Gắn phát trỉển kinh tế đô thị với xây dựng nông thôn mới ở Bình Chánh

Ðã qua rồi cái thời Bình Chánh là huyện vùng sâu, vùng xa của TP Hồ Chí Minh, đi lại khó khăn, dân nghèo, thiếu đủ thứ... Bình Chánh - vùng đất sình lầy, sông rạch chằng chịt, bạt ngàn dừa nước xưa, nay đã lột xác thành hàng chục khu công nghiệp - đô thị. Các xã nghèo đang hối hả từng ngày vươn lên xây dựng nông thôn mới.

Phát triển công nghiệp - đô thị

Trước kia, Bình Chánh là vùng bưng trũng, người dân chỉ dựa vào cây lúa, con cá, làm lụng quần quật quanh năm cũng chỉ đủ ăn. Càng khó khăn hơn vào cuối năm 2003, khi chia tách, huyện Bình Chánh còn lại 16 xã, một thị trấn, diện tích 25.255 ha, dân số 297 nghìn người. Ra "ở riêng" vốn liếng ít ỏi, thiếu thốn tứ bề, từ hạ tầng, cơ sở vật chất, đến cả con người, gì cũng thiếu, cũng yếu.

Gần mười năm chia tách huyện, khó khăn đã vào quá khứ. Hiện nay, theo đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Trọng Tuấn, tăng trưởng kinh tế giai đoạn (2006 - 2010) bình quân hơn 21%/năm, thu ngân sách Nhà nước năm 2010 vượt mức 500 tỷ đồng, thu từ nông nghiệp chỉ còn 6,8%, ngược lại công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển mạnh với tỷ trọng 74,5% và 18,7%. Huyện Bình Chánh bây giờ phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp - đô thị, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Chỉ tay về khu nhà ở tái định cư xã Tân Kiên và những tòa nhà hàng chục tầng đang hoàn thiện nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt..., nhà nông Nguyễn Văn Bé, 67 tuổi, không giấu được niềm tự hào, khoe rằng: Những tưởng cái vùng đất đầy cỏ lác, dừa nước... không thể phát triển được, thế mà, chỉ khoảng mười năm, vùng quê nghèo này đã hoàn toàn thay đổi, đường sá, nhà cao tầng, khu công nghiệp... liên tục mọc lên, cả một vùng quê được "thay da đổi thịt".

Quả thật, Bình Chánh không còn là huyện vùng sâu, vùng xa. Từ trung tâm thành phố về đến Bình Chánh bây giờ có thể đi bằng nhiều con đường lớn, chậm lắm chỉ mất độ 30 phút. Ngoài quốc lộ I, quốc lộ 50, tỉnh lộ 10, còn có đại lộ Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, đường Trần Ðại Nghĩa, đường Nguyễn Hữu Trí... Ðó là chưa kể lợi thế về giao thông thủy, bộ nối với các huyện đang phát triển của các tỉnh láng giềng Long An, Tiền Giang, Bến Tre.

Theo quy hoạch phát triển chung, đến năm 2020, Bình Chánh sẽ là khu đô thị phía tây nam của TP Hồ Chí Minh, dân số dự kiến vào khoảng 800 nghìn người. Hiện tại, huyện ưu tiên xây dựng trung tâm hành chính mới gồm: Thị trấn Tân Túc, Bệnh viện Bình Chánh và Trung tâm y tế dự phòng và mạng lưới trường học, y tế, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại... đồng thời phát triển hàng chục khu đô thị, khu dân cư.

Trong các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Chánh, thì KCN Lê Minh Xuân, Vĩnh Lộc đã lấp đầy diện tích và đang tiếp tục được mở rộng. Cụm công nghiệp An Hạ, Quy Ðức đang xây dựng. Huyện đang khẩn trương xây dựng và đưa vào khai thác KCN Vĩnh Lộc II, diện tích 98,7 ha; KCN Vĩnh Lộc III, diện tích 200 ha; Mở rộng KCN Lê Minh Xuân, diện tích 1.017 ha; Các cụm công nghiệp như: An Hạ, Lê Minh Xuân, Trần Ðại Nghĩa, Tân Túc hơn 200 ha... Các KCN này những năm qua đã thu hút hàng chục nghìn lao động đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đến làm việc, sinh sống và góp phần xây dựng Bình Chánh phát triển theo hướng công nghiệp - đô thị. Huyện cũng không quên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ công nhân - người lao động trên địa bàn. Thiết thực nhất là việc xây nhà ở công nhân, mở các cửa hàng bán hàng bình ổn giá, trợ cấp giá điện, khám, chữa bệnh miễn phí... và tạo sân chơi bổ ích để công nhân yên tâm làm việc. Hướng tới Bình Chánh sẽ phát triển các ngành cơ khí chế tạo máy, điện tử - tin học và sản xuất vật liệu mới có giá trị tăng cao, đồng thời khai thác cao nhất tiềm năng thương mại - dịch vụ, mở rộng giao lưu hàng hóa, thúc đẩy các ngành nghề phát triển.

Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

So với các quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh, Bình Chánh bây giờ không còn bị xem là "chiếu dưới" về công nghiệp - đô thị và tăng trưởng kinh tế, nhưng nhìn tổng thể, nông thôn ở Bình Chánh vẫn kém phát triển, do đó huyện nỗ lực xây dựng nông thôn mới, giải quyết mối quan hệ giữa kinh tế đô thị - công nghiệp và nông thôn, với mục đích đưa Bình Chánh phát triển bền vững. Theo quy hoạch đến năm 2020, huyện còn 10 nghìn ha đất nông nghiệp, trong đó, đất trồng lúa còn hơn 2 nghìn ha, điểm dân cư nông thôn 2.091 ha (mười xã), đủ chỗ ở cho khoảng 120 nghìn người, phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp - đô thị. Cây trồng, vật nuôi chủ lực là trồng rau an toàn, lan cắt cành, cá kiểng, trồng mai, trồng cây ăn trái, phát triển đàn bò sữa, nuôi tôm...

Ðể phát triển hài hòa, những năm qua, huyện Bình Chánh đã tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản và cải thiện hạ tầng nông thôn. Với phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện đã vận động nhân dân hiến hơn 318 nghìn m2 đất và ngày công lao động, trị giá 232 tỷ đồng. Nâng cấp, mở rộng, làm mới, tráng nhựa hơn 130 tuyến đường chính. Bê-tông hóa hàng trăm tuyến hẻm và nạo vét 84.510 m2 kênh mương, công trình thủy lợi, khai thông dòng chảy. Tổng vốn đầu tư cho hạ tầng xã hội giai đoạn (2006 - 2010) đạt gần 1.070 tỷ đồng, chưa kể các nguồn vốn xã hội hóa.

Phải nói, ở một huyện còn nhiều khó khăn như Bình Chánh mà tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98%; số hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%; toàn huyện có hơn 70 nghìn thuê bao điện thoại, gần mười nghìn thuê bao in-tơ-nét là điều đáng tự hào. Chưa hết, những năm qua, huyện xây mới 12 trường học, trường mẫu giáo; nâng cấp, mở rộng bảy trường, với kinh phí hơn 30 tỷ đồng; 100% số trạm y tế xã có bác sĩ, nữ hộ sinh; hỗ trợ 987 hộ vay tiền xây dựng nhà vệ sinh tự hoại, với số tiền gần bốn tỷ đồng. Riêng năm 2010, huyện vận động các cơ quan, ban, ngành, nhà hảo tâm đóng góp gần ba tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp 300 căn nhà cấp 4; xây mới 174 căn nhà tình nghĩa, tình thương và 11 căn nhà mơ ước cho các gia đình có công với cách mạng, gia đình nghèo, neo đơn. Người dân ở đây đã quen dần với nếp sống văn minh đô thị, rõ nhất là vệ sinh môi trường được cải thiện, mảng cây xanh đã nhiều hơn và dọc các tuyến đường, khu dân cư nào cũng có thùng rác.

Ðể xây dựng nông thôn mới bền vững, Bình Chánh đã chủ động phối hợp các trường đại học khảo sát địa chất, nguồn nước, chất đất từng xã, từ đó khuyến cáo bà con nên trồng cây nào, nuôi con gì cho phù hợp. Hỗ trợ nông dân vay vốn, lãi vay thấp; chuyển giao khoa học kỹ thuật để người dân áp dụng vào chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp; đào tạo miễn phí ngành nghề cho đối tượng lao động trên 30 tuổi. Huyện cũng đặt hàng các nhà chuyên môn mẫu nhà ở nông thôn phù hợp điều kiện xã Tân Nhựt, đồng thời tiếp tục xây dựng theo mô hình nông thôn mới tại bốn xã: Quy Ðức, Ða Phước, Bình Lợi, Bình Chánh. Ðến nay, huyện phát triển được 100 ha cây cảnh, 500 ha cây ăn trái, hàng trăm ha ao nuôi cá..., thành lập bốn tổ hợp tác và tiến tới thành lập các Hợp tác xã sản xuất - dịch vụ - thương mại nông nghiệp.

Ði trên các con đường trải nhựa liên xã, từ xã Lê Minh Xuân qua xã Tân Nhựt, Tân Kiên, qua khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò - căn cứ của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ xưa..., dọc hai bên đường là những nhà phố, cụm dân cư, xen lẫn cửa hàng dịch vụ hiển hiện sự sầm uất của nông thôn mới.

Có thể bạn quan tâm