Giải thưởng Cánh diều 2023 vinh danh “Tro tàn rực rỡ”

NDO - Giải thưởng Cánh diều vàng dành cho Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất năm 2023 thuộc về “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, trong lễ trao giải Cánh diều 2023 diễn ra tối 9/9, tại Nhà hát Đó (Nha Trang, Khánh Hòa). 
0:00 / 0:00
0:00
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và đoàn làm phim nhận giải Cánh diều vàng Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất. (Ảnh: NAM NGUYỄN)
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và đoàn làm phim nhận giải Cánh diều vàng Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Lễ trao giải Cánh diều 2023 với chủ đề “Ngân hà rực rỡ” do Hội Điện ảnh Việt Nam và Công ty cổ phần Vega City thuộc Tập đoàn KDI Holdings đồng phối hợp tổ chức.

Đến dự lễ trao giải, có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh, cùng đông đảo khách mời, đại biểu từ các ban, bộ, ngành trung ương, các đơn vị dự giải, cơ quan báo chí truyền thông…

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết, đây là lần thứ 2 tỉnh Khánh Hòa đăng cai tổ chức sự kiện điện ảnh trang trọng này. Giải Cánh diều tổ chức tại Khánh Hòa không chỉ là ngày hội của những người làm điện ảnh, yêu điện ảnh, mà còn là cơ hội thúc đẩy quảng bá hình ảnh con người, văn hóa, tiềm năng du lịch địa phương và thương hiệu của các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành.

Phát biểu khai mạc lễ trao giải, ông Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết, Giải thưởng Cánh diều sau 20 năm tổ chức (kể từ năm 2003), đã ngày càng được đổi mới, có quy mô và tầm vóc rộng lớn hơn. Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú cũng cho biết, năm nay có 157 tác phẩm tham dự giải thưởng ở các hạng mục Phim truyện điện ảnh, phim truyện truyền hình, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình và công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình.

Sân khấu lễ trao giải có chủ đề “Ngân hà rực rỡ”, là nơi tỏa sáng của những cống hiến không ngừng cho nền điện ảnh Việt Nam.

Ban tổ chức giải đã vinh danh 11 cá nhân đã gắn bó và đóng góp cho thành công của giải thưởng trong 20 năm qua.

Giải thưởng Phim truyện nhựa xuất sắc nhất đã vinh danh bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Phim đánh dấu sự trở lại với màn ảnh rộng của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sau một thập kỷ kể từ "Lời nguyền huyết ngải". Phim được chuyển thể từ hai truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là “Tro tàn rực rỡ” và “Củi mục trôi về”. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên Juliet Bảo Ngọc Doling, Lê Công Hoàng, Phương Anh Đào, Quang Tuấn và NSƯT Hạnh Thúy. Phim từng giành giải thưởng Khinh khí cầu vàng tại Liên hoan phim quốc tế Ba châu lục, cũng như giải Vàng tại Liên hoan phim quốc tế châu Á Đà Nẵng 2023.

Giải thưởng Cánh diều bạc 2023 được trao cho phim “Nhà bà Nữ” của đạo diễn Trấn Thành, Bằng khen được trao cho các phim “Em và Trịnh” và “Mười – Lời nguyền trở lại”.

Giải thưởng Cánh diều 2023 vinh danh “Tro tàn rực rỡ” ảnh 1

Nghệ sĩ Thu Trang và nghệ sĩ Tiến Luật nhận các giải diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh. (Tiến Luật nhận giải thay cho diễn viên Thái Hòa vắng mặt)

Giải Cánh diều 2023 dành cho Nam, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vinh danh nghệ sĩ Thái Hòa và Thu Trang (phim Con Nhót mót chồng). Diễn viên Thái Hòa cũng giành cú đúp với giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình cho vai Mô phim “Mẹ Rơm”.

Giải thưởng Cánh diều 2023 vinh danh “Tro tàn rực rỡ” ảnh 2

Các nghệ sĩ giành giải Nam, Nữ chính diễn viên phụ phim truyền hình, điện ảnh và giải Diễn viên triển vọng.

Năm nay, Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) cũng thắng lớn với phim “Mẹ Rơm” giành giải Phim truyện truyền hình xuất sắc nhất, diễn viên Vĩnh Sơn (phim Đấu trí) giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình, diễn viên Đan Lê (Anh có phải đàn ông không) giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình, diễn viên Quỳnh Nguyễn giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Phim truyền hình, và nam diễn viên Thái Hòa.

Năm nay, lần đầu tiên Ban tổ chức công bố Bức tường danh vọng vinh danh các nhân vật, tác phẩm điện ảnh uy tín, tài năng của nước nhà. Bức tường danh vọng với 433 ngôi sao, đại diện cho 107 tác phẩm tiêu biểu, 297 cá nhân xuất sắc là các tác giả, nghệ sĩ, diễn viên, người làm phim và 29 nhà điện ảnh gạo cội của nền điện ảnh Việt Nam.

Danh sách giải thưởng:

Cánh diều vàng cho công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh xuất sắc: Công trình Nghệ thuật viết kịch bản, phim truyện truyền hình: PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú

Thể loại phim Khoa học và Tài liệu:

Giải thưởng Cánh diều 2023 vinh danh “Tro tàn rực rỡ” ảnh 3

Các cá nhân giành giải Phim khoa học, Phim tài liệu.

- Đạo diễn xuất sắc phim Khoa học: Trịnh Quang Bách (phim “Hố đen”)

- Đạo diễn Phim tài liệu xuất sắc: Đoàn Hồng Lê (phim “Đường đến hòa bình”)

- Quay phim xuất sắc phim tài liệu: Nguyễn Quang Tuấn

- Phim Tài liệu xuất sắc: Phim “Bẫy” (Trung tâm Sản xuất và phát triển nội dung số, Đài Truyền hình Việt Nam)

- Phim Khoa học xuất sắc: Phim Hố đen

Giải thưởng thể loại Phim hoạt hình và Phim ngắn:

Giải thưởng Cánh diều 2023 vinh danh “Tro tàn rực rỡ” ảnh 4

Các cá nhân đoạt giải Phim hoạt hình và Phim ngắn.

- Họa sĩ xuất sắc: NSƯT Lê Bình (phim “Tái sinh” và phim “Sự tích cây nêu ngày Tết”)

- Đạo diễn xuất sắc phim hoạt hình: Phạm Thị Minh Nguyệt (phim “Cô bé tóc xù”)

- Phim hoạt hình xuất sắc nhất: Phim “Nguồn cội”, đạo diễn Phùng Văn Hà

- Phim ngắn xuất sắc nhất: Phim “Dưới đáy hố”, đạo diễn Đinh Phạm Quốc Bình

Giải thưởng Nam, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất phim Truyền hình - phim Điện ảnh

- Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình: Vĩnh Sơn (phim “Đấu trí”)

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình: Đan Lê (“Anh có phải đàn ông không”)

- Diễn viên nam phụ xuất sắc phim điện ảnh: Phạm Huỳnh Hữu Tài (phim “Hạnh phúc máu”)

- Diễn viên nữ phụ xuất sắc phim điện ảnh: NSƯT Hạnh Thúy (phim “Tro tàn rực rỡ”)

- Diễn viên triển vọng: Diễn viên Thanh Tuấn (phim “Bình minh phía trước”)

Giải cho các cá nhân xuất sắc thể loại phim truyền hình:

Giải thưởng Cánh diều 2023 vinh danh “Tro tàn rực rỡ” ảnh 5

Các cá nhân giành giải Biên kịch, Đạo diễn xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình.

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Trịnh Lê Phong (phim “Anh có phải đàn ông không”)

- Biên kịch xuất sắc nhất: Lương Kim Liên, Nguyễn Thị Ngọc Bích (phim “Mẹ Rơm”)

- Quay phim xuất sắc nhất: Trần Kim Vũ (phim “Anh có phải đàn ông không”)

Giải cho các cá nhân xuất sắc thể loại phim điện ảnh:

- Âm nhạc xuất sắc phim điện ảnh: Nhạc sĩ Trương Đức Trí, nhạc sĩ Tuấn Bách (phim “Em và Trịnh”)

- Quay phim xuất sắc phim điện ảnh: Nguyễn K'Linh (phim “Tro tàn rực rỡ”)

- Thiết kế mỹ thuật xuất sắc phim điện ảnh: Nguyễn Minh Lương (phim “Chị chị em em”)

- Âm thanh xuất sắc phim điện ảnh: Vũ Hoàng Phương, Vũ Công Minh (phim “Mười - Lời nguyền trở lại”)

Giải Biên kịch - Đạo diễn phim điện ảnh

- Biên kịch xuất sắc: Huỳnh Trấn Thành - Nguyễn Ngọc Huyền Trân (phim Nhà bà Nữ)

- Đạo diễn xuất sắc: Bùi Thạc Chuyên (phim “Tro tàn rực rỡ”)

Giải Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình:

Giải thưởng Cánh diều 2023 vinh danh “Tro tàn rực rỡ” ảnh 6

Các cá nhân nhận giải Nam,Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình.

- Nữ diễn viên Quỳnh Nguyễn (vai Hạnh, phim “Đừng làm mẹ cáu”)

- Nam diễn viên Thái Hòa (vai Mô, phim “Mẹ Rơm”).

Giải thưởng Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh

- Nam diễn viên Thái Hòa (phim “Con nhót mót chồng”)

- Nữ diễn viên Thu Trang (phim “Con nhót mót chồng”).

Giải Phim truyện truyền hình xuất sắc:

- “Mẹ Rơm” (đạo diễn Nguyễn Phương Điền)

Giải phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất:

Giải thưởng Cánh diều 2023 vinh danh “Tro tàn rực rỡ” ảnh 7

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ tại lễ trao giải.

Cánh diều vàng: “Tro tàn rực rỡ” (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên)

Cánh diều bạc: "Con nhót mót chồng" (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng), “Nhà bà Nữ” (đạo diễn Trấn Thành)

Bằng khen: “Em và Trịnh”, “Mười – Lời nguyền trở lại”