Giỏi chuyên môn, vững y đức

Những ngày đầu Xuân Nhâm Thìn, chúng tôi đến Bệnh viện 5, Cục Hậu cần Quân khu 3. Ấn tượng đầu tiên là không khí làm việc sôi động, nghiêm túc cùng với sự cởi mở, gần gũi, ân cần của các y, bác sĩ nơi đây.

Tại Khoa gây mê-phẫu thuật và hồi sức, nơi đang điều trị nhiều người bệnh nặng, mới hơn bảy giờ sáng, nhưng ai cũng bận rộn, tất bật. Trong bộ quần áo bờ-lu mầu xanh đã nai nịt gọn gàng, Thượng tá, bác sĩ chuyên khoa 1 Ðặng Ðức Tâm, Phó Chủ nhiệm Khoa ngoại chung cho biết, anh đang chuẩn bị cho ba ca mổ trong buổi sáng nay, trong đó có ca phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng. Trong dịp nghỉ Tết đến nay, số người bệnh tăng đột biến, bệnh viện đã cấp cứu 304 ca, phẫu thuật 16 ca. Tuy nhiên, do duy trì nghiêm túc các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực cấp cứu 24/24 giờ, nên bệnh viện đã thu dung, điều trị kịp thời các người bệnh; không có trường hợp nào để xảy ra sai sót. Cán bộ, nhân viên các kíp trực cấp cứu thành công nhiều ca bệnh nặng như: viêm tụy cấp, đa chấn thương, nhồi máu cơ tim, đột quỵ não ...

Không chỉ ở Khoa gây mê-phẫu thuật và hồi sức, Khoa ngoại chung, các khoa khác khi người bệnh đến khám, điều trị đều được tiếp đón, chăm sóc chu đáo, tận tình. Người bệnh Nguyễn Trần Thắng, trú tại phường Bích Ðào, thành phố Ninh Bình, nhập viện từ chiều 29 Tết. Ở tuổi 67, bị tai biến mạch máu não lần hai, đồng thời bị tăng áp lực thẩm thấu, lúc nhập viện người bệnh đã ở tình trạng bất tỉnh, hôn mê sâu, huyết áp tụt... mạng sống tưởng chừng không qua được. Thế nhưng bằng y đức, tài năng của tập thể y, bác sĩ, điều dưỡng viên Khoa hồi sức cấp cứu đã giúp ông Thắng dần giành lại được sự sống.

Cũng nhập viện trong dịp Tết, người bệnh Lại Văn Cường, 18 tuổi, ở Khánh Mậu, Yên Khánh (Ninh Bình), bị một đối tượng cầm dao nhọn đâm vào bụng. Kết quả khám, chụp X-Quang, xét nghiệm, siêu âm thấy ổ bụng có nhiều dịch, sắc mặt nhợt nhạt, hồng cầu giảm, huyết áp có lúc không đo được. Các kíp trực cấp cứu đã kịp thời đưa vào phòng mổ cấp cứu. Sau khi mở ổ bụng, thấy có nhiều dịch tiêu hóa lẫn máu, máu chảy thành dòng do người bệnh bị đứt tĩnh mạch thận trái, thủng gần đứt đoạn bốn tá tràng. Trong lúc tiến hành phẫu thuật, có lúc người bệnh đã ngừng tim, mạch, huyết áp không đo được. Kíp mổ, kíp gây mê đã hồi sức tích cực, truyền chín đơn vị máu nhóm A, đồng thời xin chi viện kíp mổ từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về giúp xử lý việc phẫu thuật đứt tĩnh mạch thận. Sau gần năm giờ, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Ðại tá, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Chí Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: Bệnh viện đã thành công trong việc hồi sức tích cực, đã cứu được tính mạng người bệnh cho đến khi các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về. Nếu vận chuyển lên tuyến trên, thì nhiều khả năng người bệnh Cường sẽ tử vong dọc đường, vì bị sốc do chấn thương và mất nhiều máu.

