Google không muốn mở rộng phạm vi của “quyền được lãng quên trên mạng”

NDĐT - Google vừa công bố một báo cáo vào hôm thứ sáu của hội đồng tư vấn gồm tám thành viên do Google chỉ định và kết luận rằng quy định “quyền được lãng quên trên mạng” không nên mở rộng ra ngoài phạm vi các tên miền châu Âu.

Google gặp khó vì quyền được lãng quên trên mạng của châu Âu
Google gặp khó vì quyền được lãng quên trên mạng của châu Âu

Báo cáo này không mang tính ràng buộc và cũng không mang tính pháp lý.

Tháng 5 năm ngoái, một tòa án của EU ra phán quyết rằng cá nhân có quyền yêu cầu các thông tin của họ mà “không chính xác, không đầy đủ, không liên quan hoặc quá mức” sẽ được xóa khỏi kết quả tìm kiếm.

Trong khi Google đã tuân thủ phán quyết của tòa án đối với các tên miền châu Âu như các tên miền google.fr hay google.co.uk, nhưng không xóa các liên kết này ở các tên miền khác. Công ty này dẫn chứng rằng quyền công khai thông tin và khả năng làm giảm sự sáng tạo là hai nguyên nhân chính để phản đối việc áp dụng phán quyết của tòa án trên phạm vi rộng hơn.

Trong tháng 11 năm ngoái, một nhóm gồm các cơ quan quản lý quyền cá nhân của 28 nước châu Âu cho rằng chính sách này cần phải thực hiện trên phạm vi toàn cầu và cho rằng người dùng dễ dàng chuyển tên miền để tìm kiếm thông tin.

Theo ông Paul Bernal, một giáo viên luật tại đại học East Anglia ở Anh cho rằng những yêu cầu trên là một kết quả tự nhiên, và người sử dụng Internet khi không tim được kết quả trên google.co.uk thì họ sẽ chuyển sang google.com.

Phản ứng lại yêu cầu của châu Âu, Google đã lập một hội đồng tư vấn gồm 8 thành viên, bao gồm các giáo sư về luật cho đến quyền con người hay các chuyên gia về bảo vệ dữ liệu. Đáng chú nhất là có ông Jimmy Wales, người sáng lập ra trang thông tin bách khoa Wikimedia.

Theo báo cáo của hội đồng này, thì việc xóa kết quả tìm kiếm trong các phiên bản tìm kiếm của Google ở châu Âu là phù hợp ở giai đoạn hiện tại.

Tuy nhiên, một thành viên của hội đồng tư vấn là bà Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, cựu bộ trưởng tư pháp Đức, không đồng tình với báo cáo.

Bà Sabine Leutheusser-Schnarrenberger cho rằng Internet là toàn cầu và để bảo thông tin cá nhân trên Internet cũng cần phải toàn cầu. Và rằng các công dân có thể tìm kiếm trên toàn cầu nên EU có quyền yêu cầu các đường dẫn phải được xóa trên phạm vi toàn cầu.

Tính từ thời điểm Google thực hiện phán quyết của tòa án đến nay, Google cho biết hơn 40% trong tổng số 212.000 yêu cầu là hợp lệ và Google có một nhóm để xem xét từng yêu cầu để kết luận khiếu nại có hợp lệ hay không. Những công dân của châu Âu bị Google từ chối yêu cầu xóa liên kết có thể kiện quyết định của Google ra cơ quan bảo vệ dữ liệu ở địa phương (DPA).

Hội đồng tư vấn của Google cũng khuyến cáo rằng các nhà xuất bản nội dung thông tin gốc liên quan đến yêu cầu xóa nội dung thông tin cũng cần đối mặt với việc dỡ bỏ thông tin trước DPA hay một cơ quan quản lý tương tự.

Có thể bạn quan tâm