục trước khi bước vào các buổi thi chính thức của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 của Hà Nội, đã có 123.467 thí sinh có mặt, đạt tỷ lệ 99,5%
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự tuyển, số lượng thí sinh tăng so với năm trước. Đây là kỳ thi có quy mô lớn, mức độ cạnh tranh cao, nhận được sự quan tâm rất lớn của phụ huynh và xã hội.
Ngày 25/5, Trường trung học cơ sở Giảng Võ (Hà Nội) tổ chức Lễ tổng kết năm học 2025-2026 và chung kết cuộc thi STEM Robotics Champion. Nhiều năm liên tục, trường được ghi nhận có nhiều thành tích trong giáo dục, nhất là việc thực hiện hiệu quả Lớp học số Google...
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với có 119 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn. Các trường này năm nay sẽ tuyển sinh 1.742 lớp với 78.318 học sinh. Một số trường có điều chỉnh chỉ tiêu so với năm học trước.
Trên phố Hàm Long (phường Cửa Nam, Hà Nội), cách đây hơn 1 thế kỷ, vào mùa thu năm 1920, có ngôi trường tiểu học khai giảng khóa đầu tiên. Trải qua tháng năm lịch sử, đến ngày nay, Trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên đã trở thành mái nhà thứ hai, bồi đắp tri thức, rèn luyện nhân cách, ươm mầm xanh mơ ước cho bao thế hệ học sinh.
Tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, thành phố Hà Nội có 13 đội tuyển ở các môn với tổng số 247 học sinh. Đây là những học sinh xuất sắc được lựa chọn từ Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức vào cuối tháng 9 vừa qua.
Năm học 2024-2025 nói riêng và giai đoạn 2021-2025 nói chung, Hà Nội là cánh chim đầu đàn của ngành giáo dục Việt Nam cả về giáo dục mũi nhọn và phổ thông.
Trong ngày khai giảng 5/9, Trường trung học cơ sở Trưng Vương (Hà Nội) khai trương "Kho học liệu điện tử tích hợp AI". Kho học liệu điện tử với nguồn tài nguyên số phong phú sẽ hỗ trợ thiết thực cho việc dạy và học trong kỷ nguyên số của giáo viên, học sinh.
Lễ khai giảng năm học 2025-2026 của các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội được tổ chức với yêu cầu trang trọng, an toàn, thiết thực, với học sinh là trung tâm, bảo đảm thực sự trở thành ngày hội khai trường của học sinh. Các nhà trường cũng cần có phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thời tiết, phòng, chống cháy nổ...
Trên địa bàn Thành phố Hà Nội, việc xây dựng trường chuẩn vẫn còn không ít khó khăn, nguyên nhân chủ yếu do thiếu kinh phí và quỹ đất hẹp. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực, năm vừa qua Hà Nội đã đạt kết quả nổi bật trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.
Toàn thành phố Hà Nội hiện có hơn 508 nghìn học sinh bậc THCS. Kết quả học tập trong học kỳ I vừa qua là đã có 35,5% học sinh đạt xếp loại văn hóa giỏi.