Gần 4 triệu người tại Ấn Độ và Nepal phải sơ tán vì lũ lụt

NDO -

Chính quyền Ấn Độ và Nepal xác nhận, gần 4 triệu người dân tại khu vực bang Assam ở phía đông bắc Ấn Độ và nước láng giềng Nepal đã phải di chuyển chỗ ở vì lũ lụt gây ra bởi mưa mùa. Tính đến tối ngày 19-7 (giờ địa phương), số người chết bởi lũ lụt tại khu vực này đã lên tới ít nhất 189 người, và hàng chục người hiện vẫn đang mất tích.

Lũ lụt làm hỏng một cây cầu bắc qua sông Raghu Ganga tại khu vực Myagdi, Nepal. Ảnh: Reuters.
Lũ lụt làm hỏng một cây cầu bắc qua sông Raghu Ganga tại khu vực Myagdi, Nepal. Ảnh: Reuters.

Sông Brahmaputra chảy qua Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc), Ấn Độ và Bangledesh hiện đang có mực nước rất cao, gây ngập úng cây trồng, sạt lở đất đá, và buộc hàng triệu người dân phải di tản.

Kể từ tháng 5-2020, hơn 2,75 triệu người dân tại bang Assam (Ấn Độ) đã phải di tản bởi ba đợt lũ lụt. Quan chức chính quyền địa phương cho biết, tính cả hai trường hợp tử vong đêm qua, đã có 79 trường hợp tử vong do lũ lụt kể từ đầu mùa mưa năm nay.

“Tình hình lũ lụt vẫn đang rất nghiêm trọng với hầu hết các dòng sông đều chảy mạnh và có mực nước cao trên mức nguy hiểm”, ông Keshab Mahanta, Bộ trưởng Tài nguyên nước bang Assam thông tin cho báo chí.

Bang Assam hiện đang gặp khó khăn kép khi vừa phải chống đỡ với tình trạng lũ lụt đồng thời vừa phải “chiến đấu” với đại dịch Covid-19. Ở thời điểm hiện tại, 25 trên tổng số 33 đơn vị hành chính của bang này đang chịu ảnh hưởng của đợt lũ gần đây, bắt đầu diễn ra từ hai tuần trước.

Trong khi đó, Ấn Độ hiện cũng đang phải “vật lộn” với đại dịch Covid-19 khi quốc gia này ghi nhận hơn 1,1 triệu ca mắc và có hơn 27.500 ca tử vong, tính đến cuối ngày 19-7.

Tại nước láng giềng Nepal, chính quyền khuyến cáo người dân dọc theo khu vực đồng bằng phía nam cần nêu cao cảnh giác khi các cơn mưa mùa lớn dự báo sẽ trút xuống quốc gia Himalaya này, nơi đã ghi nhận hơn 100 người thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất kể từ tháng 6-2020.

Theo số liệu thống kê của cảnh sát, có khoảng 110 người đã thiệt mạng và 100 người khác bị thương, là nạn nhân của các vụ lở đất và lũ quét. Những vụ lở đất và lũ quét cũng cuốn trôi nhiều ngôi nhà, làm hư hỏng hạ tầng giao thông như cầu, đường và buộc hàng trăm người khác phải di tản tại 26/77 đơn vị hành chính của Nepal.

Ông Murari Wasti, quan chức của Bộ Nội vụ Nepal, cho biết số người thiệt mạng được dự đoán còn tăng cao khi hiện vẫn còn 48 người đang mất tích.

“Những đội tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tìm kiếm những người mất tích tại nhiều nơi khác nhau, nhưng cơ hội tìm thấy những người sống sót rất mong manh”, ông Murari Wasti chia sẻ với báo chí.

Ông Barun Paudel thuộc Văn phòng dự báo khí tượng thủy văn tại thủ đô Kathmandu (Nepal) cho biết, những cơn mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong bốn ngày tới tại quốc gia có địa hình chủ yếu là miền núi này.

“Chúng tôi đã kêu gọi người dân nêu cao cảnh giác đề phòng các trường hợp lở đất và lũ lụt có thể xảy ra”, ông Barun Paudel nói.

Những vụ lở đất và lũ quét thường xuyên xảy ra tại Nepal và hai bang của Ấn Độ là Assam và Bihar, trong khoảng thời gian diễn ra mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm.