Ngày 6-11, Toà án ND quận 1 - TP Hồ Chí Minh đã xét xử vụ bác sĩ Lê Bá Hùng và Trương Thị Mỹ Hạnh, cùng nhóm y tá tham gia ca mổ giải phẫu thẩm mỹ gây tử vong cho khách hàng.
Tại phiên toà, công tố viên đề nghị tuyên phạt bị cáo Hùng từ 15 - 18 tháng tù giam và cấm hành nghề trong một năm; đề nghị tuyên phạt Hạnh từ 12 - 15 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) về cùng tội danh "vi phạm các quy định về khám - chữa bệnh".
Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX chỉ tuyên phạt cả Hùng và Hạnh cùng mức án 13 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo.
Theo cáo trạng, bị can Hùng nguyên là bác sĩ của BV Bình Dân, đứng ra mở phòng khám chuyên khoa ngoại tổng quát ngoài giờ tại số 52 Trần Khát Chân (quận 1, TP Hồ Chí Minh). Cùng làm việc với ông Hùng có bác sĩ Trần Minh Tâm và điều dưỡng viên Đinh Thị Kim Oanh. Qua quen biết với ông Hùng, bà V.T.B.T (ngụ tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) đã yêu cầu ông Hùng giải phẫu thẩm mỹ để thay hai túi nước nhân tạo được đặt ở ngực cách đó năm năm, nhưng đang bị biến dạng và ông Hùng đã đồng ý thực hiện với giá 1.800 USD.
Để chuẩn bị ca phẫu thuật, ông Hùng đã mời bác sĩ Trương Thị Mỹ Hạnh (làm việc tại BV Bình Dân) lo khâu gây mê cho khách hàng. Khoảng 12 giờ ngày 4-2-2006, ca mổ được thực hiện. Sau khi ông Hùng rạch da khoảng 4cm dưới quầng núm vú trái, bác sĩ Tâm chợt phát hiện ra rằng máu nạn nhân hơi đen (hiện tượng thiếu ô-xy), nên ông Hùng ngừng các thao tác. Song một lúc sau thì máu nạn nhân chuyển sang màu hồng trở lại và ông Hùng lại tiếp tục mổ.
Trong khi ông Hùng bóc tách lấy túi nước thì bệnh nhân bỗng cựa mình, nên bà Hạnh tiêm thêm thuốc gây mê vào tĩnh mạch cho bệnh nhân và bệnh nhân nằm im. Lúc này, ông Hùng tiếp tục mổ và khi vừa lấy túi nước bên ngực trái thì bà T bỗng có dấu hiệu co thắt khí phế quản, môi và tay bỗng dưng tím tái lại và co giật.
Ca "giải phẫu" phải dừng lại để sơ cứu cho bà T. Khoảng 15 phút sau, xe cấp cứu của Bệnh viện Trưng Vương đến đưa bệnh nhân trên vào BV Đa khoa Sài Gòn cấp cứu hồi sức. Tuy nhiên sau đó, bệnh nhân V.T.B.T đã chết lúc 2 giờ ngày 5-2.
Theo kết quả giám định pháp y thì nạn nhân tử vong là do bị choáng phản vệ. Và theo kết luận của Hội đồng Khoa học công nghiệp (Sở Y tế) thì quá trình gây mê đường tĩnh mạch và phẫu thuật, nạn nhân có dấu hiệu sốc dẫn đến suy tuần hoàn - hô hấp. Dù có sơ và cấp cứu, nhưng không mang lại kết quả là vì não nạn nhân đã tổn thương không phục hồi do thiếu ôxy kéo dài. Việc giải phẫu thẩm mỹ của ông Hùng là hoàn toàn không đúng với phạm vi cho phép trong giấy chứng nhận "đủ điều kiện hành nghề y tư nhân" do Sở Y tế cấp.