Hà Giang thông qua 34 nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội

NDO - Sáng 14/12, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa 18 đã hoàn thành chương trình đề ra.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang.

Tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã nhất trí cao và thông qua 34 nghị quyết quan trọng.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Thào Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang nhấn mạnh, các nghị quyết vừa được thông qua đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của trung ương vào điều kiện thực tế tại địa phương, tạo cơ sở pháp lý và động lực để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Do đó, ngay sau kỳ họp này, Hội đồng nhân dân đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành khẩn trương triển khai các nghị quyết, có giải pháp chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2023.

Trong năm 2022, mặc dù khó khăn nhưng tỉnh Hà Giang đã đạt kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Có 29/36 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 7,8% so với năm 2021; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 13.790 tỷ đồng, tăng 18,5%; thu ngân sách 2.565 tỷ đồng, đạt 132,7% dự toán trung ương giao; tổng sản phẩm bình quân đầu người 34,3 triệu đồng/người.

Tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư tuyến đường cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang; nâng cấp các tuyến đường quốc lộ như: 4C, 279, 34, các tuyến đường tỉnh lộ 177, đường bờ đông sông Lô, đường liên huyện được quan tâm cải tạo nâng cấp, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, từng bước hoàn thiện cơ bản, bền vững lâu dài, bảo đảm kết nối giao thông đối nội, đối ngoại.

Chương trình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững đã đi vào cuộc sống của người dân với hơn 2.325 vườn được cải tạo. Hiện có 1.935 vườn đã cho hiệu quả kinh tế với thu nhập bình quân 18,8 triệu đồng/hộ/năm (cao gấp hai, ba lần so với trước thời điểm chưa thực hiện cải tạo vườn tạp).

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có bước phát triển, an sinh, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân được quan tâm hơn. Qua 3 năm thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, cựu chiến binh và hộ nghèo toàn tỉnh, đến nay đã hoàn thành xây dựng 6.700 căn nhà cho nhân dân với số kinh phí huy động hơn 1.000 tỷ đồng.