“Khát vọng phương Nam” trong Ngày thơ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

NDO - Ngày 5/2 (tức rằm tháng Giêng năm Quý Mão), Ngày thơ Việt Nam 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khai mạc tại Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Một tiết mục trình diễn thơ.
Một tiết mục trình diễn thơ.

Phát biểu khai mạc, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, Ngày thơ Việt Nam năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện mong muốn của Hội Nhà văn Thành phố, tiếp tục đồng hành với cán bộ, chiến sĩ và người dân Thành phố trên con đường xây dựng một đô thị tầm cỡ quốc tế, mà hạnh phúc của mỗi con người vừa là trung tâm và cũng là động lực của sự phát triển.

“Khát vọng phương Nam” là khát vọng thăng hoa trên đôi cánh thi ca, để hướng tới chân trời sáng tạo rộng mở và bất tận. “Khát vọng phương Nam” cũng là khát vọng cống hiến, khát vọng văn minh, khát vọng chân lý, khát vọng nhân ái và khát vọng cái đẹp luôn được nảy nở, sinh sôi.

“Với Ngày thơ Việt Nam và không chỉ có Ngày thơ Việt Nam, thì mỗi câu thơ, dẫu nhỏ bé, dẫu mơ hồ, hay dẫu chỉ là những giấc mơ, vẫn lặng lẽ nuôi dưỡng sự lương thiện và khơi dậy lòng trắc ẩn của con người trong cuộc sống hiện tại và trên hành trình vươn tới tương lai”- nhà văn Bích Ngân chia sẻ.

Diễn ra xuyên suốt trong hai ngày 4, 5/2 (14 và 15 tháng Giêng), Ngày thơ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo được sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố cũng như đông đảo công chúng yêu thơ như: tọa đàm Dòng thơ giữa phố, trình diễn thơ, đường thơ, sân thơ trẻ…

Ngoài ra, Ngày thơ Việt Nam tại Thành phố còn có sự tham gia của 24 câu lạc bộ thơ trên địa bàn với nhiều hoạt động sôi nổi.

“Khát vọng phương Nam” trong Ngày thơ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1

Các câu lạc bộ thơ tham gia Ngày thơ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày thơ năm nay được tổ chức trở lại là tín hiệu vui cho hoạt động văn hóa nghệ thuật trên địa bàn Thành phố. Đồng chí bày tỏ mong muốn thi ca Thành phố sẽ có nhiều sự phát triển hơn nữa và góp phần tạo nên hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tươi đẹp.

Ngày thơ năm nay cũng ghi dấu sự trở lại sau 2 năm tạm dừng do dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, trong phần trình diễn thơ “Khát vọng bình yên” và “Khát vọng yêu thương”, ban tổ chức sẽ xoay quanh chủ đề về quá trình vượt qua Covid-19 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở phần 3 của chương trình với chủ đề “Khát vọng yêu thương”, người yêu thơ sẽ càng hiểu hơn, càng thấm hơn về tình yêu thương đôi lứa nói riêng và tình yêu thương rộng lớn nói chung qua việc vinh danh thi nhân Nguyễn Bính.

Trong phần 4 “Khát vọng phương Nam”, ban tổ chức mong muốn thể hiện khát vọng về một thành phố trẻ trung, sôi động qua thi ca.