Hà Giang đón gần 90 nghìn du khách dịp Tết Nguyên đán 2023

NDO - Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh vùng cao Hà Giang đón gần 90 nghìn lượt du khách trong nước và nước ngoài lên tham quan, nghỉ Tết tại các khu, điểm du lịch. Đây là năm tỉnh Hà Giang đón số lượng du khách lên du Xuân trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán cao nhất từ trước đến nay.
0:00 / 0:00
0:00
Tại km số 0, thành phố Hà Giang luôn thu hút đông đảo du khách đến chụp ảnh.
Tại km số 0, thành phố Hà Giang luôn thu hút đông đảo du khách đến chụp ảnh.

Tại các khu, điểm du lịch nổi tiếng trên Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn như: Cột cờ Lũng Cú, đèo Mã Pí Lèng, thung lũng Sủng Là, dinh thự họ Vương, sông Nho Quế, phố cổ Đồng Văn liên tục trong tình trạng quá tải bởi lượng khách và phương tiện vận tải đến tham quan, chụp ảnh.

Hà Giang đón gần 90 nghìn du khách dịp Tết Nguyên đán 2023 ảnh 1
Lễ hội Gầu Tào truyền thống của người H'Mông được tái hiện tại Khu du lịch H’Mông Village, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Do các địa phương đã có sự chuẩn bị nên dù lượng du khách đông nhưng tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, không xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, tình trạng ùn ứ diễn ra cục bộ.

Tết Nguyên đán năm nay, tại Hà Giang có khoảng 600 nhà hàng, khách sạn, khu du lịch mở cửa đón khách. Do có sự chuẩn bị trước về cơ sở vật chất nên du khách (đa số đã đặt đi từ trước Tết) bảo đảm có chỗ ăn, nghỉ, các dịch vụ phụ trợ.

Ước tính công suất phòng đạt khoảng 80-100%, riêng bốn huyện vùng Cao nguyên đá đạt 100%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 200 tỷ đồng.