Giữ vững mạch truyền tải khu vực nam Trung Bộ

NDO -

Những ngày đầu Xuân mới này, các kỹ sư, công nhân Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) náo nức bắt tay vào công việc với nỗ lực vượt mọi khó khăn, bảo đảm lưới điện truyền tải được thông suốt, góp phần quan trọng cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNNPT bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định và liên tục, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022. 

Công nhân Công ty Truyền tải điện 3 vệ sinh sứ hotline trên đường dây đang mang điện.
Công nhân Công ty Truyền tải điện 3 vệ sinh sứ hotline trên đường dây đang mang điện.

Khí thế Xuân mới

Những ngày đầu năm mới, các bộ, kỹ sư, công nhân PTC3 đã náo nức bắt tay vào công việc đầu năm với khí thế mới, quyết tâm vượt mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu Xuân mới. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lưới điện truyền tải do PTC3 quản lý đã vận hành an toàn, liên tục, ổn định, không có sự cố, bảo đảm cung cấp điện phục vụ cho các hoạt động kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết.

Phó Giám đốc PTC3 Đinh Văn Cường cho biết, ngay từ trước Tết, lãnh đạo PTC3 đã trực tiếp kiểm tra phương án chuẩn bị bố trí nhân sự sẵn sàng cho các tình huống có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán; kho vật tư thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ công tác quản lý vận hành. 

Trong cuộc họp giao ban cuối năm Âm lịch, lãnh đạo PTC3 cũng đã quán triệt đến toàn thể các đơn vị trực thuộc và các phòng chức năng triển khai các giải pháp bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, liên tục, ổn định đáp ứng cung cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân dịp Tết Nguyên đán, trong đó tập trung các nội dung: tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các đường dây và trạm biến áp, thực hiện vệ sinh hotline các vị trí bụi bẩn; theo dõi tình hình quá áp, giám sát trào lưu công suất phản kháng từ lưới phân phối lên lưới truyền tải đặc biệt trong dịp Tết. Bố trí lực lượng giám sát và phối hợp các bên liên quan tại các vị trí đang thi công thuộc dự án lưới điện giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm tiến độ dự án.

Năm 2021 trong tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, thời tiết khí hậu nam miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục bất thường; lưới điện tiếp tục vận hành trong tình trạng đầy và quá tải; sự phát triển các dự án khai thác nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực tiếp tục gây áp lực lớn, dẫn đến nguy cơ mất an toàn trong công tác quản lý vận hành. Trong bối cảnh đó, bám sát chủ đề “Chuyển đổi số trong EVNNNPT”, ngay từ đầu năm, Đảng ủy PTC3 đã xây dựng Chương trình công tác, ban hành Nghị quyết số 38-NQ/ĐU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, các chủ trương, giải pháp cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch. 

Đối với các trạm biến áp, Công ty đã thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật vận hành, quy định công tác kiểm tra thiết bị, kiểm tra định kỳ. Tăng cường công tác theo dõi kiểm tra thiết bị khi đầy tải, quá tải, dao động điện áp. Tuân thủ nghiêm biểu đồ điện áp của các cấp Điều độ, theo dõi điện áp hệ thống, lưu ý điều chỉnh điện áp tại các trạm vào các giờ cao điểm, thấp điểm, báo cáo kịp thời cho các cấp điều độ, nếu phát hiện thông số vận hành bất thường. Rà soát, bảo đảm các bộ lựa chọn thời điểm thao tác máy cắt kháng 500kV hoạt động tin cậy, sẵn sàng điều chỉnh điện áp linh hoạt trong các ngày Lễ, Tết cũng như những ngày đầu Xuân mới này. Chủ động phương án thi công công tác sửa chữa, vệ sinh bảo dưỡng khi phải bố trí vào ban đêm đối với các ngăn xuất tuyến, đường dây liên quan đến điện mặt trời, điện gió để ngăn ngừa rủi ro, nguy cơ mất an toàn cho con người và thiết bị.

Giữ vững mạch truyền tải khu vực nam Trung Bộ -0
Công nhân Công ty Truyền tải điện 3 kiểm tra thiết bị trạm biến áp. 

