[Video] Giải phóng Đà Nẵng - Bước tiến quyết định trong chiến dịch Giải phóng Miền Nam

[Video] Giải phóng Đà Nẵng - Bước tiến quyết định trong chiến dịch Giải phóng Miền Nam

Sáng ngày 29/3/1975, tại mặt trận Đà Nẵng, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 tiến công trên hướng đường số 1, được 6 xe tăng của Đại đội 4 dẫn đầu, đánh vào tuyến phòng thủ của Lữ đoàn 258 lính thủy đánh bộ trên đèo Hải Vân. Trước đòn đánh bất ngờ, địch hoảng sợ bỏ trận địa tháo chạy vào rừng.
[Video] Chiến dịch Trị Thiên - Huế: Đòn tiến công chiến lược mở toang cánh cửa phía Bắc

[Video] Chiến dịch Trị Thiên - Huế: Đòn tiến công chiến lược mở toang cánh cửa phía Bắc

Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh, trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, Quân khu Trị Thiên và Quân đoàn 2 đã tổ chức Chiến dịch Trị Thiên - Huế từ ngày 5/3 đến 26/3/1975. Mục tiêu của chiến dịch là bao vây, tiêu diệt tập đoàn phòng ngự của địch thuộc Quân đoàn 1 - Quân khu 1 quân đội Sài Gòn tại Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.
Các cựu chiến binh cùng nhân dân Mỹ xuống đường biểu tình chống chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Nguồn: Hiệp định Paris 1973 - Bước ngoặt tiến tới hòa bình, Nhà xuất bản Thông tấn.

Phong trào phản chiến, chống chiến tranh xâm lược Việt Nam của nhân dân Mỹ

Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam không chỉ mang tính chính nghĩa, vì độc lập tự do, thống nhất đất nước, mà còn vì hòa bình, vì lợi ích của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Chính vì thế, nhân dân Việt Nam luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của nhiều quốc gia khắp năm châu, của nhiều xu hướng chính trị-xã hội và phong trào hòa bình thế giới, trong đó có phong trào phản chiến của nhân dân Mỹ.
Đơn vị vận tải C3 anh hùng (Đoàn 250 Tây Nguyên) cõng đạn ra chiến trường. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 20/3/1975: Giải phóng Kiến Đức, tiến công giải phóng An Lộc, Chơn Thành

Ngày 20/3/1975, phát triển thắng lợi chiến dịch Tây Nguyên, Trung đoàn 271 giải phóng Kiến Đức (nay là trung tâm huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông). Quân đoàn 4 sử dụng một bộ phận Sư đoàn 9, Trung đoàn 341 kết hợp với bộ đội địa phương Bình Phước tấn công giải phóng An Lộc, Chơn Thành, diệt hơn 2.000 lính ngụy.
Xe tăng quân giải phóng tiến vào thị xã Buôn Ma Thuột. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 17/3/1975: Ta chiếm sở chỉ huy Trung đoàn 53 của địch ở Buôn Ma Thuột, giải phóng thị xã Kon Tum và Pleiku

Ngày 17/3/1975, đến 8 giờ, ta đã chiếm toàn bộ sở chỉ huy Trung đoàn 53 - căn cứ mạnh còn lại của địch ở Buôn Ma Thuột. Cùng ngày, Trung đoàn 19 cùng bộ đội địa phương giải phóng thị xã Kon Tum, Trung đoàn 95A cùng lực lượng vũ trang địa phương giải phóng Pleiku.
Quân giải phóng chiếm nhiều xe tăng của địch. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 14/3/1975: Tiểu đoàn 21 giải phóng Bản Đôn, Nguyễn Văn Thiệu quyết định rút toàn bộ lực lượng địch ở Tây Nguyên

Ngày 14/3/1975, tại mặt trận Tây Nguyên, Tiểu đoàn 21 giải phóng Bản Đôn, tiểu đoàn 6 đánh chiếm Chư M’nga và Trung đoàn 149 được tăng cường 1 đại đội xe tăng tổ chức tiến công căn cứ Trung đoàn 53 ngụy. Phía quân địch, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bay ra Nha Trang thị sát và quyết định rút toàn bộ lực lượng ở Tây Nguyên.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Gio An tặng hoa đoàn du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm hệ thống giếng cổ.

Vang vọng mãi tiếng trống trận Gio An

Người bạn đồng nghiệp cùng cơ quan hát tặng tôi một đoạn trong bài “Tiếng đàn Ta Lư” của nhạc sĩ Huy Thục. Giai điệu và ca từ hào hùng của bài hát nổi tiếng càng thôi thúc chúng tôi tìm về xã Gio An, vào thời điểm địa phương chuẩn bị kỷ niệm 60 năm giải phóng (30/12/1964-30/12/2024). “Tiếng trống trận từ Gio An vọng tới. Rừng núi ta ơi. Hãy thắm xanh vui cùng bản làng. Mừng thắng trận Gio An…”.
Chương trình nghệ thuật "Giai điệu Tổ quốc".

“Giai điệu Tổ quốc” sôi động trên thành phố Cảng

Tối 30/4, tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng đã tưng bừng diễn ra chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc” nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2024 và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta

Thắng lợi của Cuộc cách mạng Tháng Tám đã qua gần một thế kỷ, nhưng bài học "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" vẫn nguyên giá trị. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và gần 40 năm đổi mới, nhờ phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, đất nước ta mới có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Để hiện thực hóa mục tiêu Đại hội XIII của Đảng, hơn bao giờ hết, bài học ấy cần được vận dụng sáng tạo, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa hiện nay.
V.I. Lê-nin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Moskva trong Lễ kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, ngày 7/11/1918. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng và phát triển trên thế giới ngày nay

Đã 105 năm, dưới sự lãnh đạo của chính Đảng tiền phong do V.I. Lênin vĩ đại đứng đầu, quần chúng công-nông Nga đã làm nên một sự kiện làm rung chuyển toàn thế giới: Cách mạng Tháng Mười năm 1917 thành công, khai sinh chế độ xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch sử loài người.