Giải đáp thắc mắc về sự kết hợp có vẻ lạ đời này, nhạc sĩ Nguyễn Cường, người phụ trách phần âm nhạc của Festival cho biết, thực ra, cồng hoặc chiêng đều là nhạc cụ của khí nhạc. Và khi cồng chiêng kết hợp với dàn nhạc giao hưởng sẽ tạo nên hiệu quả đặc biệt. Sẽ có tiết mục một chiếc chiêng riêng chơi cùng những nhạc cụ xuất xứ từ phương Tây, và cũng sẽ có tiết mục cả dàn chiêng bảy chiếc hòa tấu cùng dàn nhạc. Ở đó, dàn chiêng sẽ là một phần của dàn nhạc giao hưởng, và sự kết hợp đặc biệt này hy vọng sẽ là một phần trình diễn hết sức nghiêm túc, bài bản, đầy chất hàn lâm.
Không chỉ “kết hợp” với dàn nhạc giao hưởng, tại Festival cồng chiêng lần đầu tiên này, sẽ có mặt rất nhiều loại hình văn hoá nghệ thuật cùng tham dự: ngoài những ca sĩ đang là niềm tự hào của Tây Nguyên như Siu Black, Y Moan, ban tổ chức cho biết sẽ không thể vắng mặt những ngôi sao ca nhạc, các ban nhạc rock nổi tiếng trong nước, và các câu lạc bộ từ nước ngoài.. Cùng đó là chương trình ca nhạc - thời trang, ẩm thực, hội chợ, triển lãm, các trò chơi dân gian, lễ hội đường phố, trại sáng tác điêu khắc gỗ dân gian Tây Nguyên và một hội thảo khoa học cũng sẽ được tổ chức.
Bà Mai Hoa Nie Kdam, Phó Chủ tịch tỉnh Đác Lắc, Trưởng ban tổ chức Festival cho biết, đây là Festival đầu tiên với quy mô lớn trong toàn quốc được tổ chức tại Đác Lắc, với nhiều hoạt động phong phú.
Điểm nhấn của Festival sẽ là những lễ hội đường phố, tập trung đàn voi 20 con từ nhiều vùng khác nhau của Tây Nguyên về diễu hành, với những hoạt động đặc sắc và gần gũi để người dân và du khách không chỉ thưởng thức mà còn tham gia với tư cách chủ thể. Một không gian nguyên sơ sẽ được phục dựng tại Trung tâm du lịch sinh thái Bản Đôn, cách thành phố Buôn Ma Thuột 50km. Lễ hội đua voi, nghi thức săn voi sẽ được tái hiện. Cũng tại đây, trại sáng tác điêu khắc gỗ dân gian Tây Nguyên lần thứ nhất (dự kiến bắt đầu từ ngày 1-11) sẽ chính thức mở cửa triển lãm ngày 24-11. Bên cạnh đó, các nghệ nhân từ làng Phước Kiều sẽ trình diễn quy trình đúc chiêng. Hàng trăm chiếc chiêng sưu tầm được ở Tây Nguyên sẽ được trưng bày ở Trung tâm Văn hóa tỉnh.
Họp báo giới thiệu Festival cồng chiêng tại Hà Nội.
Một chuỗi các hoạt động tiêu biểu trong đời sống hằng ngày của đồng bào Tây Nguyên như đan lát, dệt vải, các trò chơi dân gian cũng được phục dựng để du khách không chỉ chiêm ngưỡng mà còn tự tay thực hiện hoặc tham gia trình diễn.
25 đội cồng chiêng của 20 dân tộc khắp cả nước từ Hoà Bình, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Sóc Trăng sẽ tham gia Festival này. Ban tổ chức cũng cho biết sẽ khảo sát điểm tương đồng giữa cồng chiêng Tây Nguyên với dàn cồng chiêng của một số nước, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á để mời tới Festival. Hiện tại danh sách các đội cồng chiêng nước ngoài mới chỉ có dàn cồng chiêng của tỉnh Champasak (Lào) tham dự.
Ban tổ chức cũng cho biết, dự toán kinh phí cho toàn bộ chương trình Festival khoảng 15 tỷ đồng, huy động từ nhiều nguồn tài trợ khác nhau.
Ông Nguyễn Ngọc Cư, Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Đác Lắc trong buổi họp báo sáng nay cho biết, đây là lần đầu tiên Đác Lắc đăng cai tổ chức Festival cồng chiêng, hy vọng cùng với sự phối hợp của các tỉnh khác nơi có di sản cồng chiêng để những năm sau, hai năm một lần Festival sẽ được tổ chức, xen kẽ giữa Festival cà phê, là một nét bản sắc Tây Nguyên cần được gìn giữ và phát huy.