Ngày hội là dịp các thế hệ cộng đồng người Bình Định xa quê gặp gỡ, giao lưu, ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của cha ông.

Tưng bừng Ngày hội đồng hương Bình Định tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 2/3, ngày hội Người Bình Ðịnh tại Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 8 - năm 2024 đã được khai mạc tại Công viên Hồ Kỳ Hòa (195 - 197 Cao Thắng nối dài, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh). Đây là dịp để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ các thế hệ cộng đồng người Bình Định xa quê cùng ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng, thông tin về định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, chính sách thu hút đầu tư, thu hút nhân tài cống hiến cho quê hương.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc do diễn viên của hai nước biểu diễn tại lễ khai mạc.

Giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc lần thứ 2

Ngày 28/11, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã diễn ra Chương trình giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Chính hiệp các tỉnh/Khu tự trị biên giới hai nước lần thứ 2.
Tọa đàm về chuyển đổi số trong hoạt động bảo tàng do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn hiện nay. Ở lĩnh vực văn hóa, chuyển đổi số được xem là một nội dung quan trọng để vừa bảo tồn, gìn giữ vừa mở rộng, giao lưu, phát huy các giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số trong văn hóa vẫn còn không ít khó khăn do nhiều nguyên nhân khác nhau, cần những giải pháp căn cơ, đồng bộ để thực hiện hiệu quả, hoàn thành tốt mục tiêu “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030” được Chính phủ đề ra ngày 12/11/2021.
Hội nghị giao thương là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam được trực tiếp tiếp cận, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy sản vào thị trường quốc tế.

Kết nối doanh nghiệp trong nước và quốc tế thúc đẩy phát triển, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản và sản phẩm nông nghiệp nông thôn và giúp các doanh nghiệp quốc tế tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam, xúc tiến xuất khẩu thiết bị, vật tư nông nghiệp, công nghệ sản xuất, công nghệ chế biến sau thu hoạch là một trong những mục tiêu của AgroViet 2023.
Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng những ngày lễ lớn ở ngôi trường mang tên quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng

Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng những ngày lễ lớn ở ngôi trường mang tên quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng

Kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước như: 48 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975); 69 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) và Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3), Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) đã tổ chức Chương trình giao lưu đầy ý nghĩa giữa một số nhân chứng lịch sử và các em học sinh.
Đại diện Ban tổ chức tặng hoa cho hai tác giả trẻ.

Giao lưu “Khi ta 20” - lan tỏa yêu thương, năng lượng tích cực đến giới trẻ

Sáng 23/4, trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh thực hiện chương trình giao lưu trò chuyện “Khi ta 20” cùng hai diễn giả trẻ Xuân Hiếu và Thiên Phong tại Đường Sách Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Diễn đàn đối thoại giữa các thành phố trên thế giới tổ chức tại Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các thành phố trên thế giới

Ngày 26/9, tại thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã diễn ra Diễn đàn đối thoại giữa các thành phố trên thế giới, với sự tham dự của đại diện Liên minh các thành phố và chính quyền địa phương (UCLG), hơn 40 thành phố và đại sứ quán của hơn 20 quốc gia tại Trung Quốc.
Các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên tặng cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham gia chương trình.

Sôi nổi hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa giữa lực lượng công an 10 tỉnh thuộc hai nước Việt Nam-Lào

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác Việt Nam-Lào, sáng 5/9, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Công an tỉnh Điện Biên chủ trì lễ khai mạc các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ giữa lực lượng công an 10 tỉnh thuộc hai nước Việt Nam-Lào.
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cùng Đoàn công tác thăm phòng truyền thống Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

Đoàn công tác Báo Nhân Dân thăm và giao lưu tại Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai

Ngay sau Lễ khai mạc Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40, nhận lời mời của lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, ngày 13/7, đoàn công tác Báo Nhân Dân do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh làm Trưởng đoàn đã tới thăm, giao lưu tại Học viện Hoàng Anh Gia Lai.
Lãnh đạo và cán bộ của hai Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam-Lào tại Pháp khẳng định quyết tâm đóng góp tích cực hơn nữa để gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. 

Giao lưu tại Pháp mừng tình hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Ngày 25/6, tại Paris (Pháp), trong cuộc giao lưu giữa hai Sứ quán, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Đại sứ Lào tại Pháp Kham-Inh Khitchadeth nêu bật ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng đặc biệt của mối quan hệ giữa hai nước nhân dịp kỷ niệm ngày thiết lập ngoại giao và ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao kỷ niệm chương cho các cá nhân, tập thể điển hình toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: Duy Linh)

Giao lưu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tối 5/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Đài truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2021”, để tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại sứ Đặng Minh Khôi chụp ảnh lưu niệm cùng thầy trò chuyên ngành tiếng Việt. (Ảnh: QUẾ ANH)

Giao lưu của thầy trò chuyên ngành tiếng Việt tại Nga

Ngày 1/10, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Moskva, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức Giao lưu giữa các thầy cô giáo, các em sinh viên Nga theo học chuyên ngành tiếng Việt và các nhà Việt Nam học theo hình thức trực tiếp, đồng thời kết nối trực tuyến với ba điểm cầu khác là Saint Petersburg, Kazan và Vladivostok.