Cán bộ huyện Ninh Giang và xã Kiến Quốc trao đổi với người dân thôn Cúc Bồ về chủ trương dỡ bỏ các công trình vi phạm kênh mương.

Ninh Giang quyết tâm giải tỏa các công trình vi phạm kênh mương

Dọc tuyến kênh Ðại Phú Giang và kênh T6 trạm bơm Hiệp Lễ ở huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) có tổng chiều dài 14,2 km có tới 156 cây cầu và 24 lều quán do người dân xây dựng trái phép trong nhiều năm qua. Giải tỏa các công trình vi phạm này là việc làm không hề dễ dàng, nhưng huyện Ninh Giang đang quyết tâm sớm hoàn thành.
Quang cảnh Hội thảo.

Cần xem xét vị trí đất khi đền bù, giải tỏa của dự án Vành đai 3

Nhiều hiến kế, giải pháp của các nhà quản lý, chuyên gia đô thị để triển khai thực hiện dự án Vành đai 3 một cách hiệu quả và sớm nhất được trao đổi tại Hội thảo: Thúc đẩy dự án Vành đai 3, động lực mới cho Vùng kinh tế trọng điểm phía nam do Báo Tuổi Trẻ phối hợp Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều 2/12.
Phường Thu Thủy huy động các lực lượng tham gia hỗ trợ tháo dỡ các ki-ốt.

Trả lại bãi biển đẹp cho Cửa Lò

Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đang tập trung giải tỏa hơn 200 ki-ốt ở khu vực lâm viên phía đông đường Bình Minh nhằm trả lại vẻ đẹp vốn có của bãi biển Cửa Lò. Cùng với đó, Cửa Lò cũng tiến hành tổ chức các hoạt động kinh doanh phía tây đường Bình Minh, trong đó có sắp xếp kinh doanh cho các hộ giải tỏa này.
Anh Mai Hồng Quang sửa soạn hồ sơ đền bù di dời.

Vì lợi ích chung của cộng đồng

Trong bối cảnh thành phố đang triển khai nhiều dự án, công trình trọng điểm phục vụ phát triển hạ tầng giao thông, nâng cao đời sống dân sinh, nhiều hộ dân đất Cảng đã tích cực ủng hộ chủ trương đúng đắn. Khi thành phố xây dựng trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, anh Mai Hồng Quang ở ngõ 96 đường Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng - đại biểu  dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã chủ động di dời nhà đất trong diện đền bù giải tỏa, vì lợi ích chung của cộng đồng.