Anh Trần Tấn Tài, 23 tuổi, bị bỏng hóa chất, mù hai mắt, là người Việt Nam đầu tiên được thực hiện kỹ thuật cấy ghép mạc nhân tạo mới nhất này.
Tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore (SNES) đã phối hợp với Bệnh viện FV (TP Hồ Chí Minh) giới thiệu tiến bộ mới nhất trong ghép giác mạc nhân tạo từ chính... răng người bệnh, hay còn gọi là Răng-Trong-Mắt.
Theo đó, bệnh nhân trải qua hai giai đoạn: nhổ răng nanh cả chân, khoan lỗ đặt ống hình trụ và cấy vào má bệnh nhân. Sau bốn tháng, bác sĩ sẽ khoan một lỗ trên niêm mạc mắt và cấy khối ghép đó vào.
SNES đã thực hiện thành công kỹ thuật này cho 18 bệnh nhân, hầu hết bị mù hai mắt, hiện tám người có thị lực 10/10, số còn lại là 6/10.
Anh Trần Tấn Tài, 23 tuổi, bị bỏng hóa chất, mù hai mắt, là người Việt Nam đầu tiên được thực hiện kỹ thuật cấy ghép này. Hiện anh đã nhìn được khá rõ. Giá cho một ca phẫu thuật hai kỳ tại SNES là khoảng 150 triệu VND. Nhưng với sự cộng tác của BV FV, người bệnh có thể giảm 30-50% tổng chi phí.
Trên thế giới mới chỉ có ba trung tâm mắt ở Italy, Đức, Anh thực hiện kỹ thuật này và SNES là trung tâm thứ tư.
Được biết, Việt Nam hiện có khoảng 0,63% dân số bị mù cả hai mắt, trong đó bệnh lý về giác mạc chiếm tỉ lệ cao.