Điện thoại G1 đã thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng từ rất lâu trước khi chính thức được giới thiệu vào hôm qua, 23- 9 bởi tập đoàn HTC. G1 có màn hình cảm ứng, một bàn phím dạng Qwerty tương tự như bàn phím của máy tính, kết nối không dây và chạy bằng hệ điều hành mới Android của Google.
Hiện tại, G1 có đủ các dịch vụ thông thường của Google như Google Maps, Gmail và YouTube. Cũng giống như iPhone và các loại điện thoại thông minh khác, G1 được thiết kế để tăng cường tính năng duyệt web.
Google hiện vẫn đang vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh là Yahoo Inc và Microsoft Corp trong lĩnh vực tìm kiếm trên internet. Tuy nhiên, hãng tìm kiếm này muốn bảo đảm chắc chắn vị trí thống lĩnh bằng hệ điều hành điện thoại Android khi mà chuyện dùng điện thoại lướt web ngày càng trở nên thông dụng.
Tuy nhiên, Google phải cạnh tranh với những đối thủ khá rắn đã có thâm niên trong lĩnh vực này như Nokia, BlackBerry của Research In Motion, Microsoft cũng như Apple.
Các nhà phân tích cho rằng, G1 là bước tiến tốt so với iPhone, nhưng một số người ước tính, từ giờ đến cuối năm, tại Mỹ, chỉ có tối đa 400.000 chiếc được tiêu thụ. Một quan chức của hãng T-Mobile cho rằng, con số này cũng không phải là điều lạ.
Vào ngày 22- 10, G1 sẽ chính thức được bán ra trên thị trường Mỹ với giá khoảng 179 USD (công với hợp đồng sử dụng 2 năm), rẻ hơn một chút so với điện thoại iPhone của Apple.
Geoff Blaber, một nhà phân tích thị trường của hãng CCS Insight (Anh) phát biểu: Hiện tại, G1 chưa phải là một mối nguy đối với Apple; tuy nhiên hệ điều hành Android đã trở nên đáng sợ với các hệ điều hành điện thoại cạnh tranh khác. Vấn đề của Microsoft và Nokia sẽ trở nên nghiêm trọng nếu Google chiếm được cảm tình của các hãng điện thoại cũng như các nhà phát triển phần mềm.