Giảm áp lực cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình

Sau thời gian kêu cứu vì bệnh viện xuống cấp trầm trọng, không an toàn, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định giao lại khu nhà đất Bệnh viện Truyền máu, Huyết học cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình quản lý; phấn đấu đầu năm 2024, toàn bộ cơ sở 2 của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình sẽ đi vào hoạt động.
0:00 / 0:00
0:00
Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cơ sở 2 đã đi vào hoạt động khám, chữa bệnh.
Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cơ sở 2 đã đi vào hoạt động khám, chữa bệnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, tại tòa nhà ký túc xá Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (số 931-937 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5), nhiều bức tường, cột và ô văng bị ngấm nước, bong tróc, thậm chí từng mảng bê-tông đã bong ra rơi xuống mái nhà khu vực phòng mổ và khu hành chính của bệnh viện.

Tòa nhà không bảo đảm an toàn về kết cấu xây dựng, an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh môi trường cho các gia đình đang sinh sống tại đó; nhất là, không bảo đảm an toàn về tính mạng cho nhân viên, người lao động, thân nhân bệnh nhân của bệnh viện. Sở Y tế thành phố đã có báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình nguy hiểm của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Trước đó, bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cũng đã nhiều lần kêu cứu các cơ quan chức năng.

Sau khi Ủy ban nhân dân thành phố giao lại khu nhà đất Bệnh viện Truyền máu-Huyết học cho Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình quản lý, đến nay bệnh viện đã chính thức đưa vào sử dụng các phòng khám để giảm tình trạng quá tải phòng khám của cơ sở 1.

Bác sĩ Châu Văn Đính, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Sau khi được giao khu nhà đất, với sự chỉ đạo sát sao của Sở Y tế, bệnh viện đã huy động mọi nguồn lực, xin một số trang thiết bị (giường, bàn) của Bệnh viện Dã chiến số 13. Tuy nhiên, khu nhà đất trên chỉ là khung, sau hai năm không hoạt động, tất cả cơ sở hạ tầng đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Bệnh viện phải sửa chữa cả ngày lẫn đêm theo đúng quy định và tiến độ để phòng khám hoạt động.

Theo quan sát của phóng viên, khu vực tiếp nhận bệnh, khám chữa bệnh của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cơ sở 2 được bố trí sạch sẽ, khang trang. Nhiều phòng khám và một số phòng chức năng trang bị đầy đủ trang thiết bị, khu vực sảnh chờ rộng rãi... để sẵn sàng phục vụ người bệnh.

PGS, TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình và các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn tất các hạng mục còn dang dở, sẵn sàng đón bệnh nhân đến khám, điều trị. "Ngành y tế thành phố cũng rất mong cơ sở chung quanh cùng ủng hộ, hỗ trợ cho bệnh viện đi vào hoạt động, đặc biệt là Hội Chữ thập đỏ ở ngay cạnh bệnh viện", ông Thượng khẳng định.

Ông Thượng yêu cầu bệnh viện phấn đấu cuối tháng 12/2023 phải hoàn thiện các hạng mục còn dang dở để đón bệnh nhân nội trú, đầu năm 2024 toàn bộ cơ sở 2 sẽ đi vào hoạt động. Nếu cơ sở 2 đi vào hoạt động sẽ giảm áp lực được 80-100 giường nội trú cho cơ sở cũ (chiếm khoảng 1/3); và giảm 1/4 số bệnh nhân đến khám ở cơ sở 1. Đây là giải pháp tạm thời nhưng hết sức ý nghĩa và ngành y tế vẫn mong mỏi thành phố sớm có kế hoạch xây mới Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào hoạt động từ năm 1985 với quy mô 500 giường. Tính riêng chín tháng năm 2023, số bệnh nhân nội trú đạt 30.273 lượt, vượt quá con số 100% cả về giường kế hoạch (117%) và giường thực kê (102%). Số bệnh nhân nặng và phức tạp ngày càng tăng. Số lượt ngoại trú, hết quý III/2023 là hơn 320.000 lượt, dự kiến hết năm là khoảng 410.000 lượt... Xét về quy mô khám, điều trị bệnh hiện nay, số lượt bệnh nhân nhập viện đã tăng gấp 680 lần, số lượt khám ngoại trú cũng tăng gấp hơn 660 lần so với quy mô ngày đầu thành lập vào năm 1985.