Gặp mặt tri ân nhân ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

NDO - Ngày 15/7, tại Hà Nội, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) tổ chức buổi gặp mặt tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội qua các thời kỳ.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được tham quan tìm hiểu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư; các ứng dụng khoa học công nghệ mới của lực lượng Công an. Đặc biệt là tìm hiểu về tính ưu việt của căn cước công dân gắn chíp điện tử…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đại tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (C06, Bộ Công an) cho biết, trước trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Chính phủ, Bộ Công an và Lãnh đạo Cục giao phó, là đơn vị mới thành lập nhưng Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã nhận được nhiều sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục C06 trong việc kiện toàn tổ chức, ổn định phòng làm việc cho cán bộ, chiến sĩ.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Trung tâm dữ liệu dân cư đã phân chia các nhóm công việc và thành lập các Tổ chuyên môn phụ trách tập trung thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước công dân và công tác xây dựng, triển khai 2 dự án.

Vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, chỉ trong thời gian ngắn, Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2021.

Đây là dấu mốc lịch sử khi 2 dự án công nghệ thông tin chưa từng có tiền lệ, lớn nhất từ trước đến nay về đích đúng hạn. Điều này khẳng định sự quyết tâm của toàn thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Trung tâm. Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Đây vừa là trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh công tác và cũng là danh dự của lực lượng Công an nhân dân”.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân là “tài nguyên quốc gia đắt giá” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030". Hai dự án bảo đảm tốt hơn yêu cầu phòng, chống tội phạm và quản trị đất nước trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng, làm nền tảng quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số ở Việt Nam.

Thay mặt Đảng ủy bộ phận, Lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Cục, cũng như sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội qua các thời kỳ.