Cả nhà, cả họ đi bán ma túy
Trước 2009, xã Thanh Châu (nay là phường Thanh Châu), TP Phủ Lý (Hà Nam) được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội. Tội phạm hình sự hình thành các ổ nhóm lưu manh, chuyên nghiệp hoạt động, tàng trữ và sử dụng vũ khí “nóng” để gây án. Mỗi ngày, có hàng trăm người nghiện ma túy ở các huyện giáp ranh đến Thanh Châu mua ma túy.
Việc mua bán diễn ra cả ngày và đêm. Nguồn ma túy được chuyển về Thanh Châu chủ yếu từ các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình… do các đối tượng buôn ma túy chuyên nghiệp và một số con nghiện móc nối với các đối tượng tỉnh ngoài, tạo thành đường dây vận chuyển ma túy về địa bàn tiêu thụ. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng này rất tinh vi và liều lĩnh, mang tính chuyên nghiệp, hình thành các tụ điểm, đường dây khép kín trong gia đình, họ hàng, với thành phần đa dạng: bố, mẹ, vợ, chồng, anh, em, con cháu.
Ngoài ra, các đối tượng còn thuê con nghiện, người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, đang nuôi con nhỏ tham gia cảnh giới và bán lẻ ma túy. Một số gia đình ở Thanh Châu có tới ba thế hệ đều bị bắt và phải chịu án phạt tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Có gia đình, tổng cộng số năm tù mà các thành viên phải chịu lên tới 200 năm. Nhiều gia đình chỉ còn người già, trẻ con hoặc phụ nữ nuôi con nhỏ ở nhà. Theo báo cáo, toàn xã Thành Châu có tới 18 gia đình có từ hai người trở lên phải đi tù vì buôn bán trái phép chất ma túy, với tổng cộng 144 đối tượng.
Đặc điểm, quy luật ở Thanh Châu là một số đối tượng cầm đầu tụ tập thành các ổ nhóm hoạt động trắng trợn, đe dọa trả thù người tố giác, sử dụng “vũ khí nóng” sẵn sàng chống trả lực lượng công an; nhiều tụ điểm mua bán bán ma túy phức tạp được coi là “boong-ke” với tường rào cao, cổng kín, bên trên giăng dây thép gai, đấu điện vào hàng rào; có hệ thống camera giám sát.
Chúng tận dụng mối quan hệ gia đình, dòng họ làm người cảnh giới nhiều vòng, nhiều tầng, chỉ để một lỗ nhỏ bán ma túy, kẻ bán, người mua không biết mặt nhau, hoặc chỉ bán cho đối tượng quen. Các đối tượng nghiện ma túy ở nơi khác đến thường xuyên tụ tập ở khu gầm cầu, bến xe Phủ Lý cũ, sau đó tổ chức các hoạt động trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản… để lấy tiền mua ma túy. Có thời điểm, hàng trăm đối tượng nghiện ma túy tụ tập tại địa bàn cả ngày và đêm, tạo ra một tâm lý hoang mang, lo sợ trong nhân dân.
Có nhiều vụ án khiến chúng ta không khỏi giật mình vì nhiều “đại gia đình” đã bị bắt giữ khi có liên quan đến ma túy. Trong số đó phải kể tới gia đình đối tượng Lê Thị Hoan, SN 1962, ở làng Hồng Phú. Trước đó, gia đình Hoan nổi lên là một tụ điểm vô cùng phức tạp, với các chiêu bán lẻ ma túy diễn ra khá công khai. Giống nhiều gia đình “có tiếng” về ma túy khác, ngôi nhà của Hoan được đầu tư, xây dựng vô cùng kiên cố.
Ngày 31-5-2011, sau khi được cơ sở thông báo đối tượng Đặng Thị Lan, SN 1987, là con gái của Hoan đang bán ma túy tại nhà mẹ đẻ, lực lượng trinh sát đã lập tức ập tới và bắt quả tang. Bắt được Lan, qua công tác đấu tranh và những tài liệu có từ trước, Công an TP Phủ Lý tiếp tục ra lệnh bắt giữ đối tượng Hoan. Khi hai mẹ con Hoan bị bắt thì cũng là lúc toàn bộ gia đình này lâm vào con đường lao lý vì liên quan đến ma túy.
Trước đó, trong một chuyên án khác, Công an Hà Nam đã bắt giữ Đặng Văn Thanh, là chồng của đối tượng Hoan vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Hiện tại Thanh đang cải tạo tại Trại giam Ba Sao thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an. Không chỉ có vậy, bố chồng của Lan là Nguyễn Văn Tuyên cũng đã từng lĩnh án 13 năm tù cũng vì tội có liên quan đến ma túy. Những người cô ruột, chú rể của Lan đều bị bắt giữ vì liên quan đến ma túy. Gia đình Lan có tới bảy người vào tù bởi các tội danh liên quan đến ma túy. Kẻ chưa mãn hạn, người đã tiếp nối vào tù, gia đình của Lan là một điển hình xấu cho những kẻ muốn làm giàu từ việc gieo rắc cái chết cho người khác.
Tuy nhiên, ở Thanh Châu, còn nhiều trường hợp tương tự. Để kể tên toàn bộ có lẽ trong khuôn khổ bài viết sẽ không thể nào truyền tải hết, nhưng nếu như không nhắc tới gia đình anh em Nguyễn Sỹ Hoằng - Nguyễn Sỹ Kha sẽ là một thiếu sót.
Cả Hoằng và Kha đều là những lão nông ở cái tuổi gần đất xa trời, cháu nội, cháu ngoại đều đã đề huề. Tuy nhiên, thay vì an phận với cuộc sống giản đơn bên con cháu, Hoằng và Kha lại lao vào con đường buôn bán ma túy.
