Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp các ngành, các cấp chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như đưa giáo dục An toàn giao thông lồng ghép vào chương trình giảng dạy chính khóa ở các cấp học và chỉ đạo, tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn vừa yêu cầu các đơn vị liên quan nỗ lực tối đa, đẩy nhanh quá trình thực hiện các thủ tục, hoàn thiện các hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để khởi công cao tốc Chợ Mới-thành phố Bắc Kạn trong quý III năm 2024.
Tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông bất chấp nguy hiểm, lạng lách, lấn làn, vượt ẩu luôn là nỗi ám ảnh đối với người đi đường. Những hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân họ mà còn đe dọa an toàn, tính mạng của người khác.
Ngày 20/3, tại Khu công nghiệp Tiên Sơn (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng nhà ở xã hội Hòa Bình đã tổ chức lễ công bố quyền tác giả cho sản phẩm đường sắt đô thị trên cao chịu lực bằng cọc bê-tông ly tâm V + và khánh thành đường mẫu đường sắt trên cao và đường cao tốc trên cao.
Theo mục tiêu đến năm 2030, cả nước phấn đấu có khoảng 5.000 km đường bộ cao tốc. Các dự án thi công đường cao tốc đòi hỏi tiến độ gấp, nhiều hạng mục lớn, kỹ thuật phức tạp, cho nên nguồn nhân lực chất lượng cao được xác định là yếu tố then chốt, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của doanh nghiệp.
Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc bắc-nam đoạn Cam Lộ-La Sơn. Theo tính toán sơ bộ, việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ quy mô 2 làn lên 4 làn xe tiêu chuẩn, có làn dừng khẩn cấp liên tục, cần khoảng 6.500 tỷ đồng.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2024/NÐ-CP quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch, có hiệu lực từ ngày 1/5 tới.
Tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm để nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra đối với từng hạng mục công trình và cả dự án giao thông trọng điểm. Đây là kết luận của Thủ tướng Chính phủ về chuyến công tác kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông tại Thông báo 70/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ vừa ban hành.
Ngày 26/2, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin về kế hoạch phối hợp với Công an địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của tàu thuyền trên tuyến sông Hồng và địa bàn các tỉnh giáp ranh.
Mạng lưới giao thông đường bộ ở Thanh Hóa hiện có tổng chiều dài gần 26 nghìn km nhưng về cơ bản chưa hoàn thiện, hướng ngoại yếu, thiếu các trục giao thông đông-tây, kết nối với các tuyến đường chiến lược bắc-nam.
Trong khi số lượng xe ô-tô kinh doanh dịch vụ rất lớn, thì số điểm dừng, đỗ đúng quy định tại Hà Nội lại quá ít. Điều này dẫn đến tình trạng ùn ứ, mất trật tự an toàn giao thông, khó khăn trong công tác quản lý và đòi hỏi ngành chức năng cần sớm có giải pháp khắc phục.
Sáng 17/2, tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ ra quân đầu năm Giáp Thìn 2024, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến giao thông nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45, đoạn từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa.
Ðón Xuân Giáp Thìn năm 2024, người dân vùng Ðồng bằng sông Cửu Long rất hân hoan, phấn khởi khi cầu Mỹ Thuận 2 và tuyến đường cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ được đưa vào khai thác. Mạng lưới giao thông vận tải sẽ kết nối liên vùng khi các dự án giao thông trọng điểm hoàn thành, đưa vào sử dụng.
Những ngày cận kề Tết Nguyên đán 2024, người dân Thủ đô tấp nập đi mua sắm, vui chơi khiến cho đường phố Hà Nội rộn ràng không khí Tết hơn bao giờ hết.
Tại Nhật Bản, tuyết đã rơi dày khắp Tokyo và vùng Kanto từ trưa ngày 5 đến sáng 6/2, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mạng lưới giao thông tại thủ đô và các vùng lân cận trong giờ cao điểm vào buổi sáng.
Chiều tối 1/1, tại các cửa ngõ của thành phố Hà Nội, người dân ùn ùn di chuyển lên Thủ đô để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2024 sau kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch kéo dài 3 ngày.
Từ đầu tuần trở lại đây, hầu hết người dân lưu thông qua khu vực Ngã Tư Sở đều cảm nhận giao thông khu vực này đã được cải thiện sau khi lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp điều chỉnh.
Để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân bằng xe buýt về các địa phương để thăm gia đình và du khách đến Thủ đô tham quan, trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết dương lịch năm 2024, Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) triển khai kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt.
Tối 23/12, Lễ trao giải Vô lăng vàng lần thứ 11 do Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, Báo Giao thông cùng các đơn vị phối hợp tổ chức tại Hà Nội. Tập đoàn Mai Linh vinh dự là đơn vị có số lượng giải thưởng tập thể và lái xe cao nhất.
Dịp cuối năm, lưu lượng người và hàng hóa dồn về Thủ đô khiến hạ tầng giao thông quá tải. Tắc đường, kẹt xe trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Theo khảo sát của phóng viên, tại một số tuyến đường hướng tâm vào nội đô, đường vành đai, tình trạng ùn tắc xảy ra phổ biến, nhất là vào các khung giờ cao điểm.
Để từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng không gian đô thị phát triển các khu, cụm công nghiệp nhằm thu hút đầu tư, tạo đột phá phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư nhiều dự án giao thông trọng điểm. Các dự án trọng điểm này đang đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu hoàn thành, về đích trong năm đến.
Được triển khai từ năm 2018, sau 5 năm thực hiện, dự án "Giảm tốc độ-Trường học an toàn" đã mang đến lợi ích trực tiếp cho gần 130.500 người và gần 16,2 triệu người hưởng lợi gián tiếp. Tiếp nối thành công của dự án, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (Quỹ AIP) và các đối tác sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình khu vực trường học an toàn trên toàn quốc.
Vốn là một huyện thuần nông, song những năm gần đây, Phú Bình đã có sự bứt phá ngoạn mục, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ, kinh tế nông thôn phát triển, cuộc sống người dân được cải thiện rõ rệt, kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên.
Tại buổi tọa đàm “Doanh nghiệp ngành giao thông vận tải với sự nghiệp phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và hội nhập quốc tế” diễn ra mới đây, đại diện một số doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước đã có những ý kiến tâm huyết về cơ chế, chính sách khơi thông dòng vốn đầu tư các dự án giao thông theo hình thức đối tác công-tư (PPP), hóa giải những khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp phát triển lớn mạnh, bền vững.
Ngày 17/10, Thượng tá Đặng Thái Thành, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Từ ngày 15/9 đến nay, các đơn vị đã kiểm tra nồng độ cồn đối với gần 30.000 lượt người điều khiển phương tiện, trong đó đã phát hiện, xử lý 1.408 trường hợp vi phạm, phạt hơn 6 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 1.068 trường hợp.
Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 24/2023/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 15/8/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới (gọi tắt là Thông tư 24). Theo đó, biển số xe định danh được triển khai trên cả nước từ ngày 15/8/2023.
Hội thảo nhằm bổ sung và làm rõ căn cứ lý luận và thực tiễn bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xử lý “điểm đen”, “điểm tiềm ẩn” về tai nạn giao thông; phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình hiện nay.