Theo tài liệu của tòa án được tiết lộ ngày 21-1 thì câu trả lời khá đơn giản: đó là kết quả của một thương vụ làm ăn, và một tỷ USD là số tiền mà Google đã trả cho Apple vào năm 2014 để được thiết lập là công cụ tìm kiếm trên hàng trăm triệu máy điện thoại iPhone.
Thông tin này được đưa ra ánh sáng trong hồ sơ vụ kiện Google của Oracle khi cáo buộc tập đoàn Internet khổng lồ này đã vi phạm sở hữu trí tuệ đối với ngôn ngữ lập trình Java sử dụng trong hệ điều hành Android.
Số tiền một tỷ USD cũng đã từng được đồn thổi bởi TechCrunch vào năm 2013 nhưng không được xác nhận cho đến ngày hôm nay. Luật sư của Oracle đã tiết lộ rằng Apple và Google đã chia sẽ lợi nhuận đến từ việc Google đăng quảng cáo trên thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS của Apple. Theo Oracle thì có một số thời điểm, tỷ lệ ăn chia là 34% cho dù không rõ là ai sẽ nhận phần nhiều hơn trong thương vụ này.
Khoản thanh toán này cho phép Google được thiết lập là công cụ tìm kiếm mặc định trên trình duyệt Safari để Google có thể tiếp tục tạo doanh số trên iOS. Việc thiết lập mặc định này rất quan trọng vì đã có lần Apple đã chuyển ứng dụng bản đồ Google Maps sang ứng dụng do Apple tự phát triển.
Trong ba năm, ứng dụng mặc định này được sử dụng ba lần thay vì sử dụng ứng dụng của Google. Theo đó, Google đã không thể lấy dữ liệu của hàng triệu người dùng để hiển thị quảng cáo.
Trong một số ứng dụng của iOS, Apple đã không còn sử dụng công cụ tìm kiếm của Google như ứng dụng Siri sử dụng công cụ tìm kiếm Bing của Microsoft và không thể thay đổi được bởi người sử dụng.
Một số số liệu khác được tiết lộ giải thích tại sao Google dễ dàng trả cho Apple một khoản tiền lớn như thế để hướng người sử dụng dùng ứng dụng của họ. Hệ điều hành Android là một hệ điều hành cho điện thoại thông minh phổ biến nhất thế giới hiện nay đã tạo ra 31 tỷ USD doanh số và mạng lại 22 tỷ USD lợi nhuận cho Google trong suốt thời gian từ khi xuất hiện cho đến nay.
Trong một so sánh khác thì chỉ riêng quý IV năm 2015, Apple đã tạo ra 32,2 tỷ USD doanh số từ iPhone và số liệu này không bao gồm doanh số đến từ chợ ứng dụng Apple Store và nền tảng iAd. Cách tạo doanh số của Apple là rất khác nếu so với Google.
Google tạo doanh số từ Android theo hai cách: thứ nhất là thu một phần phí cho bán ứng dụng trên chợ điện tử Google Play Store; thứ hai là hiển thị quảng cáo trên thiết bị Android.
Khác hẳn có Apple, Google không thu được bất kỳ doanh số nào đến từ việc bán các thiết bị Android, ngoại trừ các thương hiệu mà hãng này đang sở hữu là Nexus và Pixel. Điều này có nghĩa rằng người sử dụng thiết bị iOS cũng có giá trị như người sử dụng Android đối với Google để hãng này hiển thị quảng cáo nhưng không phải tiêu tốn nguồn lực cho phát triển hệ điều hành này.
Google không hài lòng với việc công bố những số liệu về doanh số nên đã yêu cầu Oracle và tòa án rằng các tài liệu này không bao giờ được đưa ra công cộng. Hãng này nói với tòa án liên bang rằng việc luật sư của Oracle đã sai khi tiết lộ các thông tin rất nhạy cảm và yêu cầu tòa án cần niêm phong các tài liệu này.
Trong hồ sơ của Google nộp lên tòa án, hãng này cho rằng “Google đã không công bố sự phân bổ của doanh số và lợi nhuận đến từ Android” và “các dữ liệu tài chính là rất nhạy cảm nên không được công bố và nếu công bố sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến hoạt động kinh doanh của Google”.
Hãng tin Bloomberg cho biết tài liệu được công bố trên trang điện tử của tòa án đã bị gỡ bỏ và không thể tìm được sau 15 giờ cùng ngày.