Không nguy cấp như người bệnh Nguyễn Trần Thắng, Lại Văn Cường, nhưng người bệnh Phạm Thị Mùi, 76 tuổi, ở phố Phúc Chỉnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình bị bỏng lửa ga 39%. Ðối với tuổi già, vết thương này làm người bệnh vô cùng đau đớn. Vì vậy mỗi lần thay băng, các y, bác sĩ, điều dưỡng viên phải thao tác rất nhẹ nhàng, chuẩn xác.  Người bệnh Mùi xúc động nói: "Tôi nằm điều trị ở đây gần một tháng rồi. Bệnh nặng, có đêm phải gọi bác sĩ mấy lần, nhưng các bác sĩ vẫn không hề cáu gắt, lúc nào cũng phục vụ tận tình, chu đáo. Ðến nay, vết thương của tôi đã dần liền sẹo, chỉ còn chờ ngày ra viện. Tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ, y tá, hộ lý của bệnh viện...".

Với tinh thần hết lòng vì người bệnh, phấn đấu giỏi chuyên môn, vững y đức là mục tiêu xây dựng "Bệnh viện văn hóa, thân thiện", đồng thời cũng là yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ, nhân viên bệnh viện trong thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Ðể cụ thể hóa yêu cầu này, Ðảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện đã tổ chức phát động 100% cán bộ, nhân viên đăng ký phấn đấu cam kết thực hiện tốt "ba nên, ba không". Trong đó, ba điều không nên làm là: "Không gây phiền hà, vòi vĩnh người bệnh; không bớt xén thuốc, bán thuốc, thu lệ phí ngoài quy định; không đưa người bệnh ra ngoài điều trị" và ba  điều nên làm là: "Coi người bệnh như người thân của mình; luôn học tập vươn lên; đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ". Bệnh viện cũng đóng góp gây quỹ "Vì người bệnh nghèo", " Bát cháo tình thương", giúp các người bệnh nghèo ba bữa cơm miễn phí một ngày. Ðồng thời, bệnh viện ban hành quy định về việc thưởng của người bệnh và người nhà người bệnh đối với y, bác sĩ sau khi ra viện, thực hiện công khai hóa các chế độ, tiêu chuẩn ăn uống, thuốc men của người bệnh. Nhất là, Ban Giám đốc bệnh viện đã thiết lập đường dây điện thoại nóng và tổ chức hòm thư góp ý ở các khoa để thu nhận ý kiến phê bình, góp ý của người bệnh. Hằng ngày, hằng tuần, thông qua các cuộc giao ban, họp hội đồng thương bệnh binh, người bệnh tại các khoa và bệnh viện, các đợt kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất, lãnh đạo bệnh viện đã chú ý tìm hiểu nắm chắc tình hình tư tưởng, chất lượng phục vụ của từng tập thể, cá nhân, qua đó biểu dương, khen thưởng kịp thời những việc làm tốt, kiên quyết ngăn chặn, xử lý các hành vi tiêu cực, gây phiền hà cho người bệnh. Do vậy, không chỉ chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện được nâng lên, mà uy tín, niềm tin của bộ đội và nhân dân đối với bệnh viện ngày càng tăng. Nhiều năm trở lại đây, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận số lượng người bệnh vượt kế hoạch. Năm 2011, số người bệnh vào khám với năm 2010 tăng hơn 10%; vào điều trị tăng 7%. Song điều đáng nói hơn là, nhiều kỹ thuật phức tạp thuộc tuyến trên đã được bệnh viện triển khai thực hiện thành công như: phẫu thuật nội soi ổ bụng, nội soi tiết niệu, nội soi khớp gối, phẫu thuật đóng đinh nội tủy kín có chốt ngang, phẫu thuật thay chỏm xương đùi, phẫu thuật phaco...  Nhờ vậy, nhiều người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nặng đã được cứu sống. Hiện nay, Bệnh viện 5 cũng là bệnh viện tuyến Quân khu đầu tiên chủ động liên kết lắp đặt, đưa vào hoạt động đơn vị thận nhân tạo nhằm giảm vất vả, tốn kém cho người bệnh vì không phải lên tuyến trên. Bệnh viện 5 thật xứng đáng với danh hiệu: Ðơn vị quyết thắng, niềm tin yêu của bộ đội và nhân dân khu vực miền duyên hải hữu ngạn sông Hồng và bắc khu 4.

Có thể bạn quan tâm