Google lên kế hoạch tích hợp AI tạo sinh vào trợ lý ảo

NDO - Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) sẽ giúp trợ lý ảo của Google có thể thực hiện các tác vụ như lên kế hoạch cho chuyến đi, cập nhật email và đưa ra những câu hỏi phụ bổ sung.
0:00 / 0:00
0:00
Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo sẽ giúp tăng cường khả năng cho trợ lý ảo của Google. (Ảnh: Reuters)
Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo sẽ giúp tăng cường khả năng cho trợ lý ảo của Google. (Ảnh: Reuters)

Ngày 4/10, Google công bố kế hoạch tích hợp các tính năng của AI tạo sinh từ chatbot Bard vào một phiên bản của trợ lý ảo Google Assistant, nhằm cung cấp trợ giúp được cá nhân trên các thiết bị di động.

Chia sẻ với Reuters, bà Sissie Hsiao, phó chủ tịch Google phụ trách Google Assistant và Bard cho biết, AI tạo sinh sẽ cho phép trợ lý ảo thực hiện một số tác vụ như lên kế hoạch cho chuyến đi, cập nhật email và đưa ra những câu hỏi phụ bổ sung.

“Một tác vụ trọn vẹn được hoàn thành chỉ thông qua một vài câu hỏi đơn giản mà bạn đưa ra cho trợ lý ảo. Chúng tôi cho rằng, đây là một khái niệm hết sức mạnh mẽ”, bà Hsiao nói.

Thời gian gần đây, Google và các công ty công nghệ khác như Meta Platforms, Amazon.comMicrosoft, đang chạy đua để xây dựng một số dạng AI tạo sinh thành các sản phẩm mới hoặc tích hợp vào các sản phẩm hiện có.

Theo bà Hsiao, phiên bản mới của Google Assistant sẽ có quyền truy cập vào camera và micrô của điện thoại di động, cho phép người dùng nhập hình ảnh hoặc âm thanh vào mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để giúp trả lời các câu hỏi.

Đồng thời, phiên bản này sẽ không có các tính năng tạo doanh thu vì Google vẫn đang trong giai đoạn “tìm hiểu” về công nghệ AI tạo sinh.

Đại diện Google cũng cho biết, phần mềm mới sẽ sớm được triển khai trong chương trình thử nghiệm nội bộ với một nhóm người dùng đáng tin cậy, tuy nhiên thời điểm ra mắt chính thức vẫn chưa được tiết lộ.