Nhằm giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo, Công ty đã phối hợp với các chủ đầu tư tổ chức giám sát, nghiệm thu điểm đấu nối, đóng điện các dự án nhà máy điện gió (NMĐG) như: NMĐG 7A, Số 5, BIM tại Ninh Thuận; NMĐG Thái Hòa tại Bình Thuận; NMĐG EaNam tại Đắk Lắk; NMĐG Ia Pết Đắk Đoa, Yang Trung, Chơ Long, Hưng Hải, Ia Le 1, Nhơn Hòa 1&2, Ia Pek Đắk Đoa 1&2 tại Gia Lai; NMĐG Đắk Hòa, Nam Hòa tại Đắk Nông... Đồng thời hỗ trợ quản lý vận hành an toàn các hạng mục công trình đấu nối lưới điện truyền tải trên địa bàn. Chủ động với các Ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan giám sát, nghiệm thu, đóng điện các dự án: Nâng công suất tại các trạm biến áp 500kV Pleiku2, các trạm biến áp 220kV Phù Mỹ, KrôngAna, dự án Nâng cấp hệ thống điều khiển, bảo vệ các trạm biến áp khu vực miền trung bảo đảm tuân thủ các quy định, yêu cầu kỹ thuật. Thành lập Ban chỉ đạo, cùng Ban Quản lý dự các công trình điện miền Trung (CPMB) giám sát, nghiệm thu cụm dự án 500kV Vân Phong bảo đảm mục tiêu giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 trong tháng 12/2022.

Tích cực chuyển đổi số
    
Thực hiện chủ đề “Chuyển đổi số trong EVNNPT”, năm 2021, đã hoàn thành 100% nhiệm vụ, mục tiêu chuyển đổi số, với 111 công việc trên 5 lĩnh vực, gồm 19 công việc kế hoạch EVN, 61 công việc kế hoạch EVNNPT và 31 công việc PTC3 tự thực hiện. Trong đó đã hoàn thành số hóa hồ sơ tài liệu, dán mã QR trên thân cột phục vụ lập lịch kiểm tra, ứng dụng AI phân tích xử lý hình ảnh trong công tác kiểm tra đường dây, nhận biết cháy trong hành lang đường dây; vệ sinh bề mặt đường dây bằng robot, chính thức áp dụng phân hệ CBM máy cắt 220kV, lắp định vị sự cố trên các đường dây 220kV, áp dụng sổ nhật ký vận hành điện tử trên phần mềm PMIS, hoàn thành đưa vào sử dụng dự án nâng cao độ ổn định mạng WAN lõi...    

Công ty đã tích cực thực hiện Đề án công nghệ 4.0, đẩy mạnh khoa học công nghệ và sáng kiến hợp lý hóa sản xuất: Đề tài khoa học công nghệ xây dựng phần mềm quản lý công tác kiểm tra trạm biến áp bằng thiết bị thông minh đã triển khai thử nghiệm tại các trạm biến áp của PTC3 đồng thời tiếp tục bổ sung nội dung quản lý công trình lâm quản. Việc đưa vào sử dụng ứng dụng trên điện thoại, máy tính bảng giảm nhẹ công việc cho người lao động song lại tăng cao hiệu quả quản lý của các đơn vị truyền tải và Tổng công ty. Hệ thống giám sát thiết bị nhất thứ: Đã hoàn thành lắp đặt thiết bị, cấu hình kết nối, thu thập thông tin và báo cáo kết quả Tổng Công ty. Thiết bị được giám sát ngay trên màn hình HMI của trạm biến áp 500kV Pleiku 2 và đặc biệt lần đầu tiên giám sát online độ ẩm khí SF6 trong máy cắt và dòng rò điện rò điện trở của chống sét van. Lắp thiết bị định vị sự cố (FL): Đã hoàn thành lắp đặt trên hầu hết các ĐZ 220kV theo tiêu chí độ phức tạp quản lý, độ dài, độ quan trọng giúp xác định chính xác điểm sự cố một cách nhanh chóng giúp giảm thiểu thời gian mất điện.
    
Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2022

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2022, Công ty đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: tình hình dịch bệnh được dự báo vẫn chưa chấm dứt, có nhiều thách thức mới. Thời tiết khí hậu nam miền trung và Tây Nguyên tiếp tục diễn biến bất thường; lưới điện tiếp tục vận hành trong tình trạng đầy và quá tải; các dự án năng lượng tái tạo tiếp tục phát triển tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk và Gia Lai gây áp lực trong công tác quản lý vận hành. Từ kinh nghiệm và thành công những năm qua, bám sát chủ đề năm 2022 của EVN và EVNNPT là: “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” cùng Nghị quyết số 20/NQ-HĐTV ngày 31/12/2021 của Hội đồng thành viên EVNNPT về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2022 và các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao. PTC3 đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch đạt sản lượng điện truyền tải dự kiến là 6 tỷ kW giờ; tổn thất điện năng dự kiến: 2,29%. Tăng cường phối hợp với Chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo, các Tổng Công ty Điện lực, các Công ty Điện lực khu vực để kịp thời cập nhật thông tin, dự báo đánh giá các yếu tố ảnh hưởng về khả năng tải của hệ thông lưới điện truyền tải, góp ý bổ sung quy hoạch lưới điện… nhằm bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, tin cậy. 

Giữ vững mạch truyền tải khu vực nam Trung Bộ -0
 Công nhân Công ty Truyền tải điện 3 vận hành Flycam trong việc kiểm tra đường dây.

Có trụ sở chính tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), phụ trách quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp tại 9 tỉnh gồm 5 tỉnh ven biển Nam Trung Bộ từ Bình Định đến Bình Thuận và 4 tỉnh Tây Nguyên gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông và Lâm Đồng, PTC3 có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm truyền tải điện của hệ thống điện quốc gia cũng như tỉnh Khánh Hòa. Chính vì vậy, Công ty luôn nhận được sự quan tâm của EVN, EVNNPT nói chung cũng như tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Mới đây, nhân dịp đến thăm và phát động sản xuất đầu xuân mới tại Công ty, thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của tập thể PTC3 đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh, cũng như sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, người lao động PTC3 vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19 để hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021, đặc biệt là nhiệm vụ triển khai thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, PTC3 tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu của sự phát triển.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC3 Nguyễn Công Thắng cho biết, lưới điện truyền tải trên địa bàn Khánh Hòa hiện bao gồm: 2 trạm biến áp 220kV Nha Trang và Vân Phong với tổng công suất 813MVA; 3 đường dây 220kV với tổng chiều dài 318km; sản lượng điện truyền tải cấp cho phụ tải toàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021 là 1 tỷ kW giờ. Trên địa bàn tỉnh có 13 nhà máy điện mặt trời, nhiệt điện, thủy điện với tổng công suất 651MW đấu nối lên lưới truyền tải và hơn 3.100 loại hình điện mặt trời áp mái và trang trại với công suất 335MW phát lên lưới điện lực đã đi vào hoạt động. Các nhà máy điện này ngoài cấp điện cho khu vực còn truyền tải lên lưới điện quốc gia qua lưới điện do PTC3 quản lý 400 triệu kW giờ, góp phần phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh.

Giữ vững mạch truyền tải khu vực nam Trung Bộ -0
Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa thăm, phát động sản xuất đầu Xuân tại Công ty Truyền tải điện 3.

Giai đoạn 2021-2025, theo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia 7 điều chỉnh, EVNNPT sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải 220-500kV, trong đó thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn Khánh Hòa gồm: trạm biến áp 500kV Vân Phong gồm 2 máy biến áp 500/220kV, công suất 1.800MVA; Đường dây 500kV từ Vân Phong đi Vĩnh Tân (2 mạch) dài 173km.  Trong năm 2022, các dự án sẽ đóng điện đưa vào vận hành đồng bộ Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 gồm có: các trạm biến áp 220kV Cam Ranh, Ninh Hòa với tổng công suất 750MVA; Đường dây 220kV Nha Trang-Tháp Chàm 2 mạch dài 88 km; Đường dây 220kV Nha Trang-KrôngBuk mạch 2 dài 150 km; Đường dây đấu nối 220kV 4 mạch từ trạm biến áp 500kV Vân Phong đến Đường dây 220kV Nha Trang-Tuy Hòa 2 mạch và trạm biến áp 220kV Vân Phong dài 22 km, vận hành năm 2022, đồng bộ với trạm biến áp 500 kV Vân Phong. Việc đầu tư xây dựng phát triển lưới truyền tải 220kV, 500kV trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới sẽ bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ việc thu hút đầu tư cho các vùng kinh tế trọng điểm như: Trung tâm đô thị, văn hóa TP Nha Trang, khu vực vịnh Cam Ranh-bán đảo Cam Ranh và Khu kinh tế Vịnh Vân Phong-Bắc Vân Phong, qua đó, đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự phát triển đất nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng.