Giới thiệu Windows XP giá rẻ tại Ấn Độ, Thái-lan và Nga

<I>Phần mềm Windows XP<br>được giảm giá tại Ấn Độ.</I>
<I>Phần mềm Windows XP<br>được giảm giá tại Ấn Độ.</I>

Hãng phần mềm Microsoft vừa công bố cắt giảm một số tính năng và hạ giá bán đối với sản phẩm Windows XP tại Ấn Độ. Mục đích hạ giá hệ điều hành này là nhằm vào 1% số người sử dụng máy tính trong thị trường có tiềm năng lớn với một tỷ dân.

Tại Nga, hôm qua hãng này cũng thông báo về hệ điều hành đầu tiên Windows XP Starter Edition sẽ được giới thiệu trong tuần này.

Phiên bản Starter Edition sẽ chỉ được bán kèm khi người sử dụng mua máy tính mới với giá dự kiến tổng cộng cả máy tính và phần mềm chỉ có 300 USD. Microsoft cũng hy vọng sẽ thu được của nhà sản xuất máy tính tại Nga 36 USD/ phiên bản, rẻ hơn tại Ấn Độ nơi hệ điều hành Home Edition có giá 85 USD.

Cũng tại Ấn Độ, bản Starter Editon được giới thiệu với tiếng Hindi, ngôn ngữ chính tại Ấn Độ. Nếu thành công, hãng phần mềm lớn nhất tại Mỹ này sẽ tiếp tục đưa thêm 14 thứ tiếng khác của Ấn Độ vào hệ điều hành.

Theo ông Rajeev Kau, giám đốc điều hành Microsoft tại Ấn Độ, mục tiêu chính là tăng số lượng người mua, trong khi chỉ có 12 trong 1.000 người dân nước này sở hữu máy tính.

Các nhà phân tích cho rằng việc làm nói trên là một cố gắng chống lại sự xâm phạm bản quyền phần mềm và sự cạnh tranh của hệ điều hành mở Linux với giá rẻ hoặc miễn phí.

Theo ông Pawan Kumar, phụ trách vMosksha Technology, một hãng phần mềm tại Bangalore, mọi người nghĩ rằng phần mềm Linux quá rẻ và gần như miễn phí. Để chống lại tâm lý này, Microsoft có thể cũng muốn tạo ấn tượng rằng Windows cũng rất rẻ và gần như miễn phí.

Hiện nay tại Ấn Độ, có 90% máy tính để bàn được cài phần mềm của Microsoft, phần còn lại là một số máy tính bán lẻ của các hãng như IBM, Sun Microsystems Inc. được cài đặt phần mềm Linux.

Gần đây, lượng máy tính bán tại Ấn Độ đã tăng 35% mỗi năm. Nhưng  Microsoft chỉ thu được ít lợi nhuận bởi 80% số phần mềm sử dụng tại nước này là bất hợp pháp. Mặc dù phiên bản Starter Editon chỉ có giá cao hơn phiên bản không có bản quyền từ 5 USD  tới 10 USD.

Theo hãng sản xuất máy tính HP và công ty HCL Infosystems của Ấn Độ, họ sẽ sử dụng phần mềm mới có cả phiên bản bằng tiếng Nga vào năm sau. Hệ điều hành mới Starter Editon cũng sẽ vào thị trường Thái-lan, Malaysia, Indonesia trong tháng 10 tới.

Microsoft sẽ hỗ trợ chính quyền địa phương phiên bản hạn chế, chỉ cho phép người dùng chạy cùng lúc ba chương trình ứng dụng một lúc. Trong khi phiên bản đầy đủ của Windows XP có thể chạy nhiều ứng dụng tùy thuộc vào dung lượng bộ nhớ.

Phiên bản này cũng giảm độ phân giải đồ họa, không hỗ trợ mạng khi sử dụng ở nhà và thiếu tính năng cao cấp như cho phép nhiều người sử dụng trên một máy tính.

Hệ điều hành Starter Editon cũng thiếu phần trợ giúp bằng tiếng Anh để giảm sự trao đổi mua bán ở thị trường ngoài.

Microsoft cũng thêm tính năng địa phương hóa của từng nước như phiên bản tiếng Thái có một số  hình nền địa danh Thái-lan như Cung điện lớn tại Băng-cốc và màn hình chờ là hình cờ Thái-lan bay phấp phới thay cho hình cửa sổ biểu tượng của Microsoft trước đây. 

Tại Nga với thị trường công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, Microsoft và chính quyền địa phương đã cố gắng hạ giá thành máy tính cho người sử dụng lần đầu sử dụng máy tính.

Theo ông thứ trưởng công nghệ thông tin và viễn thông Nga Dmitry Milovantsev, chương trình giảm giá này sẽ làm giảm rào cản về công nghệ thông tin.

Hãng Microsoft công bố giảm giá bán phần mềm tại Thái-lan sau khi chính phủ nước này đã quyết định mua 100.000 sản phẩm trong một tháng để trang bị máy tính với hệ điều hành Linux giá rẻ. Microsoft đã giảm giá tại thị trường Thái-lan để mở đầu cho chiến dịch công bố sản phẩm hệ điều hành giá rẻ Starter Editon vào tháng trước.

Có thể bạn quan tâm