ND - Ngày 25-9 vừa qua, thành phố tổ chức thông xe cầu Vĩnh Tuy, nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc về giao thông nội đô thành phố, giảm tải cho cầu Chương Dương, đồng thời tạo sự liên kết giữa các khu đô thị, khu công nghiệp phía bắc với trung tâm thành phố ở phía nam sông Hồng, tăng cường giao lưu và phát triển kinh tế-xã hội giữa Thủ đô với các tỉnh, thành phố khác trong vùng kinh tế trọng điểm. Ðây là công trình giao thông trọng điểm, có kiến trúc đẹp, thiết thực hướng tới dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Thế nhưng trong những ngày gần đây, trên cây cầu mới còn thơm mùi sơn xảy ra khá nhiều hình ảnh gây phản cảm. Tối tối, ngoài dòng người đi bộ hóng mát hoặc để tham quan cây cầu mới, từ khoảng 19 giờ đến 24 giờ, khu vực nút giao thông phía nam cầu (phường Vĩnh Tuy) trở thành tụ điểm ăn nhậu, thu hút khá đông các thực khách. Hàng chục quán nước, bán đồ nhậu kê bàn ghế, trải chiếu trên mặt cầu để khách hàng ngồi ăn uống. Hàng trăm xe máy của khách dựng san sát chiếm dụng một diện tích đáng kể của nút giao thông. Các loại rác thải như vỏ bánh, kẹo, đồ hộp... do người bán hàng, khách hàng "vô tư" xả trên mặt cầu, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Trong khi ô-tô, xe máy lưu thông trên cầu chạy với tốc độ cao, rất nguy hiểm cho cả người điều khiển phương tiện và người ngồi trên mặt cầu. Khu vực dưới gầm cầu, trên các cột trụ xuất hiện những dòng chữ nguệch ngoạc ghi địa chỉ, số điện thoại của một cửa hàng bia hơi gần đó... Những hành vi nêu trên không chỉ vi phạm Luật Giao thông đường bộ, coi thường pháp luật, mà còn thể hiện ý thức văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng yếu kém. Ðiều đáng nói là tình trạng này không chỉ mới xuất hiện từ sau ngày cầu thông xe, mà đã xảy ra từ nhiều tháng nay, nhưng không hiểu vì sao không có lực lượng chức năng nào xử lý, giải tỏa.
Ðể bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại trên cầu Vĩnh Tuy và các tuyến đường dẫn, mới đây UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu UBND quận Hai Bà Trưng và UBND quận Long Biên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu vực; phối hợp với các ngành tham gia kiểm tra, hướng dẫn và xử lý các vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại khu vực cầu Vĩnh Tuy. Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên (MTV) Môi trường đô thị, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị tiếp nhận, quản lý và vận hành hệ thống chiếu sáng, bảo đảm vệ sinh môi trường và duy tu, duy trì công trình theo đúng quy định. Ngoài ra, UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn khẩn trương kiểm tra, rà soát, sớm thi công, hoàn thiện những nội dung công việc còn lại liên quan đến cầu và đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, bảo đảm an toàn giao thông; hoàn thành toàn bộ dự án trước tháng 6-2010.
So với những cây cầu bắc qua sông Hồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trên địa bàn Hà Nội, cầu Vĩnh Tuy có một số nét đặc thù. Tổng kinh phí đầu tư cầu gần 3.700 tỷ đồng phần lớn được huy động từ nguồn trái phiếu xây dựng Thủ đô do các đơn vị cầu đường, xây dựng trong nước quản lý, thiết kế và thi công. Ðối với một công trình có ý nghĩa như vậy, người dân Thủ đô càng phải có ý thức giữ gìn, để công trình sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Ðể sớm chấm dứt tình trạng lộn xộn trên đầu cầu phía nam, UBND quận Hai Bà Trưng cần thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của UBND thành phố về việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực cầu, phối hợp các ngành kiểm tra, hướng dẫn và xử lý các vi phạm. Mặt khác, thành phố cần chỉ đạo các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo, xây dựng các vườn hoa, công viên có cảnh quan đẹp, môi trường tốt tại khu vực phía nam thành phố, thiết thực phục vụ nhân dân.
Việt Anh