Ảnh minh họa.

Khẩn trương ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Tối 28/3, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai có công văn gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên khẩn trương ứng phó mưa lớn, lốc sét, mưa đá, lũ quét và sạt lở đất nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai ngày 26/10.

Áp thấp nhiệt đới gây ra mưa lớn, cảnh báo ngập úng, lũ quét và sạt lở

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, dự báo, mưa sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương cần quan tâm đến vấn đề sạt lở đất, ngập úng và lũ quyét đặc biệt ở khu vực miền núi của Quảng Nam, Quảng Ngãi, khu vực Nam Tây nguyên,…

Ảnh minh họa.

Khẩn trương ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Ngày 14/10, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa có văn bản số 471/VPTT gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam khẩn trương ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Ảnh minh họa.

Cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, từ đêm 7 đến ngày 10/9, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, với biên độ lũ lên trên các sông khu vực Bắc Bộ từ 1-3m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi.

Ảnh minh họa.

Mưa dông nhiều nơi trên cả nước, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 25 đến 28/8, cả nước có mưa dông diện rộng; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía bắc.

Khu vực Hà Nội từ đêm 24 đến ngày 26/8, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. (Ảnh minh họa)

Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng mưa lớn, lốc sét, gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ nay đến ngày 26/8, ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ.

Ảnh minh họa.

Từ ngày 24/8, Bắc Bộ có mưa dông, kết thúc đợt nắng nóng

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió phát triển lên đến 5000m, từ ngày 24/8, ở Bắc Bộ có mưa dông, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.