Chính Hoằng và Kha là hai kẻ cầm đầu một tụ điểm buôn bán ma túy có quy mô lớn bậc nhất đất Thanh Châu. Gần như toàn bộ gia đình của hai đối tượng này đều bị bắt giữ vì có liên quan đến túy. Tòa án tỉnh, thành phố tỉnh Hà Nam đã phải tuyên rất nhiều bản án cho từng đối tượng với tổng hình phạt lên tới 200 năm tù.
Quyết tâm làm sạch Thanh châu
Trước những diễn biến phức tạp này, Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam đã báo cáo Thường trực UBND tỉnh về chủ trương, đường lối và các giải pháp cụ thể để giải quyết tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn Thanh Châu; đồng thời ban hành Nghị quyết số 55-NQ/ĐU ngày 18/3/2009 về “Mở đợt tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết địa bàn trọng điểm về tội phạm và tệ nạn ma túy tại Thanh Châu, thành phố Phủ Lý”.
Kế hoạch được chia làm hai giai đoạn và được tổ chức thành các đợt tấn công như tổ chức điều tra cơ bản, khảo sát đánh giá đúng thực trạng an ninh, trật tự trên địa bàn, xác định rõ các tuyến địa bàn, lên danh sách các đối tượng trọng điểm cần tập trung đấu tranh, giải quyết như; các đường dây, tụ điểm, ổ nhóm phức tạp về ma túy và các tệ nạn xã hội; các đối tượng có tiền án, tiền sự…
Đặc biệt, Giám đốc công an tỉnh Hà Nam đã thành lập một tổ công tác gồm 20 đồng chí trực tiếp đóng quân tại địa bàn Thanh Châu để phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy.
Điển hình, ngày 13-3 năm 2011, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp cùng công an các tỉnh Nam Định và Hòa Bình bắt quả tang đối tượng Lê Văn Thiện, SN 1965, trú tại Gia Viễn - Ninh Bình, đang vận chuyển trái phép chất ma túy tại thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu cho Nguyễn Sỹ Lý.
Thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Sỹ Lý và Nguyễn Thị Hạnh ở thôn Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, thu giữ: hai bánh heroin, sáu khẩu súng đã có đạn lên nòng; 350 viên đạn các loại; gần 500 triệu đồng, cùng nhiều tang vật khác.
Công an Phủ Lý triệt phá một tụ điểm buôn bán ma túy lớn tại Thanh Châu.
Ngày 18-6-2011, công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục C47 và C45, Bộ Công an, bắt quả tang Phạm Văn Nam, SN 1981, trú xã Liêm Chung, TP Phủ Lý, đang bán trái phép ma túy cho ba con nghiện, thu giữ 90 gói heroin. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Đình Toan, cơ quan công an đã thu giữ: 500 gói heroin, 236 viên ma túy tổng hợp, một hộp tiếp đạn, 506 viên đạn chì, 150 triệu đồng và nhiều tang vật khác liên quan.
Trong quá trình tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nhà Nguyễn Đình Toan, Hoàng Thanh Thủy đã dùng súng ngắn K59 chống trả quyết liệt lực lượng công an và trốn thoát. Mở rộng điều tra vụ án , phòng PC47 đã ra quyết định lệnh truy nã đặc biệt đối với bốn đối tượng: Nguyễn Đình Toan, Hoàng Thanh Thủy, Hoàng Văn Hiệp, Chu Hữu Văn Nghĩa.
Đến nay, lực lượng công an đã bắt và vận động được bốn đối trượng trên ra đầu thú để xử lý trước pháp luật. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã xét xử các bị can gần 100 năm tù.
Đại tá Trần Mạnh Thịnh, Trưởng công an thành phố Phủ Lý cho biết, công an thành phố xác định việc giải quyết ma túy trên địa bàn Thanh Châu là trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Thời gian qua, ngoài sự chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp trên về kỹ thuật, công an thành phố Phủ Lý cũng nhận được sự giúp đỡ tận tình của nhân dân để có cơ sở vững chắc.
Bên cạnh đó, công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy ở Thanh Châu được coi là một chiến dịch dài hơi, với sự cố gắng của nhiều lực lượng. Ông Trần Hồng Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho hay: Công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy ở Thanh Châu đã phải trải qua một chặng đường dài gian nan và cam go. Tuy nhiên, trên đà thắng lợi, Công an tỉnh Hà Nam đã và đang bóc gỡ hàng loạt tụ điểm, đường dây buôn bán ma túy, giảm đáng kể tội phạm ma túy, quyết đưa Thanh Châu sạch bóng “cái chết trắng”, tạo niềm tin trong nhân dân.
Trong sự cố gắng, nỗ lực của các lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam, qua năm năm đấu tranh quyết liệt, đã xác lập, đấu tranh, triệt phá 139 chuyên án, bắt 174 đối tượng; trong đó phá 59 chuyên án, bắt 78 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép ma túy tại địa bàn Thanh Châu và 80 chuyên án, bắt 96 đối tượng có liên quan đến nguồn ma túy do các đối tượng ở địa bàn Thanh Châu cung cấp; bóc dỡ tám đường dây vận chuyển ma túy từ tỉnh ngoài về Hà Nam tiêu thụ; triệt xóa 37 ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về ma túy, trong đó có 29 điểm “boong-ke” mua bán trái phép chất ma túy gây ra nhức nhối trong nhân dân… Nhiều đối tượng có liên quan đã bị bắt và chịu những hình phạt đích đáng của pháp luật, giúp tình hình về ma túy ở Thanh Châu được kiểm soát, được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.